Nóng sáng 16/3: Bianfishco: Chưa xử vụ kiện này lại thêm vụ kiện mới

16/03/2012 09:21
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Bianfishco: Chưa xử vụ kiện này lại thêm vụ kiện mới, Hà Nội: thanh tra việc bán nhà theo nghị định 61... là những tin nóng sáng 16/3.
Bianfishco: Chưa xử vụ kiện này lại thêm vụ kiện mới

Nguồn tin trên báo Sài Gòn tiếp thị cho hay, lãnh đạo TAND quận Ô Môn (TP Cần Thơ), cho biết luật sư Nguyễn Kỳ Việt được bà Phạm Thị Diệu Hiền uỷ quyền tham gia tố tụng, bảo vệ quyền lợi cho Bianfishco, nhưng đến chiều 15.3, TAND quận Ô Môn vẫn chưa nhận được giấy đăng ký kinh doanh mới điều chỉnh của Bianfishco, hồ sơ chứng minh ông Trần Văn Trí (chồng bà Phạm Thị Diệu Hiền) làm đồng sáng lập viên công ty này.

Xưởng sản xuất của Bình An. Ảnh: Vietnamnet
Xưởng sản xuất của Bình An. Ảnh: Vietnamnet

Đây là hai cơ sở để luật sư Nguyễn Trường Thành, người được ông Liền và bà Mai uỷ quyền đòi nợ, buộc phải đề nghị hoãn phiên toà xét xử sơ thẩm vụ ông Nguyễn Văn Liền và bà Phạm Thị Mai, thường trú tại quận Thốt Nốt (Cần Thơ) đồng khởi kiện công ty CP thuỷ sản Bình An (Bianfishco) vì nợ tiền mua cá hơn 18 tỉ đồng dự kiến mở vào ngày hôm nay 16.3.

Cũng chiều hôm qua, luật sư Nguyễn Văn Đức, văn phòng luật sư Vạn Lý được sự uỷ quyền của công ty TNHH MTV An Phú (huyện Bình Minh tỉnh Vĩnh Long) đã nộp đơn kiện Bianfishco lên TAND quận Ô Môn đòi 1,5 tỉ đồng tiền nợ thuê xử lý vi sinh trong chế biến thuỷ sản.
Hà Nội: thanh tra việc bán nhà theo nghị định 61

Cũng thông tin trên báo Sài gòn tiếp thị, ngày 15.3, bộ Xây dựng công bố quyết định thanh tra việc bán nhà theo nghị định 61/NĐ-CP (bán nhà thuộc sở hữu nhà nước) tại Hà Nội.

Theo đó, sẽ thanh tra quy trình bán nhà, thẩm định giá, cấp giấy chứng nhận cho người có nhà, sử dụng tiền bán nhà. Hà Nội đã bán 90% nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người dân; số còn lại đang bị vướng do có tranh chấp, người có nhà đi vắng, nơi có nhà được quy hoạch làm dự án.

Cả nước còn gần 60.000 căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước chưa bán được, trong số đó, chủ yếu là ở Hà Nội và TP.HCM. Hiện nay, bộ Xây dựng đang làm dự thảo nghị định về quản lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước, thay thế nghị định 61. Theo đó, giá bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định mới sẽ cao hơn nhiều so với giá bán hiện nay. Giá nhà sẽ bao gồm giá trị còn lại cộng với giá đất tính theo bảng giá đất hàng năm do tỉnh/thành phố ban hành.

Tranh Đông Hồ vào danh sách lập hồ sơ UNESCO

Thông tin trên báo An ninh thủ đô, Bộ VH-TT&DL vừa có Quyết định số 498/ BVHTTDL-DSVH về việc đưa nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh sách di sản lập hồ sơ trình UNESCO. 

Bức tranh đám cưới chuột. Ảnh: Internet
Bức tranh đám cưới chuột. Ảnh: Internet

Hiện tại, Bộ đang phối hợp với cơ quan chức năng, nghiên cứu, đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể trình UNESCO giai đoạn 2012-2016. Tranh Đông Hồ còn được gọi đầy đủ là tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ có xuất xứ từ xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Tranh thường được bán vào dịp tết. Ngoài các đặc điểm về đường nét, bố cục, đặc sắc nhất của tranh còn nằm ở màu sắc và chất liệu giấy in. Ngày nay lệ mua tranh Đông Hồ treo ngày tết đã mai một, làng tranh cũng thay đổi nhiều.
10h sáng nay, Bộ trưởng Y tế đối thoại trực tuyến về điều chỉnh giá dịch vụ y tế

Thông tin trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, cuộc đối thoại nhằm làm rõ những vấn đề như sự cần thiết, nội dung và mức độ điều chỉnh giá  dịch vụ y tế, chính sách hỗ trợ các đối tượng thuộc diện chính sách và hỗ trợ người nghèo khám, chữa bệnh, lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế…

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại cuộc đối thoại trực tuyến trên Cổng TTĐT Chính phủ ngày 7.1.2012. Ảnh: Chinhphu.vn
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại cuộc đối thoại trực tuyến trên Cổng TTĐT Chính phủ ngày 7.1.2012. Ảnh: Chinhphu.vn
 
Cùng dự cuộc đối thoại còn có lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế và lãnh đạo một số bệnh viện tuyến Trung ương và địa phương.
Bạn đọc tham gia đặt câu hỏi có thể gửi về địa chỉ emaildoithoai@chinhphu.vn.
Một công nhân bị lửa thiêu chết trong kho mùn cưa

Trên trang Bee.net.vn đưa tin, vào lúc 15h30 ngày 15/3, tại nhà kho chứa mùn cưa của Công ty cổ phần gỗ Trường Thành II (đóng tại thôn 5, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ cháy làm 1 người chết tại chỗ và 2 người khác bị thương.
Đến 17h cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn do phương tiện phòng cháy chữa cháy của đơn vị chủ quản không đảm bảo.

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy

Nạn nhân tử vong là anh Lê Quang Huy, 28 tuổi, thường trú tại thôn 4, xã Đliê Yang, huyện Ea H’leo. Được biết, vợ anh Huy vừa sinh con đầu lòng được 3 tháng.
Hai người bị thương gồm: Nguyễn Thanh Sang, 30 tuổi và Đinh Công Dưỡng, 33 tuổi.
Cả 3 nạn nhân đều là công nhân kỹ thuật cơ khí của Công ty Cổ phần gỗ Trường Thành II.

Theo nhiều công nhân có mặt tại hiện trường, nguyên nhân vụ cháy có thể là trong quá trình hàn xì sửa chữa tại nhà kho, muội hàn rơi vào mùn cưa khô dẫn đến phát hỏa.
Kết hôn giả để có hộ khẩu Bắc Kinh

Thời báo Hoàn cầu đưa tin, Tòa án huyện Khánh Đình, thành phố Bắc Kinh, báo động về hiện tượng kết hôn giả để trở thành “công dân Bắc Kinh” của một số đông người các tỉnh. Thành phố Bắc Kinh đang phải đối mặt với tỉ lệ ly hôn cao ngất ngưởng khi các cặp vợ chồng giả kết thúc hợp đồng hôn nhân.

Anh Lý Khánh Lương có hộ khẩu tại ngoại ô thành phố Bắc Kinh cho biết anh nhận kết hôn giả với một cô gái ngoại tỉnh với giá 100.000 nhân dân tệ (15.810 USD).

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn cả hai dắt nhau ra tòa vì anh muốn cưới một phụ nữ khác.

Theo luật pháp Trung Quốc, một phụ nữ sẽ được cấp hộ khẩu Bắc Kinh sau ba năm kết hôn với một người dân Bắc Kinh. Nam giới sẽ có hộ khẩu Bắc Kinh sau năm năm kết hôn.
Mỹ, Hàn Quốc diễn tập bắn đạn thật

Thông tin trên Tin tức, quân đội Hàn Quốc và Mỹ ngày 15/3 đã tiến hành cuộc diễn tập bắn đạn thật ở Pocheon (đông bắc thủ đô Xơun của Hàn Quốc). 

Theo nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc, cuộc diễn tập bắn đạn thật kéo dài 2 giờ, với sự tham gia của khoảng 100 binh sỹ Hàn Quốc và 200 binh sỹ Mỹ. Pháo tự hành K-55 và M-109 Paladin được sử dụng trong cuộc diễn tập. Bên cạnh mục tiêu nâng cao khả năng phối hợp hoạt động giữa lực lượng quân sự Hàn - Mỹ, cuộc diễn tập nhằm kiểm tra thiết bị quân sự, trao đổi quan điểm quân sự giữa binh sỹ hai nước.

Pháo binh Hàn Quốc bắn đạn thật trong cuộc diễn tập ngày 15/3. Ảnh: AFP/TTXVN
Pháo binh Hàn Quốc bắn đạn thật trong cuộc diễn tập ngày 15/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là một phần trong cuộc tập trận thường niên "Đại bàng non" giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc, kéo dài từ 1/3 - 30/4. Năm nay, khoảng 200.000 binh sỹ Hàn Quốc và 11.000 binh sỹ Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận "Đại bàng non" với các cuộc diễn tập chung ở cả trên không, trên bộ và trên biển.
Trước đó, từ 27/2-9/3, quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành các cuộc tập trận mô phỏng trên máy tính mang tên "Giải pháp then chốt".
Hải Phong (tổng hợp)