Nét riêng của những "em bé" Hà Nội ở thời kỳ trước năm 1975 (P5)

29/02/2012 05:10
Thành Chung (tổng hợp từ Internet)
(GDVN) - Những nét mặt, nụ cười của các cô, cậu bé Hà Nội được nhiếp ảnh gia Werner Schulze chụp vào tháng 3/1973, sau khi hiệp định Paris được ký kết...
Những nét mặt, nụ cười hồn nhiên của các cô bé, cậu bé Hà Nội năm 1973.
Những nét mặt, nụ cười hồn nhiên của các cô bé, cậu bé Hà Nội năm 1973.
Các cô bé Hà Nội đang diễn trò chơi bác sĩ trong một nhà trẻ ở Nghi Tàm, Hà Nội năm 1973.
Các cô bé Hà Nội đang diễn trò chơi bác sĩ trong một nhà trẻ ở Nghi Tàm, Hà Nội năm 1973.
Cùng nô đùa với những trò chơi trong một nhà trẻ.
Cùng nô đùa với những trò chơi trong một nhà trẻ.
Ngồi chú ý nghe cô giáo giảng bài trong một lớp mẫu giáo ở trung tâm Hà Nội năm 1973
Ngồi chú ý nghe cô giáo giảng bài trong một lớp mẫu giáo ở trung tâm Hà Nội năm 1973

Hai cô bé Hà Nội trong đồng phục mũ ca lô, khăn quàng đỏ, huy hiệu Bác Hồ cùng thực hiện nghi thức chào cờ ở một ngôi trường năm 1973.
Hai cô bé Hà Nội trong đồng phục mũ ca lô, khăn quàng đỏ, huy hiệu Bác Hồ cùng thực hiện nghi thức chào cờ ở một ngôi trường năm 1973.
Những đứa trẻ tập trung trước cổng một di tích lịch sử ở Hà Nội năm 1973
Những đứa trẻ tập trung trước cổng một di tích lịch sử ở Hà Nội năm 1973
Bà và cháu trên một khu phố Hà Nội năm 1973.
Bà và cháu trên một khu phố Hà Nội năm 1973.
Những đứa trẻ tụ tập trên một khu phố của Hà Nội sau những trận bom của máy bay Mỹ rải xuống các khu phố Hà Nội năm 1972.
Những đứa trẻ tụ tập trên một khu phố của Hà Nội sau những trận bom của máy bay Mỹ rải xuống các khu phố Hà Nội năm 1972.
Ba em nhỏ trong một gia đình Hà Nội sau những cuộc oanh tạc ác liệt của máy bay Mỹ vào năm 1972.
Ba em nhỏ trong một gia đình Hà Nội sau những cuộc oanh tạc ác liệt của máy bay Mỹ vào
năm 1972.
Khuôn mặt với những nét ngây thơ, hồn nhiên của một cô bé Hà Nội năm 1973.
Khuôn mặt với những nét ngây thơ, hồn nhiên của một cô bé Hà Nội  năm 1973.
Một em bé Hà Nội đón nhận quà từ người lớn năm 1973.
Một em bé Hà Nội đón nhận quà từ người lớn năm 1973.
Hai cậu bé Hà Nội mang trên đầu chiếc khăn trắng tang tương sau những cuộc công kích của máy bay Mỹ vào phố Khâm Thiên năm 1972 gây thiệt hại nặng về người và nhà cửa của nhân dân thủ đô.
Hai cậu bé Hà Nội mang trên đầu chiếc khăn trắng tang tương sau những cuộc công kích của máy bay Mỹ vào phố Khâm Thiên năm 1972 gây thiệt hại nặng về người và nhà cửa của
nhân dân thủ đô.
Hai cậu bé đang chăn trâu ở ngoại thành Hà Nội năm 1973
Hai cậu bé đang chăn trâu ở ngoại thành Hà Nội năm 1973

Thành Chung (tổng hợp từ Internet)