Nóng tối 22/3: Sẽ cấm xe máy hoàn toàn tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh?

22/03/2012 20:10
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Sẽ cấm xe máy hoàn toàn tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh?, khởi công đường vành đai 2 Nhật Tân - Cầu Giấy ... là những tin nóng tối 22/3.
Sẽ cấm xe máy hoàn toàn tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh?
Nguồn tin trên VTC News cho hay, theo ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, các đô thị phải có lộ trình giảm xe máy, riêng Hà Nội và TP. HCM chắc chắn sẽ có lộ trình cấm hẳn xe máy. 
Ông Hiệp cho rằng, hiện nay cả nước có 37 triệu phương tiện giao thông, và tiếp tục gia tăng qua các năm, nên cần có biện pháp để hạn chế sự gia tăng phương tiện. Trong các giải pháp đưa ra, có việc ban hành Quỹ bảo trì và sắp tới sẽ thu phí hạn chế phương tiện cá nhân.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia
Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia

Ngoài ra, theo ông Hiệp, các đô thị phải có lộ trình giảm xe máy, riêng Hà Nội và TP. HCM chắc chắn sẽ có lộ trình cấm hẳn xe máy. 

“Đây là chiến lược lâu dài, và phải làm từ 10 tới 15 năm nữa phải cấm xe máy. Cái này phải cóp lộ trình và thông báo trước cho người dân”, ông Hiệp khẳng định.

Khởi tố kẻ giết vợ cũ rồi tự sát

Ngày 22.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Văn Dương (22 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, H.Đồng Phú, Bình Phước) về tội giết người.

Chiều 18.3, Dương rủ chị Lê Thị Kim Loan (21 tuổi, ngụ cùng xã, vợ của Dương đã ly hôn từ năm 2011) ra quán cà phê để hàn gắn tình cảm.

Tại đây, hai bên tiếp tục cãi nhau nên Dương dùng dao mang sẵn trong người đâm chị Loan chết tại chỗ.

Sau đó, Dương dùng dao tự sát nhưng không chết, được người dân đưa đi cấp cứu.
Khởi công xây đường vành đai 2 Nhật Tân - Cầu Giấy

Nguồn tin trên TTXVN cho hay, ngày 22/3, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ngân hàng Thế giới (WB) phối hợp tổ chức lễ khởi công xây dựng đường vành đai 2, đoạn Nhật Tân-Cầu Giấy.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Đường vành đai 2 bắt đầu từ cầu Nhật Tân đến nút giao thông Cầu Giấy, sau khi xây dựng sẽ có bề rộng từ 58-64m, bố trí giao thông mỗi bên hai làn xe cơ giới, một làn xe buýt, hai làn xe hỗn hợp, vỉa hè mỗi bên 8m và dải phân cách giữa từ 3-9m. Đây sẽ là một trong những trục giao thông chính của khu vực đô thị, giúp giảm thời gian đi lại của các loại hình phương tiện từ trung tâm thành phố đến phía tây và tây bắc Hà Nội.
Lao động bị tạm giữ ở Malaysia sẽ có việc làm mới
Dân Việt đưa tin, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) cho biết, ngay sau khi có những thông tin sai lệch về vụ việc 69 lao động Việt Nam bị kẹt lại ở Malaysia, ĐSQ Việt Nam tại Malaysia đã có công hàm gửi Bộ Ngoại giao, Bộ Nguồn nhân lực và Bộ Nội vụ Malaysia để hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Theo đó, Cục Lao động và Cục Nhập cư (Bộ Nội vụ liên bang Malaysia) đã có cuộc họp tiến hành các thủ tục hợp thức hóa cho người lao động có nguyện vọng tiếp tục làm việc tại Malaysia; đồng thời làm các thủ tục hồi hương cho các lao động có nguyện vọng về nước.
Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận bị cảnh cáo

Cũng thông tin trên Dân Việt, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận vừa công bố quyết định thi hành kỷ luật mức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Nhơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận.

Ông Nguyễn Văn Nhơn. Ảnh: Binhthuan.gov.vn
Ông Nguyễn Văn Nhơn. Ảnh: Binhthuan.gov.vn

Ông Nhơn có những khuyết điểm, sai phạm gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý Nhà nước của ngành y tế và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Sở Y tế, ảnh hưởng đến uy tín của tập thể và cá nhân.
Rapper giết người vì giành thu âm

Thông tin trên Thanh niên Online, ngày 21/3, rapper người Mỹ Vinson Hardimon, 29 tuổi, đến từ Atlanta, đã bị truy tố vì giết chết một đồng nghiệp hồi cuối tháng 12 năm ngoái chỉ vì tranh chấp thời gian thu âm.

Theo Reuters, Vinson Hardimon còn được gọi là Young Vito đã bị truy tố về tội giết người, dùng vũ lực và sử dụng súng.

Vinson Hardimon (phải) và nạn nhân Slim Dunkin. Ảnh: Reuters
Vinson Hardimon (phải) và nạn nhân Slim Dunkin. Ảnh: Reuters

Vinson Hardimon đã hạ gục một đồng nghiệp cũng là nghệ sĩ được biết đến với cái tên Slim Dunkin (tên thật là Mario Hamilton) ngay trước cửa một phòng thu ở Atlanta vào ngày 16/12/2011.

Theo văn phòng luật sư quận Fulton, cả Vinson và Slim cùng ngồi trước phòng thu để đợi đến lượt mình thu âm. Tuy nhiên, giữa Vinson và Slim nảy sinh mâu thuẫn về việc ai vào trước, ai vào sau nên đã cãi cọ, ẩu đả nhau. Trong quá trình xô xát, Vinson đã rút súng bắn vào ngực người đồng nghiệp của mình, sau đó bỏ trốn. Slim Dunkin nhanh chóng được đưa vào bệnh viện Grady Memorial ở Atlanta nhưng đã không qua khỏi.
Bé trai 3 tuổi “chết đi sống lại” 5 lần một năm

Trang Bee.net.vn dẫn lại tin, trái tim của cậu bé Aaron Sweeney, 3 tuổi, có thể ngừng đập tới 7 phút mỗi khi em lên cơn suy tim.

Aaron phát bệnh lần đầu vào tháng 1 năm ngoái. Kể từ đó tới nay, bé đã bị suy tim tới 5 lần. Chỉ trong vòng 3 tháng gần đây, trái tim em ngừng đập tới 3 lần.
Tuy nhiên, mãi tới khi Aaron bị suy tim lần thứ ba vào tháng 12 năm ngoái, các bác sĩ mới phát hiện ra căn nguyên của bệnh.

Để giữ mạng sống cho con trai, mẹ Aaron luôn phải kè kè máy khử rung tim bên mình. Ảnh: Dailymail
Để giữ mạng sống cho con trai, mẹ Aaron luôn phải kè kè máy khử rung tim bên mình. Ảnh: Dailymail

Bé được chẩn đoán mắc hội chứng QT kéo dài, một chứng rối loạn nhịp tim có thể gây ngất đột ngột hoặc thậm chí đột tử. Bệnh thường phát triển ngay từ khi trẻ nằm trong bụng mẹ. Đây là một loại bệnh hiếm gặp với tỷ lệ người mắc chỉ là 1/10.000.
Hải Phong (Tổng hợp)