Nóng chiều 17/3: Đại gia Việt 74 tuổi lấy thiếu nữ hai mươi

17/03/2012 16:50
TC (tổng hợp)
(GDVN) - Đại gia Việt 74 tuổi lấy thiếu nữ hai mươi, Tôm hùm rớt giá bất thường, tăng giá vé thăm quan cố đô Huế... là tin nóng chiều 17/3.
Đại gia Việt 74 tuổi lấy thiếu nữ hai mươi Tờ Vnexpress thông tin, Chủ tịch khu du lịch Chí Linh và Công ty Lê Hoàng (Vũng Tàu) - ông Lê Ân, 74 tuổi vừa cưới vợ mới 20 tuổi. Trước đó, đại gia này đã từng 4 lần kết hôn, chia tay vợ thứ 4 khi cô ở tuổi 25.

Đám cưới của đại gia Lê Ân với cô vợ 20 tuổi. (Ảnh: Vnexpress).
Đám cưới của đại gia Lê Ân với cô vợ 20 tuổi. (Ảnh: Vnexpress).

Tình cờ trong một lần tuyển nhân sự, đại gia Lê Ân gặp và để mắt tới một cô gái trẻ có thân hình mảnh dẻ. Qua hỏi chuyện, ông biết hoàn cảnh của thiếu nữ gần với thủa ấu thơ của mình ở xứ Quảng với gia đình có 10 anh chị em, bươn bả cũng chỉ đủ ăn... Nửa tháng sau, cô dự tuyển viên rụt rè bước vào căn phòng làm việc của ông chủ làng du lịch Chí Linh. Lặng đi một hồi lâu, Lê Ân hướng ánh mắt về phía cô gái với lời thẳng thắn: "Em lấy tôi làm chồng không?". Cô gái 20 tuổi thảng thốt nhưng không hoảng hốt vùng chạy mà sau một hồi lúng túng đã trả lời "để em suy nghĩ". Một tuần sau, doanh nhân này nhận được lời đồng ý. Ngay sau đó, đám cưới lớn diễn ra với dàn xe khủng - chiếc Rolls Royce Phantom 25 tỷ đồng, chiếc Mercedes AMG S63 6 tỷ và dẫn đầu là xế hộp mui trần màu trắng mà chú rể mua tặng cô dâu 20 tuổi.Công ty của nữ đại gia thủy sản nợ trên 1.200 tỷ đồng Tờ Vnexpress, dẫn theo thông tin từ tổ công tác về Bianfishco của UBND TP Cần Thơ, thống kê sơ bộ cho thấy, doanh nghiệp này nợ trên 1.200 tỷ đồng. Theo báo cáo sơ bộ của tổ công tác, hiện Bianfishco nợ 10 ngân hàng trong nước, một nhà băng nước ngoài, 44 nông dân, và nhiều đối tác khác... với tổng số tiền trên 1.200 tỷ đồng. "Có khả năng 2-3 ngày nữa Bianfishco sẽ có báo cáo chính thức với tổ công tác về tất cả các khoản nợ cũng như kế hoạch cân đối vốn, phương án trả nợ phù hợp", một lãnh đạo của UBND thành phố Cần Thơ cho biết.Tôm hùm rớt giá bất thường Tờ Thanh Niên thông tin, giá tôm hùm thịt ở Sông Cầu (Phú Yên) trong những ngày qua bỗng dưng rớt nhanh, từ 2,9 triệu đồng/kg loại 1 chỉ còn gần 1,2 triệu đồng/kg, thậm chí có thời điểm xuống 850.000 đồng/kg. Tôm hùm rớt giá bất thường nhưng cả người mua, người bán đều không rõ nguyên nhân.

Tôm hùm rớt giá mạnh. (ảnh: TN)
Tôm hùm rớt giá mạnh. (ảnh: TN)

Các tiểu thương nhận định nguyên nhân giá tôm hùm giảm mạnh có thể là do hiện nay vào thời điểm thu hoạch tôm đại trà. Ông Lương Công Tuấn, Phó chủ tịch UBND TX.Sông Cầu, cho biết: “Trước đây, tôm hùm chủ yếu xuất bán sang Trung Quốc, nhưng nay họ không nhập nữa nên chỉ tiêu thụ nội địa. Lượng tiêu thụ nội địa có hạn nên giá cả thấp hơn, dao động trên dưới 1 triệu đồng/kg, mua sô không phân loại”.Tăng giá vé tham quan cố đô Huế

Trên báo Vnexpress đưa tin, từ ngày 16/4, giá vé tham quan cố đô Huế sẽ đồng loạt tăng gần gấp đôi so với hiện nay. Mức cao nhất dành cho khách trong nước là 50.000 đồng và khách nước ngoài là 80.000 đồng.

Quyết định điều chỉnh giá này vừa được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ban hành. Cụ thể, tại các điểm tham quan Đại Nội, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng, giá vé cho khách nước ngoài tăng từ 55.000 lên 80.000 đồng và từ 35.000 đồng lên 50.000 đồng đối với khách Việt Nam. Với trẻ em, mức vé lần lượt là 20.000 đồng và 10.000 đồng.

Tại các điểm bảo tàng, điện Hòn Chén, lăng Đồng Khánh, lăng Thiệu Trị, Cung An Định, giá vé tăng tương ứng từ 22.000 đồng lên 40.000 đồng, và từ 10.000 đồng lên 30.000 đồng.

Truy tố người cha dùng xăng thiêu sống con gái

Thông tin trên Người lao động cho biết, thông tin từ VKSND TPHCM ngày 17-3, cho biết cơ quan này đã chuyển toàn bộ cáo trạng truy tố và hồ sơ vụ án sang TAND TPHCM để xét xử bị can Huỳnh Thuật (52 tuổi, ngụ phường 11, quận Gò Vấp - TPHCM) về hai tội giết người và hủy hoại tài sản.

ực lượng chức năng tiếp cận ngôi nhà 3 tầng, nơi xảy ra vụ án đau lòng (ảnh: NLĐ).
ực lượng chức năng tiếp cận ngôi nhà 3 tầng, nơi xảy ra vụ án đau lòng (ảnh: NLĐ).


Theo cáo trạng, chiều 20-11-2010, sau khi giải quyết công việc riêng, ông Huỳnh Thuật  trở về nhà lôi con gái là chị Huỳnh Thị Thanh Tâm (27 tuổi) lên phòng ngủ tại lầu 1 khóa trái cửa. Chị Tâm đập cửa, khóc la nhưng người cha vẫn tàn nhẫn dắt chiếc SH lên để ngoài cửa rồi mở nắp bình xăng châm lửa đốt.

Nguyên nhân sâu xa của vụ án mạng đau lòng là do ông Huỳnh Thuật có mâu thuẫn với vợ nên đem con ra thiêu sống.

Lâm Đồng: Rau rẻ hơn bèo, nhà vườn phá bỏ làm phân

Theo thông tin trên bee.net.vn, từ sau tết Nguyên đán đến nay, giá một số loại rau tại Lâm Đồng đột “chạm đáy” khiến nhà vườn phải nhổ bỏ làm thức ăn cho bò hoặc ủ làm phân.

Rau rẻ hơn bèo, người dân Lâm Đồng phá bỏ làm phân (ảnh: Bee.net.vn)
Rau rẻ hơn bèo, người dân Lâm Đồng phá bỏ làm phân (ảnh: Bee.net.vn)


Theo phòng Kinh tế huyện Đơn Dương - nơi trồng rau, củ, quả lớn nhất Lâm Đồng - hiện toàn huyện có khoảng 250ha bắp cải, trong đó có trên một nửa diện tích này đã đến ngày cho thu hoạch nhưng vẫn không có thương lái tới mua khiến rau bị già hoặc nổ vỡ.

Trong khi đó, tại Đà Lạt, hàng chục gia đình trồng hành tây, bắp cải cũng đang lâm vào cảnh điêu đứng do không bán được hàng mặc dù giá cả các loại mặt hàng này đã xuống thấp dưới mức có thể.

Ông Huỳnh Văn Hưng, đường Nguyên Tử Lực, TP Đà Lạt chán nản nói: “Đầu tư tới 40 triệu cho một sào hành tây (giống Mỹ) mà giờ chỉ rao bán với giá 1.500 đồng/kg nhưng vẫn không có ai mua”.

Nỗi lo của ông Hưng cũng là nỗi lo của hàng trăm nhà nông ở Lâm Đồng khi giá bắp cải xuống chỉ còn chưa tới 1.000 đồng/gốc (gần 3kg), su hào 500 đồng/củ, khoai tây 6.000 đồng/kg...

'Thành trì phe nổi dậy Libya' lại loạn

Báo Đất Việt cho hay, Benghazi - Thành trì phe nổi dậy Libya đã bùng nổ xung đột giữa những người ủng hộ và phản đối phân chia đất nước.

Các nhà lãnh đạo mới của Libya có lẽ đã hoàn toàn bất lực trước sự chia rẽ giữa các bộ tộc.
Các nhà lãnh đạo mới của Libya có lẽ đã hoàn toàn bất lực trước sự chia rẽ giữa các bộ tộc.


Những người tham gia cuộc mít tinh nhiều nghìn người ủng hộ tổ chức nhà nước liên bang đã bị nhóm người mang súng săn, dao và đá tấn công. Một số người đã bị thương.

Các thủ lĩnh các bộ lạc và các lãnh tụ dân quân ở phần phía Đông Libya ủng hộ thể chế liên bang: theo họ, thể chế này cần được thiết lập để vùng của họ không còn là vùng ngoại vi nữa. Những người phản đối thể chế liên bang tuyên bố là đất nước phải là thống nhất. 

Đài BBC đưa tin, đại diện chính phủ lâm thời Libya kêu gọi cả hai bên giữ bình tĩnh và trật tự.

TC (tổng hợp)