Nóng sáng 24/2: Tập đoàn dầu khí treo nợ ngân sách, nhập nhèm đất đai?

24/02/2012 09:34
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Tập đoàn dầu khí treo nợ ngân sách, nhập nhèm đất đai, hố thi công không biển báo... là những thông tin nóng sáng 24.2.
Tập đoàn dầu khí treo nợ ngân sách, nhập nhèm đất đai
Tờ Thanh niên đưa tin, kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa khui ra những sai phạm của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN). Đó là nợ ngân sách hàng chục tỉ đồng đến nay vẫn đang treo lại, chi phí đầu tư dự án cao hơn thực tế, nhập nhèm trong kê khai đất đai... 

Bị Tập đoàn điện lực nợ 14.000 tỉ đồng, PV Power phải treo nợ ngân sách hơn 81 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng - Ảnh: TTXVN
Bị Tập đoàn điện lực nợ 14.000 tỉ đồng, PV Power phải treo nợ ngân sách hơn 81 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng - Ảnh: TTXVN
 Liên quan đến công tác quản lý, KTNN đã yêu cầu PVN phải kiểm tra đánh giá các khoản đầu tư liên doanh, liên kết và đầu tư dàn trải không hiệu quả, có biện pháp khắc phục và phòng tránh khả năng mất vốn trong các công ty làm ăn thua lỗ.
Hà Nội có bãi đỗ xe thông minh đầu tiên trong quý 2

Infonet đưa tin, chiều 23/2, lãnh đạo Công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội cho biết, công ty nhận triển khai hai bãi đỗ xe bằng công nghệ lắp ghép, cao ba tầng, được đặt tại hai địa điểm.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lam, Phó giám đốc công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội cho biết, phía công ty nhận triển khai hai bãi đỗ xe bằng công nghệ lắp ghép, cao ba tầng, được đặt tại hai địa điểm trên đường Nguyễn Công Hoan và Trần Nhật Duật.

Quý II năm 2012 bãi đỗ xe lắp ghép 3 tầng sẽ đi vào hoạt động. Ảnh internet
Quý II năm 2012 bãi đỗ xe lắp ghép 3 tầng sẽ đi vào hoạt động. Ảnh internet
Dự kiến nguồn kinh phí đầu tư cho mỗi điểm đỗ xe khoảng 20 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu cho khoảng 200 chiếc ô tô. Đây là 2 trong số 4 bãi gửi xe thông minh sẽ được triển khai đầu tiên trên địa bàn Hà Nội.

Thông thử xe qua Quốc lộ 6 sau sạt lở núi

Thông tin trên vov.vn, tuyến đường tạm đã hoàn thành và vào 9h nay (24/2) sẽ cho thông thử xe có trọng tải 5 tấn trở xuống.

Khối lượng đất đá lớn đã phủ lấp hàng trăm 100 m2 đường, gây ách tắc giao thông quốc lộ 6.
Khối lượng đất đá lớn đã phủ lấp hàng trăm 100 m2 đường, gây ách tắc giao thông quốc lộ 6.
 Sau khi thông thử thành công, lực lượng chức năng sẽ hoàn thiện nốt công tác khắc phục để thông đường cho tất cả các phương tiện có trọng tải lớn đi qua tuyến đường này.
Nông dân cả huyện thuê đất trồng khoai 

Thông tin trên tờ Tiền phong, khoảng ba năm nay, nông dân huyện Bình Tân (Vĩnh Long) mở ra cánh đồng khoai lang bạt ngàn, xuất khẩu sang Trung Quốc, còn đi thuê đất ở nhiều nơi khác để trồng. Diện tích, sản lượng khoai lang ở huyện Bình Tân tăng mạnh trong 3 năm qua.

Xã Tân Thành là nơi trồng nhiều khoai lang của huyện. Ông Phan Ngọc Sáng, người trồng 1,8 ha khoai lang tím Nhật, cho biết: “Năng suất bình quân tôi thu hoạch 27 tấn/ha. Giá thời điểm này gần 10.000 đ/kg, trừ chi phí, tôi lời hơn 100 triệu đồng/ha. Gia đình chúng tôi vừa thuê gần 2 ha đất để trồng khoai lang ở bên tỉnh Đồng Tháp”.

Thu hoạch khoai lang ở xã Tân Thành, huyện Bình Tân. Ảnh: Hoàng Trung.
Thu hoạch khoai lang ở xã Tân Thành, huyện Bình Tân. Ảnh: Hoàng Trung.
 Đến mùa thu hoạch, thương lái vô tận ruộng mua khoai. Hiện, UBND xã Tân Thành đã đầu tư hệ thống thủy lợi khép kín, giúp bà con nông dân chủ động tưới tiêu.
Quảng Ngãi: Đào hố thi công không biển báo

Báo An ninh thủ đô đưa tin, hố sâu tại khu vực đang thi công công trình gần ngã tư đường 30/4 và Bắc Sơn, thuộc tổ 14, phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi) không hề có biển báo.
Hố sâu rộng hơn 200 mét vuông, ngay trước cổng trường học. (Ảnh chụp lúc 7h, ngày 24/2/2012)
Hố sâu rộng hơn 200 mét vuông, ngay trước cổng trường học. (Ảnh chụp lúc 7h, ngày 24/2/2012)
Đơn vị đã thi công  hơn một tuần nay hố rộng gần 200 mét vuông, nước sâu hơn 2m, nhưng đơn vị thi công vẫn không hề cắm biển báo. Đặc biệt, hố công trình đang thi công này lại nằm trước cổng trường Tiểu học Nghĩa Chánh, các em học sinh hiếu kỳ thường đến chơi, rất dễ xảy ra trượt chân, chết đuối.
Trục vớt xong tàu chở 3070 tấn clinker bị chìm

Thông tin trên Vietnamnet, đến 16g chiều hôm qua, tàu Biển Nam 17 thuộc công ty vận tải Biển Nam (Hải Phòng) đã được trục vớt và hiện đang neo sát bờ sông Nhà Bè về phía huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai). 
Ông Trần Hải Hà, chỉ huy trưởng đơn vị trục vớt tàu Biển Nam 17 cho biết, có một vết thủng dài 2m, ngang 1,2m bên hông mạn phải con tàu và do tác động bên ngoài gây ra thêm hai lỗ thủng diện tích 0,4m2/lỗ bên boong…đã làm cho con tàu bị đắm nhanh chóng. 
Như vậy, từ ngày giải phóng số clinker đến nay, công tác trục vớt con tàu Biển Nam 17 phải mất đến 12 ngày.
“Ốc” Thanh Vân trở lại làm MC Bước nhảy hoàn vũ

VnExpress đưa tin, “Ốc” Thanh Vân sau một năm gián đoạn vì sinh con, sẽ trở lại làm MC chương trình Bước nhảy hoàn vũ mùa thứ ba.

"Ốc" Thanh Vân tươi tắn tại họp báo ra mắt chương trình. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.
"Ốc" Thanh Vân tươi tắn tại họp báo ra mắt chương trình. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.
"Ốc" Thanh Vân được ban tổ chức tin tưởng giao lại trọng trách dẫn chương trình tranh tài dancesport của các nghệ sĩ Việt năm 2012. Cô chia sẻ: “Mùa đầu tiên với vai trò MC đã cho tôi nhiều kỷ niệm và ấn tượng đẹp. Dù bị gián đoạn một thời gian, tôi luôn theo dõi chương trình và luôn trau dồi để kỹ năng đối đáp của mình ngày càng thú vị hơn”.
Tranh họa sĩ Trung Quốc bán nhiều hơn cả Picasso
Thông tin trên Vietnam+ , hãng Artprice cho biết cố họa sĩ người gốc Hoa Zhang Daqian (Trương Đại Thiên) là nghệ sĩ có nhiều tác phẩm được bày bán nhất trong năm 2011 tại các buổi triển lãm, trong khi danh họa Pablo Picasso đã trượt ra khỏi nhóm ba nghệ sĩ có số tác phẩm bán được nhiều nhất. 
Một bức tranh của Zhang Daqian được đem bán đấu giá (Nguồn: AFP)
Một bức tranh của Zhang Daqian được đem bán đấu giá (Nguồn: AFP)
Ông Zhang, người sống trong giai đoạn từ năm 1899 tới 1957, đã có 1.371 tác phẩm được bán, thu về tổng cộng 554,53 triệu USD. 

Xem thêm:

Hải Phong (tổng hợp)