Làm rõ hành vi đánh vào đầu học sinh của Phó hiệu trưởng Trường An Hồng

07/11/2018 14:26
LÃ TIẾN
(GDVN) - Cơ quan chức năng huyện An Dương (Hải Phòng) đang vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi đánh vào đầu học sinh của Phó hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở An Hồng.

Ngày 7/11, Ủy ban nhân dân huyện An Dương (Hải Phòng) có văn bản giao các cơ quan chức năng kiểm tra thông tin học sinh Trường Trung học cơ sở An Hồng bị Phó hiệu trưởng nhà trường ấn đầu vào tường.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Dương yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Hồng chỉ đạo các ngành chức năng xã làm việc ngay với tập thể Ban giám hiệu, Công đoàn trường Trung học cơ sở An Hồng để làm rõ các thông tin trên.

Đồng thời tổ chức làm rõ trách nhiệm về hành vi (nếu có) của Phó hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở An Hồng, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện An Dương trước 14 giờ chiều nay (7/11).

Em Đ. bị Phó hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở An Hồng đánh vào đầu (Ảnh:Gia đình cung cấp)
Em Đ. bị Phó hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở An Hồng đánh vào đầu (Ảnh:Gia đình cung cấp)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Dương giao Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ huyện phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã An Hồng và Ban giám hiệu nhà trường thực hiện các nhiệm vụ.

Trước đó, anh trai của em V.V.Đ. (học sinh lớp 9C trường Trung học cơ sở An Hồng) chia sẻ trên mạng xã hội facebook về việc Đức bị Phó hiệu trưởng nhà trường túm tóc đập vào tường để lại thương tích.

Theo đó, vào cuối tiết 3 sáng thứ 7 ngày 3/11/2018, đang trong giờ học Văn, em Đ. bất ngờ bị cô Phạm Thị H.(Phó hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở An Hồng) gọi ra và bảo “em vẽ bậy lên tường của lớp”.

Theo em Đ., em trả lời không vẽ thì bị cô H. túm tóc đập đầu vào tường. Em ức quá, văng tục và bị cô cốc 5 cái vào đầu.

Sau đó, em được đưa ra phòng bảo vệ của trường ngồi đến hết tiết 5 thì về nhà.

Cơ quan chức năng huyện An Dương đang làm rõ hành vi của Phó hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở An Hồng (Ảnh: Lã Tiến)
Cơ quan chức năng huyện An Dương đang làm rõ hành vi của Phó hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở An Hồng (Ảnh: Lã Tiến)

Em Đ. cho biết thêm: “Lúc cô đập đầu em vào tường em thấy choáng váng và đau đầu.

Trưa đi học về, thấy đầu em sưng lên, mẹ em có gọi cho cô giáo chủ nhiệm hỏi về sự việc.

Sáng hôm sau, em được mẹ đưa đi khám ở bệnh viện trong thành phố. Bác sĩ nói em bị chấn thương vùng đầu, tổn thương phần mềm”.

Xử lý nghiêm cô giáo bắt học sinh uống nước vắt từ giẻ lau bảng

Đại diện gia đình em Đ. thông tin, khoảng vài tháng gần đây, Đ. mắc bệnh sóng từ trường trong não nên nhiều lúc có chuyện gì ức chế, cháu không kiểm soát được hành vi của mình.

Chính vì thế, gia đình có nhắn cô giáo về tình trạng bệnh của Đ. để phối hợp kèm cặp cháu tốt hơn. Tuy nhiên, gia đình không ngờ cháu lại bị cô hiệu phó đánh như thế.

Trong sáng nay (7/11), phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhiều lần liên lạc với bà Nguyễn Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở An Hồng; ông Đặng Tăng Thông, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương, nhưng không nhận được phản hồi.

LÃ TIẾN