Nổi bật ngày 3/2: Vụ cưỡng chế ở Hải Phòng sắp được phân định đúng sai

03/02/2012 20:10
Nguyễn Tiến (Tổng hợp)
(GDVN) - Vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng - Hải Phòng đang “đốt cháy” các trang báo, 3 xe máy bốc cháy trên xe CSGT, Tiên Lãng - nơi Luật Đất đại bị “bóp méo”…
Thủ tướng sẽ chủ trì cuộc họp để giải quết về vụ cưỡng chế thu hồi đất tại Tiên Lãng:

Thủ Tướng sẽ làm việc với một số cơ quan chức năng ở Trung ương và Hải Phòng để giải quyết vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở huyện Tiên Lãng. Cuộc họp dự kiến diễn ra trong tuần từ ngày 6 - 10/2/2012.
Ngôi nhà của ông Vươn đã bị san phẳng
Ngôi nhà của ông Vươn đã bị san phẳng

Để chuẩn bị tốt cuộc họp trên, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Thanh tra Chính phủ, các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ chủ động kiểm tra, nắm chắc tình hình và nội dung vụ việc để có ý kiến tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phải chuẩn bị báo cáo cụ thể, đầy đủ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 56/VPCP-KNTN ngày 15/1/2012 của Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm soát nhân dân tối cao và Hội Nông dân Việt Nam chuẩn bị ý kiến tham dự cuộc họp.

Tiên Lãng - nơi Luật đất đai bị “bóp méo”:


Trên Báo Tuổi trẻ cho biết Chuyện giao đất cho các hộ dân nuôi trồng thủy sản không đúng thời hạn không chỉ xảy ra ở xã Vinh Quang. Ở các xã ven biển khác của huyện Tiên Lãng, Hải Phòng như Tây Hưng, Đông Hưng, Hùng Thắng, người dân cũng có những quyết định giao đất nuôi trồng thủy sản với đủ thời hạn khác nhau.
Một đầm tôm bị bỏ hoang do UBND huyện Tiên Lãng không cho đầu tư tiếp
Một đầm tôm bị bỏ hoang do UBND huyện Tiên Lãng không cho đầu tư tiếp

Có hộ được giao 4 năm, 12 năm, 14 năm, và nhiều hộ được giao 15 năm... nhưng không có ai được giao đúng thời hạn 20 năm theo quy định của Luật đất đai.

3 xe máy bốc cháy trên xe CSGT:

 Sáng 3-2, lực lượng công an của huyện Phong Điền, Cần Thơ trên đường vận chuyển các xe vi phạm giao thông về kho tạm giữ bằng xe tải chuyên dụng thì bất ngờ ba xe gắn máy bốc cháy dữ dội.
Hiện trường vụ cháy xe
Hiện trường vụ cháy xe

Công an huyện Phong Điền cho biết đội CSGT làm nhiệm vụ trên đường tỉnh 923 phát hiện và lập biên bản vi phạm ba xe chạy quá tốc độ và không có giấy tờ. Ba xe này đều do Trung Quốc sản xuất.

Sau khi lập biên bản, tổ công tác đưa các xe này lên xe tải của CSGT chuyên chở xe gắn máy vi phạm. Khi di chuyển đến địa phận thuộc ấp Nhơn Lộc 1, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền thì bất ngờ một xe gắn máy bốc cháy dữ dội rồi lan sang hai xe kế bên.

Mặc dù lực lượng CSGT dùng bình chữa cháy có sẵn trên xe dập lửa nhưng do xăng trong các xe gắn máy còn nhiều nên ngọn lửa bốc cháy dữ dội, việc chữa lửa tại chỗ không hiệu quả.

Khi ngọn lửa cháy lan tới cabin xe thì người dân gần hiện trường đã huy động nhiều bình chữa cháy cùng tham gia dập lửa. Khoảng 10 phút sau lửa mới được dập tắt. Ba xe gắn máy bị thiêu rụi hoàn toàn. Cabin xe tải cũng bị cháy sém một phần.

 Hà Nội: Một người phụ nữ châm lửa tự thiêu:

Báo VietNamnet cho biết, vụ việc trên xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng hôm nay (ngày 3/2), nạn nhân là chị N.T.V. (40 tuổi) trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vào thời điểm trên, sau khi nghe thấy tiếng kêu thất thanh phát ra từ nhà chị V., những người dân tại khu vực đã hoảng hồn khi chứng kiến cảnh chị V. bốc cháy, quằn quại trong đám lửa.
Một vụ tự thiêu xảy ra tại Hà Nội
Một vụ tự thiêu xảy ra tại Hà Nội

Chồng nạn nhân phát hiện ra vợ châm lửa tự thiêu nên lao vào cứu nhưng bị người vợ ôm chặt để cả hai cùng chết. Người chồng đã phải đẩy mạnh ra để thoát thân nên chỉ bỏng nhẹ cánh tay.

Sau khi dập tắt ngọn lửa, chị V. được đưa đến Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng bỏng sâu với khoảng 80 - 90% diện tích cơ thể. Mặt mũi, đầu tóc…của nạn nhân đều bị cháy đen.

Do được cấp cứu kịp thời, hiện tại bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn đang trong tình trạng sốc bỏng và tiếp tục phải đối mặt với nguy cơ sốc nhiễm trùng, nhiễm độc trong những ngày tới.

Ô tô lao vào tàu hoả, 1 người chết, 4 người bị thương nặng:

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 4h30 ngày 3/2, tại Km 26+200 tuyến đường sắt Yên Viên-Lào Cai thuộc Thượng Phúc, Bắc Hồng, Đông Anh, xe ô tô biển kiểm soát 29B-02663 loại 16 chỗ do anh Nguyễn Văn Thái (SN 1968, ở tổ 7, thị trấn Đông Anh) điều khiển chở 4 người, gồm: chị Nguyễn Thị Đồng (SN 1971, ở Tằng My, Nam Hồng, Đông Anh); Nguyễn Tiến Tuấn (SN 1963, ở Thụy Hà, Bắc Hồng, Đông Anh); Nguyễn Duy Ngát (SN 1963) và. Nguyễn Diệu Hiền (SN 1972), Cả hai đều ở thị trấn Đông Anh.
Một vụ tai nạn đường sắt
Một vụ tai nạn đường sắt

Chiếc xe đi theo chiều Thượng Phúc hướng UBND xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh đến đoạn đường ngang có rào chắn đã va chạm với tàu hoả SB4 đầu máy 644 do anh Lê Đình Tới (SN 1979, ở Thanh Lâm, Mê Linh) điều khiển từ Lào Cai về Hà Nội.

Hậu quả anh Nguyễn Văn Thái chết tại chỗ. 4 người trên xe bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức.

'Đánh giá giảm ùn tắc do thay đổi giờ là vội vàng':

 Đó là ý kiến của Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống trên VnExpress. Ông Thống cho rằng, nên điều chỉnh lại giờ tan học ca chiều bởi hiệu quả giảm ùn tắc không nhiều nhưng ảnh hưởng quá lớn đến sinh hoạt của các em.
Học sinh về muộn vì bị đổi giờ học
Học sinh về muộn vì bị đổi giờ học

Ngay sau khi có quyết định của UBND TP Hà Nội, Sở GD&ĐT đã có văn bản chỉ đạo và tổ chức hội nghị hướng dẫn các trường thực hiện nghiêm. Ngày đầu tiên, 6 đoàn kiểm tra của Sở đi kiểm tra đôn đốc các trường thực hiện quyết định. Dù có những bất hợp lý nhưng nhìn chung, tất cả trường đều chấp hành nghiêm chỉnh và đã thông báo đầy đủ đến cha mẹ học sinh.

Tuy nhiên, để đánh giá đầy đủ việc điều chỉnh giờ thì chưa thể làm ngay được. Nếu có ai đó cho rằng hai ngày qua, do điều chỉnh giờ nên đường đã thông thoáng hơn thì tôi nghĩ là hơi vội vàng. Chúng ta đều biết phải qua ngày rằm tháng giêng, hàng chục nghìn sinh viên đại học, cao đẳng, trung cấp mới đến trường. Và theo thông lệ, hết tháng giêng lực lượng lao động nhập cư mới bắt đầu ổn định công việc tại Hà Nội, khi đó tình hình giao thông mới bộc lộ hết.

Mặt khác, việc điều chỉnh giờ không phải là giải pháp duy nhất mà chỉ là một trong hàng loạt giải pháp thành phố đã và sẽ phải làm. Ví như nâng cấp, cải thiện hạ tầng giao thông, tuyên truyền giáo dục văn hóa giao thông, tăng cường xử phạt vi phạm và đề xuất biện pháp giảm mật độ phương tiện giao thông nội đô... Vì thế không thể đòi hỏi việc đổi giờ có thể cho thấy hiệu quả ngay lập tức được.

Bên cạnh đó, hai ngày qua các lực lượng cảnh sát, thanh tra giao thông làm việc từ rất sớm và phân luồng quyết liệt. Phải chăng giao thông từ đó cũng đã có chuyển biến tích cực hơn?

Quốc tế: "Mỹ triển khai phi đội ném bom B-1B chống Iran":

 Thông tấn xã Việt Nam cho biết, theo Đài Tiếng nói nước Nga, ngày 2/2, các phương tiện thông tin đại chúng của Iran dẫn nguồn tin từ các cơ quan quyền lực cho biết Mỹ đã triển khai phi đội máy bay ném bom chiến lược B-1B tại căn cứ không quân Al Ubaid, Qatar. 
Vũ khí được Mỹ triển khai nhằm chống lại Iran
Vũ khí được Mỹ triển khai nhằm chống lại Iran

Theo những bức ảnh mà các cơ quan báo chí Iran cung cấp, tại căn cứ không quân Al-Ubaid bố trí ở Vịnh Persian nhằm đối phó với Iran, người ta đếm được có 6 chiếc máy bay ném bom chiến lược trên.

Các bức ảnh này còn cho thấy nhiều loại máy bay quân sự khác, trong số đó có rất nhiều máy bay vận tải quân sự S-17, S-130, máy bay tiếp nhiên liệu RC-135 và RC-10, các máy bay trinh sát của hải quân P-3 "Orion" và máy bay phát hiện rađa từ xa E-8.

Báo chí Iran dẫn lời các chuyên gia nước này khẳng định rằng Tehran có thể tiêu diệt được căn cứ không quân này bằng tên lửa của mình ngay những giờ đầu tiên sau khi Mỹ bắt đầu tấn công.

Nga quyết đối đấu phương Tây để bảo vệ Syria:

Báo điện tử VnMedia cho hay, Nga và phương Tây đang có cuộc đối đầu nảy lửa liên quan đến vấn đề Syria. Trong khi phương Tây do Mỹ dẫn đầu đang tìm cách thông qua một nghị quyết buộc Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức thì Nga lại phản đối quyết liệt động thái này. Moscow có nhiều lý do để ra sức bảo vệ chính quyền của Tổng thống Assad trước sức ép dồn dập từ các cường quốc phương Tây
Tàu chiến của Nga được triển khai đến gần Syria
Tàu chiến của Nga được triển khai đến gần Syria

Cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm nay (2/2) về vấn đề Syria được dự báo sẽ là cuộc đối đầu nảy lửa giữa một bên là Nga với sự ủng hộ lặng lẽ của Trung Quốc và bên kia là các cường quốc phương Tây do Mỹ dẫn đầu.

Phương Tây đã sẵn sàng bỏ phiếu thông qua một nghị quyết do Liên đoàn Ả-rập đề xuất. Theo đó, Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ phải chấp nhận ngừng bắn và từ chức vì sự đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, nghị quyết này sẽ không thể được thông qua do vấp phải sự ngáng trở chủ yếu từ phía Moscow.

Ngay từ trước khi cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay diễn ra, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc – ông Vitaly I. Churkin đã thẳng thừng tuyên bố, đề xuất của Liên đoàn Ả-rập “sẽ không có cơ hội” được thực hiện bởi Nga sẽ phủ quyết những quyết định “không thể chấp nhận” về Syria tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đây là hành động mới nhất trong một loạt những động thái ủng hộ của chính phủ Nga dành cho Tổng thống Assad trong suốt thời gian dài vừa qua.
Nguyễn Tiến (Tổng hợp)