Nổi bật ngày 13/2: Nhiều nguyên nhân ít ngờ dẫn đến cháy xe

13/02/2012 20:15
Nguyễn Tiến (Tổng hợp)
(GDVN) - Nhiều nguyên nhân dẫn đến cháy xe, Ipad bị cấm bán hoàn toàn ở Trung Quốc, hàng loạt thiếu nữ Hà Thành bị lừa bán… là nội dung ngày 13/2.

Những nguyên nhân cháy xe ít ngờ

Theo Bee.net.vn thông tin, ngoài các yếu tố như do chập điện, không đậy nắp bình xăng hay rò rỉ nhiên liệu..., các chuyên gia còn cho biết nhiều nguyên nhân gây cháy xe bất ngờ khác.

Ông Lê Bạch Chúc, Trung tâm an toàn hóa chất bảo vệ môi trường cho biết, có nhiều yếu tố tăng thêm nguy cơ cháy xe mà chủ xe khó có thể ngờ đến. Ví dụ, tình trạng xe vừa mua xăng nhưng dừng đèn đỏ cũng có thể gây cháy xe. Lý giải vấn đề này, ông Chúc cho rằng yếu tố này thuận lợi cho việc tích tụ xăng, dầu đạt nồng độ trong giới hạn cháy nổ.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến cháy xe mà mọi người ít ngờ (ảnh: TTXVN).
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến cháy xe mà mọi người ít ngờ (ảnh: TTXVN).
Trước đây có những trường hợp xe đã tắt máy nhưng vẫn nổ. Nguyên nhân do trị số octan thấp gây nên hiện tượng kích nổ do lốc máy, ống xả quá nóng.
PGS.TS Lê Anh Tuấn, phó viện trưởng Viện động cơ đốt trong, Đại học Bách Khoa Hà Nội cho rằng đề nhiều lần nhưng không nổ cũng có nguy cơ cao. Môi trường nóng ẩm, kết hợp với chất lượng của rơ le và cuộn đề, một số phương tiện sử dụng động cơ xăng và diesel khó khởi động, nhất là vào mùa đông. 
Do yếu tố này một số chủ phương tiện đã cố kéo dài thời gian đề và đề nhiều lần. Do tiếp xúc không tốt nên tia lửa điện đã được hình thành tại rơ le đề hoặc dây lửa hay cuộn đề bị quá nóng dẫn đến cháy. Đây cũng là nguyên nhân giải thích cho một số trường hợp cháy xe sau khi đề không nổ nhưng một lúc sau thì xe phát cháy.  
Một trong những tình huống đã gặp của PGS.TS Hoàng Mạnh Hùng, nguyên Viện phó Viện khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) cho thấy, tình trạng xe cũ nhưng đi nhanh sau đó phanh gấp lại cũng là nguyên nhân gây cháy xe. Bởi lúc này các doăng, tiếp điểm xe bị oxy hóa, cùng với đi nhanh làm máy nóng, khí xăng dầu bốc cao tạo nên hỗn hợp dễ gây cháy. “Tôi đã đi thử và đúng là có cháy thật. Điều này cảnh báo cho người đi xe phải cảnh giác”, PGS.TS Mạnh Hùng khuyến cáo. 
Bên cạnh các nguyên nhân gây cháy xe ô tô, xe máy không phải do khiếm khuyết kỹ thuật hay do bảo trì kém mà do con người phá xe để lấy bảo hiểm hoặc ăn trộm xe nhưng không tiêu thụ được đành đốt để phi tang xe.'Vàng 2012 có thể đạt mốc kỷ lục 2.000 USD'
Theo Vnexpress thông tin, thị trường vàng trải qua một năm 2011 dậy sóng, với kỷ lục 1.928 USD một ounce lập hồi tháng 8. Nhiều chuyên gia cho rằng mốc này có thể bị phá vỡ trong năm 2012.
Giá vàng năm 2012 có thể đạt mốc kỷ lục 2.000 USD.
Giá vàng năm 2012 có thể đạt mốc kỷ lục 2.000 USD.
Nhìn về giá vàng trung và dài hạn, Tiến sĩ Lê Thẩm Dương, Trưởng khoa quản trị kinh doanh, Đại học Ngân hàng TP HCM cho rằng, ngưỡng 1.800 USD có thể coi là mức bình quân trong năm 2012. Còn nếu xét theo sóng vàng, giá kim loại quý có khả năng vọt qua kỷ lục 1.928 USD để leo lên 2.000 USD. Bởi hiện nay, tình hình kinh tế thế giới vẫn chưa có gì sáng sủa. "Mọi bất ngờ đều có thể xảy ra với giá vàng", ông Dương nói. Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Cúc, Phó tổng giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ chia sẻ, hiện nền kinh tế thế giới vẫn còn nhiều dấu hiệu bất ổn, với các yếu tố như nguy cơ xảy ra chiến tranh Iran, khủng hoảng nợ công châu Âu vẫn chưa được cải thiện hay một loạt tổ chức xếp hạng tín nhiệm đang hạ bậc các nước. Trong trung và dài hạn, vàng vẫn đang trong khuynh hướng đi lên. "Việc kim loại quý trong năm 2012 có thể bứt phá qua đỉnh cao 1.928 USD của năm 2011 là hoàn toàn có thể', bà nhận định.

Hàng loạt thiếu nữ Hà thành bị lừa bán

Năm 2011, CATP Hà Nội đã phát hiện, điều tra khám phá 11 vụ (trong đó có 9 vụ mua bán phụ nữ, 2 vụ mua bán trẻ em), bắt 30 đối tượng (tăng 1 vụ so với năm 2010). 
Nhiều thiếu nữ Hà thành bị lừa bán (ảnh minh họa)
Nhiều thiếu nữ Hà thành bị lừa bán (ảnh minh họa)
Các đối tượng phạm tội đã lừa bán 19 phụ nữ và 5 trẻ em. Trong đó Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP đã khám phá 7 vụ, 21 đối tượng; CA quận Hoàn Kiếm khám phá 1 vụ, 2 đối tượng; CA quận Hà Đông khám phá 1 vụ, 2 đối tượng; CA huyện Từ Liêm khám phá 1 vụ, 5 đối tượng. Đã lập hồ sơ, đề nghị truy tố 9 vụ, 26 đối tượng.
Trong 30 đối tượng bị bắt, có 10 đối tượng là người Hà Nội, chiếm 33,3%; 20 đối tượng là người tỉnh ngoài, chiếm 66,7%. Trong 24 người bị hại có 6 nạn nhân là người Hà Nội, 18 nạn nhân là người tỉnh ngoài, chiếm 75%.
Nhà nghỉ Valentine: Trả tiền triệu nếu muốn trọn đêm

Trên VTC News cho hay, trước thềm Valentine, nhiều nhà nghỉ trên địa bàn Hà Nội chỉ cho khách đặt phòng trước nếu họ chịu trả giá cao gấp 3-4 lần ngày thường.
Nhiều nhà nghỉ tại Hà Nội tăng giá trong dịp Vanlentine
Nhiều nhà nghỉ tại Hà Nội tăng giá trong dịp Vanlentine
Nhiều chủ nhà nghỉ ở Hà Nội cho biết, vào đêm Valentine, nếu các cặp tình nhân muốn thuê phòng nghỉ theo giờ, họ sẽ phải trả trung bình 80.000 – 120.000 đồng/giờ. Theo khảo sát, nhân viên tại nhiều nhà nghỉ trên địa bàn Hà Nội đồng loạt khẳng định họ sẽ không tăng giá phòng vào đêm Valentine, nhưng sẽ tăng phí dịch vụ để vừa giữ được uy tín với khách hàng, vừa "kiếm bộn tiền". 
Cụ thể, bất cứ “thượng đế” nào muốn thuê phòng nghỉ tại một trong số các nhà nghỉ ở Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội) thường phải trả trung bình 250.000 đồng/ngày đối với phòng đơn và 300.000 đồng/ngày đối với phòng đôi. Tất nhiên, khách hàng phải trả phòng đúng hẹn vào lúc 12h.
Bé gái 10 tuổi bị cha mẹ nuôi ngược đãi dã man

VOV Online cho biết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi vừa tiếp nhận cháu Nguyễn Thục Phi, 10 tuổi ở thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi bị thương nặng do bị cha mẹ nuôi ngược đãi.
Cháu Phi với nhiều vết thương trên người
Cháu Phi với nhiều vết thương trên người
Ông Vũ Lê Vinh, Chủ tịch UBND xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết lúc 22h đêm 10/2, Công an xã nhận được tin báo của nhân dân về việc cháu Phi bị cha mẹ nuôi là ông Nguyễn Mùi và bà Đoàn Thị Hồng Yến đánh đập, gây thương tích nghiêm trọng.
Khi công an xã đến nhà, gia đình ông Mùi khoá trái cửa, không cho ai vào. Hàng xóm ông Mùi cho biết, cháu Phi thường xuyên bị đánh đập, mỗi khi làm việc gì trái ý bố mẹ nuôi, có lần cháu Phi còn bị nhốt vào chuồng gà.
Án mạng phòng trọ, 2 người thương vong: 

Cũng trên VOV thông tin, theo thông tin ban đầu, tối 12/2, tại phòng trọ trên đường 23 (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức), anh Trần Khắc Hào (38 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) có tổ chức tiệc nhậu với 4 người bạn. Trong tiệc rượu, những người này nói lớn tiếng gây ồn ào nên Thắng trọ phòng cạnh bên liền đi qua nói “nhậu bớt ồn ào đi một chút”.

Đến 20h40 thì bàn nhậu hết rượu, anh Nguyễn Thanh Bình (26 tuổi, quê Thanh Hóa) lấy xe máy đi mua thêm. Tuy nhiên trong lúc quay đầu xe, phần đuôi đập vào cánh cửa phòng của Thắng. Tưởng là những người nhậu gây chuyện, Thắng đi ra chửi bới dẫn tới to tiếng, đánh nhau.
Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc
Lúc này, anh Hào cũng chạy tới can ngăn. Thắng đi vào trong phòng vác cây mã tấu dài 60cm xông đến chém tới tấp hai người. Anh Hào bị Thắng chém 3 nhát vào cổ và ngực nên gục tại chỗ. Anh Bình bị chém ở vai, ngực. Hai nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên anh Hào đã tử vong, còn Bình hiện đang nguy kịch. Sau khi gây án, đối tượng đã cầm hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường./.
IPad bị cấm hoàn toàn ở Trung Quốc
 
Trên ITC press cho biết, theo Nhật báo Thanh Niên Hà Bắc, một số các nhà chức trách địa phương đã tiến hành tịch thu các sản phẩm máy tính bảng iPad đang được bày bán tại các cửa hàng. Nhiều đại lý và cửa hàng có bày bán iPad đã phải dỡ bỏ hoàn toàn sản phẩm này khỏi kệ hàng.
Ipad bị cấm bán tại Trung Quốc
Ipad bị cấm bán tại Trung Quốc
Hiện tại vẫn chưa có thông tin về việc sản phẩm máy tính bảng iPad tại các cửa hàng chính thức của Apple đã bị dỡ bỏ hay chưa, tuy nhiên nếu bước vào các Apple Store vốn nổi tiếng với thương hiệu mà không có sự hiện diện của một chiếc iPad, hẳn Steve Jobs cũng phải "đội mồ sống dậy".
Apple chưa cung cấp thông tin hay chính thức công bố về lệnh cấm này, tuy nhiên cộng đồng yêu công nghệ đang lan truyền nguồn tin này một cách chóng mặt trên mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc Weibo.
Công ty công nghệ Proview đã khởi kiện Apple vi phạm thương hiệu bản quyền với tên gọi "iPad" cho sản phẩm của mình từ năm 2010. Đến năm 2011, Apple đã chính thức thua cuộc trong vụ kiện này và vi phạm thương hiệu bản quyền tên gọi "iPad" tại lãnh thổ Trung Quốc.
Chính quyền Trung Quốc đã cấm Apple bán và quảng cáo sản phẩm có tên gọi "iPad" tại đất nước này. Ngoài ra, Apple sẽ phải trả một khoản tiền bồi thường lên tới 2,4 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 380 triệu USD.
Con trai cố lãnh đạo Libya Gaddafi bị bắt tại Niger

Thông tấn xã Việt Nam dẫn tin kênh truyền hình Al Arabia cho biết, chính quyền Niger đã bắt giữ con trai cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi là Saadi Gaddafi. 
Vụ bắt giữ này diễn ra hai ngày sau khi Saadi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình này qua điện thoại, nói rằng những người ủng hộ chính quyền bị lật đổ của cha ông "đang phải chịu đựng khủng khiếp" tại các nhà tù Libya trong tay của chính quyền mới. 
Con trai nhà lãnh đạo một thời tại Lybia
Con trai nhà lãnh đạo một thời tại Lybia
Saadi tuyên bố sắp quay trở lại Libya và hàng ngày vẫn liên lạc với nhân dân Libya. 
Ông ta cho biết: "70% người dân Libya không hạnh phúc với hoàn cảnh hiện nay nên họ sẵn sàng hợp tác để thay đổi những điều kiện này. Một cuộc nổi dậy mới sẽ diễn ra trên khắp Libya". 
Trong suốt một thời gian dài, chính quyền Libya đã cố bắt giữ Saadi song chính quyền ở Niger đã từ chối nhượng bộ Libya về vấn đề này./.
Hải quân Mỹ: Iran chuẩn bị đội tàu đánh bom cảm tử tại vùng Vịnh

Cũng trên Thông tấn xã VN, cho biết Reuters dẫn nguồn tin từ chỉ huy Hải quân Mỹ tại vùng Vịnh ngày 12/2 đưa tin cho biết, Iran đã xây dựng một nhóm lực lượng hải quân cùng các tàu thuyền có thể được sử dụng trong những cuộc tấn công tự sát tại khu vực này, nhưng Hải quân Mỹ có thể ngăn chặn điều đó xảy ra tại eo biển Hormuz.
Tàu sân bay Mỹ tiến về phía vùng Vịnh
Tàu sân bay Mỹ tiến về phía vùng Vịnh
"Họ đã tăng số lượng tàu ngầm... họ đã tăng số lượng tàu tấn công nhanh" - phó đô đốc Mark Fox, chỉ huy Hạm đội 5 Hải quân Mỹ, nói trong một cuộc họp báo tại Bahrain. "Một số tàu thuyền nhỏ cũng được trang bị một số đầu đạn lớn có thể được sử dụng như thiết bị nổ tự sát. Iran có lượng lớn loại tàu như vậy".
Nguyễn Tiến (Tổng hợp)