Nóng tối 7/3: "Đại gia" thủy sản Cần Thơ sẽ bán siêu xe để trả nợ dân

07/03/2012 20:18
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - "Đại gia" thủy sản sẽ bán dự án, siêu xe trả nợ dân, bắt quả tang “đại lý” san chiết 900 bình gas du lịch... là những tin nóng tối 7/3.
"Đại gia thủy sản" sẽ bán dự án, siêu xe trả nợ nông dân Tờ Dân trí đưa tin, Ngày 7/3, ông Trần Văn Trí (chồng bà Phạm Thị Diệu Hiền) - người được ủy quyền giữ chức vụ Tổng Giám đốc Bianfishco - đã tổ chức họp báo và cho biết bà Hiền đã đi nước ngoài để điều trị bệnh.
Chồng nữ đại gia thủy sản đất Cần Thơ Phạm Thị Diệu Hiền cho biết sẽ bán dự án, siêu xe để trả nợ cho dân. (Ảnh : Vnexpress)
Chồng nữ đại gia thủy sản đất Cần Thơ Phạm Thị Diệu Hiền cho biết sẽ bán dự án, siêu xe để trả nợ cho dân. (Ảnh : Vnexpress)

Theo ông Trí, bà Diệu Hiền đi Singapore là để chữa bệnh, không có ý bỏ trốn. “Vợ tôi đang ở Singapore mổ khối u, tuy nhiên bệnh quá nặng nên người ta chuyển sang Mỹ, nhưng chi phí quá cao (500.000USD) tôi không có tiền nên khuyên vợ về Việt Nam điều trị”, ông Trí khẳng định. Về việc nợ tiền cá của Bianfish cô với nông dân dẫn đến việc công ty này bị kiện ra tòa, ông Trí cho biết: “Thời gian qua chúng tôi giãn nợ và chấp nhận trả lãi chứ không buông nợ, các khoản nợ sẽ có kế hoạch chi trả trong thời gian sớm nhất. Tôi thành thật xin lỗi bà con nông dân”. Theo ông Trí, Bianfishco đã ký hợp đồng đối tác bán 80% cổ phần của công ty với giá 120 triệu USD tuy nhiên ngày hôm qua, đối tác chỉ chấp nhận mua lại 80 triệu USD vì những thông tin trên báo và những cân nhắc liên quan đến nợ dân. Ông cũng cho biết hiện doanh nghiệp còn 2 hợp đồng xuất khẩu 18 triệu USD, 24 triệu USD qua Mỹ và Nhật. Hiện, Bianfishco nợ nông dân 264 tỷ đồng, và kế hoạch trả nợ sẽ được công bố sau trao đổi cụ thể với đối tác - theo ông Trí. Cũng theo công bố của công ty này, họ đang rao bán hai dự án 83 Nguyễn Văn Trỗi và  73 Cao Thắng, đồng thời bán xe chiếc Rolls-Royce Phantom trị giá hàng chục tỷ đồng để trả nợ dân.Bắt một học sinh giết người vì bị đòi nợ... 5.000 đồng
Thông tin trên Tuổi trẻ Online, sáng 7-3, Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) bắt khẩn cấp Vũ Tiến Sơn (16 tuổi, trú tại thôn Lai Du, An Thượng, Hoài Đức) về hành vi giết người. Nạn nhân là bà Phạm Thị Nội, chủ một cửa hàng tạp hóa.

Trước đó, vào 14g40 ngày 6-3, người dân phát hiện tại cửa hàng tạp hóa trước cổng Trường tiểu học B An Thượng, thuộc thôn Thanh Quang, xã An Thượng, huyện Hoài Đức xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là bà Phạm Thị Nội, chủ quán, bị giết bởi 2 vết cắt vào cổ.

Vũ Tiến Sơn với khuôn mặt còn "búng ra sữa" tại cơ quan điều tra
Vũ Tiến Sơn với khuôn mặt còn "búng ra sữa" tại cơ quan điều tra

Qua điều tra, cơ quan công an xác định nghi phạm giết người, cướp tài sản là Vũ Tiến Sơn, học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hoài Đức.

Bước đầu cơ quan điều tra làm rõ trước đây Sơn có mua kem và nợ bà Nội 5.000 đồng. Do bức xúc vì bà Nội đòi nhiều lần, chiều 6-3 Sơn mang dao đi đánh nhau, đi qua quán và bị bà Nội đòi tiền. Sơn đã cầm dao chém vào cổ bà Nội và cắt 2 nhát vào cổ, cướp nửa chỉ vàng và 70.000 đồng rồi bỏ trốn. Sơn đem bán nhẫn vàng được 600.000 đồng.
Quảng Nam: Thi công chậm sẽ bị cắt hợp đồng

Dân Việt đưa tin, ngày 6.3, ông Đinh Văn Thu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã nghiêm khắc phê bình các đơn vị thi công cầu Gò Nổi (Điện Bàn) vì quá chậm tiến độ.

Cầu Gò Nổi bị lún sụp ngày 16-11. Ảnh: Doãn Hoàng, Tuổi trẻ
Cầu Gò Nổi bị lún sụp ngày 16-11. Ảnh: Doãn Hoàng, Tuổi trẻ

Đến 25.3 nếu tiến độ thi công của nhà thầu không đáp ứng, chủ đầu tư sẽ xử phạt vi phạm hợp đồng và đề xuất thay thế nhà thầu khác. Cầu Gò Nổi bị sập vào mùa lũ 2010 và cách đây 4 tháng, UBND tỉnh Quảng Nam tiến hành khởi công xây dựng lại cây cầu mới cạnh cây cầu cũ, với tổng vốn đầu tư trên 130 tỷ đồng.
Hơn 1.100 tỷ đồng xây cầu Sài Gòn 2 

Thông tin trên VnExpress, dự kiến trong tháng 4 tới, cầu Sài Gòn 2 với số vốn hơn 1.100 tỷ đồng sẽ được khởi công và hoàn thành sau 21 tháng.

UBND TP HCM vừa trao giấy phép đầu tư dự án xây dựng cầu Sài Gòn 2 cho Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP (CII). Công trình được xây dựng theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), công ty CII đang chọn nhà thầu thi công.

Phối cảnh cầu Sài Gòn 2
Phối cảnh cầu Sài Gòn 2

Theo ông Lê Vũ Hoàng, Tổng giám đốc CII, theo kế hoạch, dự án được khởi công từ quý I. Nhưng do phía quận 2 chưa bàn giao mặt bằng, lại cần thời gian đấu thầu chọn đơn vị thi công nên đến giữa tháng 4 dự án mới khởi công.
Điểm đầu của cầu Sài Gòn 2 nằm trên đường Điện Biên Phủ, cách ngã ba đường Điện Biên Phủ - D1 (quận Bình Thạnh) khoảng 116 m về phía sông Sài Gòn. Điểm cuối nằm trên xa lộ Hà Nội, cách đầu cầu Sài Gòn hiện tại khoảng 90 m.

Khi hoàn thành, cầu mới sẽ giảm áp lực cho cầu Sài Gòn (đã gần 50 tuổi) vì thường xuyên quá tải, nhất là vào giờ cao điểm. Đồng thời cầu Sài Gòn 2 sẽ đảm bảo lưu thông thuận lợi từ nội thành về phía quận 2, 9, Thủ Đức và các tỉnh lân cận phía Bắc.

Cục hàng không Việt Nam yêu cầu thu hồi giấy phép Kiểm soát viên không lưu của Trần Văn Vinh
Nguồn tin trên báo Sài gòn giải phóng cho hay, hôm nay, ông Đinh Việt Thắng - Cục phó Cục Hàng không Việt Nam cho biết, sau khi tổ chức họp, kiểm tra và  nghe ý kiến giải trình của Tổng Công ty Quản lý bay Việt nam, Cục Hàng không Việt nam đã yêu cầu thu hồi giấy phép kiểm soát viên đối với nhân viên Trần Xuân Vinh, vì đã có hành vi vi phạm an ninh hàng không khi gây gỗ hành hung kíp trưởng của ca trực là anh Trương Hòa Hiệp vào ngày 17-1-2012 tại Đài Không lưu đường dài (ACC HCM).

Theo Cục Hàng không, với hành vi nêu trên, nhân viên Trần Văn Vinh cần phải bị xử lý  nghiêm khắc, có hình thức kỷ luật thích đáng và không bố trí anh Vinh tham gia vào dây chuyền cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay. Cục Hàng không cũng đã yêu cầu Phòng Quản lý hoạt động bay thu hồi giấy phép Kiểm soát viên không lưu đối với Trần Xuân Vinh. Riêng kíp trưởng của ca trực là Kiểm soát viên Trương Hòa Hiệp cũng bị đề nghị đình chỉ có thời hạn để xem xét.

Bắt quả tang “đại lý” san chiết 900 bình gas du lịch

Báo An ninh thủ đô đưa tin, khoảng 11h trưa nay, Phòng Cảnh sát PCCC Long Biên - Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội, phối hợp với CAH Gia Lâm - CATP Hà Nội và Đội QLTT số 8 - Chi Cục QLTT Hà Nội bất ngờ kiểm tra hành chính "đại lý" san chiết gas trái phép, tại tổ dân phố An Lạc (Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Tại đây, cảnh sát phát hiện, bắt quả tang Phạm Văn Thiêm (SN 1983), đang thao tác san chiết hàng chục bình gas du lịch trên 6 bộ khay. Tại hiện trường, cảnh sát thu 7 bình gas loại 12kg, hơn 900 bình gas mini.

Làm việc với cơ quan công an, Thiêm thừa nhận san chiết gas trái phép từ bình 12kg sang bình gas du lịch từ cuối năm 2011 đến nay. Trung bình mỗi ngày, “đại lý” này cho "ra lò" từ 300-400 bình gas mini. Vỏ bình được thu mua ở một cơ sở chuyên cung cấp thiết bị gas trên địa bàn quận Đống Đa.

Các bình gas du lịch cũ nát, đe dọa tính mạng người sử dụng
Các bình gas du lịch cũ nát, đe dọa tính mạng người sử dụng

Điều đáng nói, đây là lần thứ 3, Thiêm bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang san chiết gas trái phép. Hành vi này vi phạm Nghị định 123/2005/NĐ-CP của Chính phủ về: “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC", mức phạt từ 5-10 triệu đồng - đại diện Phòng Cảnh sát PCCC Long Biên cho biết.
Kết luận điều tra vụ quan chức đánh cờ tiền tỉ

Bee.net.vn đưa tin, ngày 07/3, người phát ngôn công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết: Cơ quan CSĐT công an tỉnh Sóc Trăng đã tống đạt kết luận điều tra đến những bị can trong vụ quan đánh cờ bạc tỉ tại Sóc Trăng cuối tháng 12/2011.

Cụ thể, theo kết luận điều tra, các bị can Nguyễn Thanh Lèo, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Sóc Trăng; Trần Văn Tân, Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe loại 3, trực thuộc trường cấp nghề khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có trụ sở tại Sóc Trăng và Đinh Văn Mười, nguyên Phó chủ nhiệm UBKT thành ủy Sóc Trăng can tội “đánh bạc”; bị can Ngô Huệ Phấn can tội “gá bạc”; bị can Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Thanh Truyền và Trần Văn Tân can tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Triều Tiên và Mỹ thảo luận về viện trợ lương thực

Thông tin trên VOV Online, ngày 7/3, các quan chức Triều Tiên và Mỹ tiến hành hội đàm tại Bắc Kinh (Trung Quốc) về vấn đề Mỹ viện trợ lương thực cho Triều Tiên.

Theo truyền thông Trung Quốc,  hội đàm được diễn ra tại Đại sứ quán Triều Tiên và Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh. Đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề nhân quyền Triều Tiên Robert King và Vụ phó Vụ Các vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên dẫn đầu 2 đoàn đại biểu tham gia đàm phán. Thông tin cho biết, nội dung đàm phán sẽ tập trung vào việc giám sát và các vấn đề khác để đảm bảo hàng viện trợ được phân phối đến tay người dân Triều Tiên.

Người dân Triều Tiên nhận hàng viện trợ lương thực. Ảnh: Internet
Người dân Triều Tiên nhận hàng viện trợ lương thực. Ảnh: Internet

Trước đó, trong hai ngày 23 và 24/2 tại Bắc Kinh, Triều Tiên và Mỹ đã tiến hành đối thoại cấp cao lần thứ 3. Tại cuộc đối thoại, hai bên đã đạt được nhất trí về việc Triều Tiên ngừng chương trình làm giàu urani, đổi lại Mỹ viện trợ cho Triều Tiên 240.000 tấn lương thực.
Hải Phong (tổng hợp)