Nóng tối 26/3: Ngày mai (27/3) sẽ xét xử vụ Vinashin

26/03/2012 19:57
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Ngày mai (27/3) xét xử vụ Vinashin, khai mạc lễ hội Đền Hùng, giả công an "phạt" tiền xe khách vi phạm... là những tin nóng tối 26/3.
Ngày mai (27/3) sẽ xét xử vụ Vinashin

Infonet đưa tin, Cựu chủ tịch HĐQT Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) Phạm Thanh Bình cùng 8 đồng phạm sẽ bị xét xử vào ngày mai (27/3) tại Hải Phòng sau hơn một năm bị giam giữ điều tra.

Ông Phạm Thanh Bình, nguyên chủ tịch HĐQT Vinashin, hiện là bị can trong vụ án “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Ảnh: Internet
Ông Phạm Thanh Bình, nguyên chủ tịch HĐQT Vinashin, hiện là bị can trong vụ án “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Ảnh: Internet

Thẩm phán Trần Văn Nghiên sẽ được phân công làm chủ tọa phiên tòa. Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, bị cáo Phạm Thanh Bình (58 tuổi), nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Vinashin, cùng các đồng phạm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế trong lĩnh vực đầu tư, quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước ở năm dự án gây hậu quả nghiêm trọng với tổng thiệt hại trên 910 tỉ đồng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài tới hết ngày 30/3.
Khai mạc lễ hội Đền Hùng

Trên trang Bee.net.vn đưa tin, hôm nay, lễ hội Đền Hùng chính thức khai mạc tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Lễ hội năm nay được tổ chức từ 26/3/2012 đến 31/3/2012 tức ( 5/3 đến 10/3 năm Nhâm Thìn) nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương, quảng bá về Di sản “ Hát Xoan Phú Thọ” và tiếp tục hoàn thành bộ hồ sơ “ Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”.

Lễ hội được chia làm hai phần: phần Lễ và phần Hội.

Lễ hội Đền Hùng
Lễ hội Đền Hùng

Phần lễ, có sự tham gia dâng lễ của 5 tỉnh: Điện Biên, Nghệ An, Bình Dương, thành phố Hải Phòng và thành phố Đà Nẵng. 

Phần hội, được tổ chức gắn với chương trình “ Du lịch về cội nguồn” năm 2013 của 3 tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai. Chương trình Liên hoan “ Hát Xoan và dân ca Phú Thọ” cùng nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc của 5 tỉnh tham gia góp giỗ năm 2012.
Dùng sổ đỏ giả chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng

Cũng thông tin trên trang Bee.net.vn, sáng 26/3, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nghiêm Thị Viết, SN 1967, trú tại thôn Thiết Bình, xã Vân Hà, Đông Anh, HN với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Năm 2004, Nghiêm Thị Viết thành lập công ty kinh doanh nhà đất, xây dựng và buôn bán lâm sản. Do thua lỗ nên công ty ngừng kinh doanh. Lợi dụng các mối quan hệ cũ trong lĩnh vực tư vấn nhà đất, Viết lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác và làm giả các hợp đồng chuyển nhượng để vay tiền của nhiều người rồi bỏ trốn. 

Viết trước vành móng ngựa
Viết trước vành móng ngựa

Tổng số tiền Viết lừa đảo được là hơn 9 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi bị đưa ra trước vành móng ngựa, Viết vẫn một mực quả quyết bị cáo không thực hiện hành vi trên.

Xét thấy có đủ căn cứ chứng minh bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, HĐXX đã tuyên phạt Viết bản án tù chung thân.
Hà Nội: Cửa hàng Gucci bị phạt vì thanh toán bằng ngoại tệ

Thông tin trên Dân trí, ông Dương Quốc Anh, Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng đối với Cửa hàng thời trang Gucci 63 Lý Thái Tổ (phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Cửa hàng thời trang Gucci 63 Lý Thái Tổ
Cửa hàng thời trang Gucci 63 Lý Thái Tổ

Theo đó, cửa hàng này bị xử phạt 75 triệu đồng về hành vi thanh toán ngoại tệ trái pháp luật của khách hàng. Đại diện cửa hàng là ông Lâm Phước Hải (hộ kinh doanh cửa hàng thời trang Lâm Phước) là người chấp hành việc xử phạt trên của cơ quan chức năng. Ngoài ra, cửa hàng thời trang Gucci còn bị tịch thu số tiền 700 USD  và phải khắc phục hậu quả bằng cách chấm dứt ngay việc thanh toán bằng ngoại tệ trái pháp luật.
Giả công an "phạt" tiền xe khách vi phạm

Báo Lao động đưa tin, ngày 26/3, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã bắt đối tượng Đinh Văn Thiết (SN 1985, ở Hải Hậu, Nam Định) để điều tra về hành vi giả mạo công an đã cưỡng đoạt tài sản.

Việc lái xe khách vi phạm là cơ sở để kẻ gian lợi dụng. Ảnh minh họa
Việc lái xe khách vi phạm là cơ sở để kẻ gian lợi dụng. Ảnh minh họa

Vào 16h45 ngày 23/3, anh Đỗ Anh Hiệp (SN 1980, ở phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) lái xe ô tô khách biển kiểm soát 29B-01880 đến Trạm Cảnh sát bến xe phía Nam trình báo: Anh vừa bị 1 nam thanh niên tự xưng là Cảnh sát hình sự -CATP Hà Nội làm ở Đội 141 chặn xe anh Hiệp bắt lỗi vi phạm đón khách dọc đường để dọa lấy tiền.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã ra hiện trường phát hiện đối tượng đang ngồi uống nước ở đường Kim Đồng. Đối tượng đã được đưa về trụ sở công an để làm rõ. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai là Đinh Văn Thiết hiện sống lang thang.
Cấm chết vì nghĩa trang… hết đất

Người lao động Online dẫn lại tin, Thị trưởng thị trấn nhỏ Falciano del Massico – Ý vừa làm cư dân mắt tròn mắt dẹt khi ra lệnh cấm chết do nghĩa trang địa phương đã hết đất.

Khoảng 4.000 cư dân Falciano del Massico, một thị trấn nhỏ cách thành phố Naples 50 km về phía bắc, đã bị thử thách ghê gớm với mệnh lệnh của thị trưởng Giulio Cesare Fava.

Một thị trấn của Ý ra lệnh cấm chết trong khi chờ xây nghĩa trang mới. Ảnh minh họa: RT
Một thị trấn của Ý ra lệnh cấm chết trong khi chờ xây nghĩa trang mới. Ảnh minh họa: RT

Thực ra thị trưởng Fava cũng có nỗi khổ riêng. Căn nguyên bắt đầu từ năm 1964, Falciano và thị trấn láng giềng Carinola xảy ra hiềm khích rồi tách ra. Carinola có riêng nghĩa trang trong khi Falciano thì không.

Dù rất thông cảm với thị trưởng nhưng người dân Falciano không thể tuân theo quy định trên một cách nghiêm túc. Kể từ khi có lệnh từ đầu tháng 3, đến nay đã có hai người dân không chờ nổi đành phải… qua đời, theo tường thuật của tờ nhật báo La Stampa của Ý.
Bé gái 10 tuổi phá vỡ kỷ lục cử tạ thế giới
Thông tin trên báo Đất Việt, Naomi Kutin, 10 tuổi đã phá vỡ kỷ lục cử tạ thế giới bằng việc nâng một vật nặng gấp hai lần trọng lượng cơ thể của em.

Sự kiện này khiến mọi người hết sức kinh ngạc, đặt hẳn biệt danh cho em là Nữ siêu nhân.

Naomi luôn luôn đánh bại các học sinh nam khi tham gia các môn thể thao tại trường học. Ảnh: The Sun.
Naomi luôn luôn đánh bại các học sinh nam khi tham gia các môn thể thao tại trường học. Ảnh: The Sun.

Naomi cho biết: "Rất nhiều người bạn của tôi và tất cả giáo viên trước đó không tin rằng tôi có sức mạnh phi thường như vậy cho đến khi tôi phá vỡ kỷ lục thế giới. Mọi người chỉ tin khi tôi giành được tấm huy chương và có cả giấy chứng nhận. Sau đó mọi người tán dương tôi và nói rằng điều tôi làm được thật là tuyệt vời. Tôi là người khỏe nhất trong số những người mà họ từng biết đến”.
Hải Phong (Tổng hợp)