"Vòi rồng" xuất hiện tại Nhà máy xi măng Trung Sơn, Hòa Bình

04/02/2015 06:15
Duy Phong
(GDVN) - Những "vòi rồng" do bụi, khí thải từ Nhà máy xi măng Trung Sơn đang đe dọa cuộc sống, tra tấn người dân địa phương...

Nhà máy Xi măng Trung Sơn, xã Trung Sơn (Lương Sơn - Hòa Bình) bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 20/11/2014.

Nhà máy Xi măng Trung Sơn đang khiến người dân địa phương bức xúc vì tình trạng ô nhiễm. (Ảnh: Duy Phong)
Nhà máy Xi măng Trung Sơn đang khiến người dân địa phương bức xúc vì tình trạng ô nhiễm. (Ảnh: Duy Phong)

Tuy nhiên, thời gian gần đây, người dân tại xã Trung Sơn và lân cận bức xúc vì việc xả trực tiếp bụi, khí thải chưa qua xử lý ra môi trường. Không chỉ xả thải ban đêm mà Nhà máy xi măng này còn ngang nhiên xả thải ban ngày.

Duy Phong