Muôn vàn cách trốn nắng nóng của người Hà Nội

05/05/2012 06:43
Nguyễn Tiến
(GDVN) - Bờ sông, bờ hồ, bụi tre hay bất kì những nơi nào có chỗ râm mát đều chật cứng người dân Hà Nội tránh cái nắng nóng có những lúc lên đến 40 - 41 độ C.
Những quán cafe quanh trường Đại học Sư phạm Hà Nội luôn chật cứng sinh viên vào tránh nóng
Những quán cafe quanh trường Đại học Sư phạm Hà Nội luôn chật cứng sinh viên vào tránh nóng
Nắng nóng khiến sinh viên vạ vật trong sân trường đại học Quốc gia Hà Nội
Nắng nóng khiến sinh viên vạ vật trong sân trường đại học Quốc gia Hà Nội
Các quán trà đá trong khuôn viên các trường Đại học tại Hà Nội cũng đông nghịt người
Các quán trà đá trong khuôn viên các trường Đại học tại Hà Nội cũng đông nghịt người
Một đôi bạn rủ nhau ra công viên Nghĩa Tân tránh nắng
Một đôi bạn rủ nhau ra công viên Nghĩa Tân tránh nắng
Những bóng cây dưới các khu chung cư cũng đông kín người
Những bóng cây dưới các khu chung cư cũng đông kín người
Nhiều người tránh nắng nóng bằng cách đi Công viên nước Hồ Tây
Nhiều người tránh nắng nóng bằng cách đi Công viên nước Hồ Tây
Dù giữa trưa nắng nhưng vẫn đông người tắm tại đây
Dù giữa trưa nắng nhưng vẫn đông người tắm tại đây
Nhiều người hóng mát tại Hồ Tây
Nhiều người hóng mát tại Hồ Tây
Bờ sông Hồng cũng nhiều người lựa chọn để tránh nắng nóng
Bờ sông Hồng cũng nhiều người lựa chọn để tránh nắng nóng
Hình ảnh khóm tre giữa trưa hè nắng nóng tại Hà Nội tạo cảm giác gần gũi, thân quen với mỗi người
Hình ảnh khóm tre giữa trưa hè nắng nóng tại Hà Nội tạo cảm giác gần gũi, thân quen với mỗi người
Học sinh cũng tranh thủ bóng mát để nghỉ ngơi sau giờ tan học
Học sinh cũng tranh thủ bóng mát để nghỉ ngơi sau giờ tan học
Nhiều người khác tránh nóng bằng cách vào nhà nghỉ
Nhiều người khác tránh nóng bằng cách vào nhà nghỉ
Nguyễn Tiến