Kiên Giang thừa nhận bổ nhiệm Chánh Thanh tra Sở Giao thông chưa có bằng đại học

06/02/2018 06:40
Phương Linh
(GDVN) - Tỉnh Kiên Giang đã thừa nhận, ông Trương Ngọc Phước – Chánh Thanh tra Sở Giao thông tỉnh khi được bổ nhiệm là chưa có bằng đại học.

Ngày 5/2/2018, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang – ông Trần Thanh Việt đã ký văn bản số 134, gửi Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam để thông tin thêm về trường hợp bổ nhiệm ông Trương Ngọc Phước – Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh.

Bổ nhiệm Chánh Thanh tra khi chưa có bằng đại học

Theo đó, thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang – ông Phạm Vũ Hồng, Sở Nội vụ tỉnh, sau khi kiểm tra và rà soát xin được thông tin rõ:

Năm 2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành quyết định số 1036, ký ngày 21/4/2008, về quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, ban hay tương đương trực thuộc các Sở, ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Năm 2011, ông Trương Ngọc Phước được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh, là chưa đúng theo quy định tại điều 3 của Quy chế ban hành theo quyết định 1036 này.

Tuy nhiên, do điều kiện nguồn cán bộ thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang là không nhiều, bản thân ông Phước từ khi thực hiện các nhiệm vụ được phân công qua các năm được đánh giá là hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ, được nhiều cấp khen thưởng.

Việc bổ nhiệm ông Trương Ngọc Phước giữ chức vụ này vào năm 2011, do Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thực hiện, trên cơ sở được sự chấp thuận về mặt chủ trương của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chánh Thanh tra Sở Giao thông Kiên Giang khi được bổ nhiệm chưa có bằng đại học (ảnh: P.L)
Chánh Thanh tra Sở Giao thông Kiên Giang khi được bổ nhiệm chưa có bằng đại học (ảnh: P.L)

Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm của Sở Giao thông Vận tải được thực hiện theo quy trình, đề nghị qua Sở Nội vụ, xin ý kiến Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đối với trường hợp của ông Trương Ngọc Phước chưa có bằng tốt nghiệp đại học, chỉ có giấy chứng nhận học xong chương trình Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, hệ tại chức khóa 1 của tỉnh Kiên Giang (khóa 1992 – 1995).

Trên cơ sở thực hiện việc lấy ý kiến tín nhiệm từ cấp cơ sở đối với ông Phước, được tín nhiệm cao.

Xét quá trình công tác luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, nên Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương, bổ nhiệm ông Trương Ngọc Phước giữ chức vụ Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Kiên Giang, yêu cầu ông Phước tiếp tục học tập, bồi dưỡng để bổ sung bằng cấp đầy đủ theo quy định. 

Gần nửa năm, Kiên Giang im lặng vụ bổ nhiệm Chánh Thanh tra thiếu chuẩn

Hiện nay, ông Phước đã tốt nghiệp, có bằng đại học, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải.

Trường hợp ông Phước được tổ chức phân công giữ chức vụ, hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc bổ nhiệm có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, căn cứ vào tình hình thực tế đến thời điểm này, ông Phước cũng đã đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn. điều kiện để bổ nhiệm lại.

Do vậy, được sự thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh không truy thu các khoản phụ cấp mà ông Phước đã được nhận.

Trách nhiệm là của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Ngày 5/2, làm việc với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam ở Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, có sự tham gia của ông Trần Thanh Việt – Giám đốc Sở Nội vụ, ông Lê Việt Bắc – Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đã chỉ rõ: Trách nhiệm trong việc bổ nhiệm ông Phước lúc đó chưa đủ điều kiện thuộc về Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Theo giải thích của ông Bắc, Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn toàn biết việc ông Phước ở thời điểm đó chưa có bằng đại học, biết ông Phước đang đi học, lại là cán bộ công tác lâu năm, nên mới đồng ý bổ nhiệm trước.

Nguyên nhân do thời điểm đó, tỉnh Kiên Giang còn nhiều khó khăn trong công tác cán bộ, cán bộ đủ điều kiện bổ nhiệm không có nhiều.

Đối với việc thu hồi tiền phụ cấp chức vụ của ông Phước trong thời điểm chưa đủ điều kiện giữ chức vụ, ông Lê Việt Bắc nói, pháp luật trong trường hợp này hoàn toàn không có chuyện hồi tố (truy thu).

Cả ông Lê Việt Bắc và ông Trần Thanh Việt đều nói rằng, sau sự việc của ông Phước, tỉnh sẽ rút kinh nghiệm, và hiện đã siết chặt hơn rất nhiều công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cán bộ lãnh đạo.

Đây là vụ việc được phát hiện từ đơn tố cáo của ông Nguyễn Hoàng Vũ (ngụ tại xã Đông Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang).

Theo ông Vũ cho biết, trước khi giữ chức vụ Chánh Thanh tra, ông Trương Ngọc Phước đã giữ chức vụ Quyền Chánh Thanh tra 5 năm, bắt đầu từ năm 2006.

Căn cứ theo thông báo số 36, do Bí thư Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải Kiên Giang – ông Nguyễn Văn Dũng ký ngày 25/3/2016, sở dĩ ông Phước đã theo học hết chương trình của khóa học Đại học Luật, nhưng chưa được xét cấp bằng tốt nghiệp, là do năm sinh giữa bằng trung học phổ thông với giấy khai sinh là khác nhau (năm 1969 và 1971).

Phương Linh