VIDEO: Nỗi đau của bệnh nhân phong 89 tuổi bị hộ lý ngược đãi

11/05/2012 07:16
Viết Cường
(GDVN) - Sinh ra bà cụ Bớt đã mắc căn bệnh phong quái ác khiến bà không dám lập gia đình. Ở cái tuổi đã "gần đất xa trời" này bà chỉ có ước mơ duy nhất là có một người thân ở bên cạnh an ủi chăm sóc bà.
Bà tên Vũ Thị Bớt, 89 tuổi. Bà được chuyển về khoa điều trị tại Trung tâm Da liễu Hà Đông này từ năm 1969. Cũng vì mắc căn bệnh phong quái ác nên cái ước muốn được lấy chồng của bà không bao giờ được thực hiện.

Bà không con, chỉ có vài đứa cháu họ mỗi năm rỗi rãi thì ghé lại thăm bà một lần. Với bà bây giờ chỉ cần có một người thân ở bên cạnh an ủi chăm sóc những lúc bà ốm đau cũng làm bà an lòng. 
Dưới đây là những lời kể nghe thật xót xa của cụ Bớt tại Trung tâm da liễu Hà Đông do phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam ghi lại vào ngày 10/5. Mời độc giả cùng theo dõi: 



Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Quỹ Tấm Lòng Việt Nam - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888

3. Qua Ngân hàng:

- Tên Tài khoản: Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy.

- Swift Code: VBAAVNVX

- Email: tamlongvietnam@giaoduc.net.vn


Điểm nóng
Nóng đề án thu phí giao thông Góc ảnh độc giả
Những kiểu ăn mặc lố lăng, phản cảm
Vẻ đẹp thanh tịnh ở những ngôi chùa đẹp nhất VN
Phì cười xem biển quảng cáo
Bấm xem ảnh đẹp
Điểm nóng: Hành trình tổ công tác đặc biệt 142
Bấm xem clip hot
Viết Cường