Nóng chiều 7/3: Chuyện lạ: Bổ nhiệm bệnh nhân tâm thần làm giám đốc?

07/03/2012 15:07
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Bổ nhiệm bệnh nhân tâm thần làm giám đốc. Kê sai hơn 24 tỉ đồng tại dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Tp.HCM là những tin nóng chiều 7/3.
Bổ nhiệm bệnh nhân tâm thần làm giám đốc

Nguồn tin trên báo Đất Việt cho hay, nhằm trốn tránh trách nhiệm khi bị cơ quan chức năng phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, một hợp tác xã (HTX) vận tải tại TP.HCM đã dùng chiêu “bổ nhiệm” giám đốc là một người bị bệnh tâm thần.
Theo ông Nguyễn Trọng Hạnh, Cục phó cục Thuế TP.HCM, cơ quan này vừa phát hiện HTX vận tải Hải Âu (trụ sở trên đường Hai Bà Trưng, Q. 1) có hành vi buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) với giá trị khoảng 50 – 60 tỉ đồng trong năm 2011, đó là con số chưa tính những năm trước đây. 

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, theo ước tính của ông Hạnh, tổng giá trị hoá đơn VAT mà HTX này bán cho đến khi bị phát hiện có thể lên đến con số vài trăm tỉ đồng.
Điều đáng nói là khi cơ quan thuế kiểm tra chứng từ sổ sách của HTX đã phát hiện đại diện pháp luật của HTX này là một người bị bệnh tâm thần và có giấy chứng nhận bệnh!

Dập tắt hoàn toàn đám cháy tại vườn Quốc gia Hoàng Liên

Thông tin trên Dân Việt, với hơn 3.000 lượt người tham gia chữa cháy, sau 5 ngày "quần nhau" với “giặc lửa”, các lực lượng chữa cháy tỉnh Lào Cai đã dập tắt được hung thần hỏa hoạn vào lúc 14h30 ngày 6.3.

Theo thống kê sơ bộ, tổng diện tích cháy khoảng 120ha, gồm rừng tái sinh của vụ cháy năm 2010, cỏ lau, khu vực núi đá chỉ có cây mọc lúp súp và thưa thớt. Tuy nhiên đây là bài học sâu sắc trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng của các tỉnh miền Bắc trong mùa khô hanh hàng năm.

Với nỗ lực dập lửa không biết mệt mỏi, các lực lượng chữa cháy tỉnh Lào Cai đã dập tắt hoàn toàn tại vườn Quốc gia Hoàng Liên
Với nỗ lực dập lửa không biết mệt mỏi, các lực lượng chữa cháy tỉnh Lào Cai đã dập tắt hoàn toàn tại vườn Quốc gia Hoàng Liên

Trước đó, mùa khô năm 2010, Lào Cai cũng đã xảy ra vụ cháy khốc liệt vườn Quốc gia Hoàng Liên kéo dài tới 8 ngày đêm. Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 13h30 phút ngày 8.2, tại thôn Ma Quái Hồ, xã Bản Hồ (Sa Pa) đã được khống chế thành công lúc 14h ngày 15.2.
Kê sai hơn 24 tỉ đồng tại dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Tp.HCM

Thông tin trên Sài gòn tiếp thị, thanh tra chính phủ (TTCP)  vừa có kết luận về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia TP.HCM, trong đó nêu rõ nhiều sai phạm trong các khâu triển khai đầu tư. Theo đó, việc xác định giá trị các gói thầu còn chưa chính xác, nghiệm thu khối lượng của một số công tác theo dự toán trúng thầu chưa căn cứ vào khối lượng thi công thực tế, dẫn đến nghiệm thu, thanh toán vượt so với thực tế thi công; áp đơn giá không đúng theo giá trúng thầu. Tổng giá trị vi phạm phát hiện và loại ra khỏi giá trị quyết toán công trình là hơn 24 tỉ đồng, trong đó TTCP phát hiện 19,7 tỉ đồng và 4,3 tỉ đồng do Kiểm toán Nhà nước phát hiện.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

TTCP cũng kết luận một số công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhưng chưa được kiểm tra và chứng nhận phù hợp chất lượng công trình; một số gói thầu trong quá trình thi công, đơn vị thi công không bố trí đúng nhân sự chủ chốt như cam kết trong hồ sơ dự thầu, không bố trí đủ nhân lực...
Rung chấn ở Huế, dân hoang mang tưởng động đất

Thông tin trên báo Tiền phong, sáng 5.3, người dân sống ở phường Thuận Hòa, TP Huế cảm nhận được hai đợt rung chấn làm chao đảo đồ vật trong nhà.

Theo phản ánh của người dân, đợt rung đầu tiên xảy ra vào lúc 9h, kéo dài 15 phút, lần thứ hai cách đó ba phút và kéo dài khoảng 10 phút.

“Nếu đúng như người dân phản ánh thì hai đợt rung chấn này có thể không phải do động đất gây nên”, TS Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cho hay.

Theo TS Minh, rung chấn có thể làm chao đảo đồ vật, nếu là do động đất thì đây sẽ là một động đất khá mạnh nhưng các thiết bị đo đạc của Viện Vât lý Địa cầu tại Huế lại không ghi nhận được thông tin. Mặt khác động đất không thể kéo dài tới 15 phút và chỉ xảy ra ở một phạm vi hẹp như vậy. TS Minh cho hay.

Phát hiện hơn 4 tấn thịt không rõ nguồn gốc
Thanh niên Online đưa tin, sáng 6.3, tổ liên ngành Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc kiểm soát xe khách biển số 60M-2907 chạy hướng Đồng Nai về TP.HCM.

Tổ công tác phát hiện trên xe có 3.300 kg phụ phẩm bò bốc mùi hôi thối và chủ hàng không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch.

Số thịt không rõ nguồn gốc bị thu giữ
Số thịt không rõ nguồn gốc bị thu giữ

Tài xế Đặng Đình Minh cho biết, số hàng trên nhận tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai, chở về bỏ mối ở Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang.
8 nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc biểu diễn miễn phí ở Việt Nam

Công an nhân dân Online đưa tin, 8 ca sĩ và nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc gồm Super Junior, BEAST, CNBlue, MBLAQ, IU, SISTAR, SECRET, Davichi sẽ có một buổi biểu diễn ca nhạc miễn phí tại Hà Nội tối 15/3 trong khuôn khổ chương trình Festival Hàn Quốc - Việt Nam nhân kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.

Đây là sự kiện lớn mở đầu cho năm hữu nghị Việt - Hàn. Ngoài 8 ca sĩ và nhóm nhạc Hàn Quốc, Festival Hàn Quốc - Việt Nam còn có thêm sự góp mặt của 3 ca sĩ, nhóm nhảy nổi tiếng của Việt Nam là ca sĩ Minh Quân, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương và nhóm nhảy Big Toe.

Với quan điểm đây là chương trình dành tặng cho mọi tầng lớp khán giả Việt Nam nên Đài Truyền hình KBS của Hàn Quốc (đơn vị đăng cai tổ chức) đã quyết định không bán vé mà phát miễn phí vé qua các kênh khác nhau. Số tiền nhận được từ quảng cáo và tài trợ của chương trình sẽ được dành để ủng hộ quỹ trẻ em nghèo vượt khó ở vùng cao của Việt Nam.

1triệu USD để tìm cựu đặc vụ FBI mất tích ở Iran

Thông tin trên Bee.net.vn, FBI đã treo thưởng 1 triệu USD cho thông tin về ông Bob Levinson, cựu đặc vụ của FBI, người đã mất tích vào ngày 8/3/2007 tại một khu nghỉ dưỡng ở Iran. 

Cựu đặc vụ Bob Levinson trước khi bị bắt cóc
Cựu đặc vụ Bob Levinson trước khi bị bắt cóc

Giám đốc FBI Robert Mueller khẳng định: “Mặc dù đã nghỉ hưu, song Bob vẫn là một thành viên của gia đình FBI. FBI sẽ tiếp tục làm mọi điều có thể để đảm bảo sự trở về an toàn của Bob”. 
Sau khi chấm dứt công việc của mình ở FBI, ông Bob Levinson, 64 tuổi, chuyển sang làm thám tử tư. Ông đã mất tích trong chuyến công tác tới Iran để điều tra 1 vụ án buôn lậu thuốc lá. 
Hải Phong (tổng hợp)