Dân CT6 Xa La thấp thỏm lo... cháy

21/02/2013 07:19
Ngọc An
(GDVN) - Theo phản ánh của người dân mới nhận nhà tại chung cư CT6 Xa La (Cầu Bươu, Hà Đông, Hà Nội): Mặc dù tòa nhà đã được bàn giao nhưng hệ thống PCCC chưa hoàn thiện khiến họ luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm, sợ hãi vì lo cháy sẽ không biết kêu ai.
Nếu cháy, không biết kêu cứu ai Cuối tháng 12/2012, vụ cháy xảy ra tại tòa nhà CT5B Xa La ngay cạnh CT6 khiến hàng nghìn người sống trong tòa nhà và xung quanh hoảng sợ. Trong khi quy tắc về PCCC tại nhà chung cư ngày càng được đề cao chặt chẽ thì người dân tại chung cư CT6B đang hằng ngày phải sống trong sợ hãi với những chiếc bình cứu hỏa treo để làm cảnh, còi báo cháy chỉ có hộp không có dây dẫn... đang được trang bị tại tòa nhà này. Mới đây, phản ánh đến báo điện tử Giáo dục Việt Nam, anh Bùi Trung Thủy - cư dân của CT6B Xa La bức xúc: "Không ai biết mặt mũi giấy tờ PCCC của chủ đầu tư cả! Chúng tôi cũng tìm hiểu rất kỹ theo quy định phải có chứng chỉ PCCC, nhưng cư dân ở đây hoàn toàn không ai có vì chưa bao giờ được tập huấn. Thậm chí, tôi khẳng định tòa nhà chưa hoàn thiện hệ thống PCCC".
Hộp chuông cứu hỏa chưa được lắp dây điện.
Hộp chuông cứu hỏa chưa được lắp dây điện.
Cũng theo anh Thủy, tòa nhà CT6A chưa bàn giao nhưng chủ đầu tư đã đòi thu hết tiền nên không ai dám chắc hệ thống PCCC có hoàn thiện và an toàn không. Theo Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội có hiệu lực từ ngày 14/1/2013, tại điều 5 của quyết định này cũng nêu rõ: “Yêu cầu đối với nhà chung cư khi đưa vào sử dụng "Đã được chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu, bàn giao theo các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Điều 11 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP. Đã được cấp Giấy chứng nhận an toàn chịu lực và Giấy chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 16/4/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng". Tuy nhiên, theo anh Thủy CT6 Xa La, cư dân chưa nhìn thấy tờ giấy nghiệm thu đó như thế nào?. "Nếu có cháy chúng tôi chỉ còn biết hò hét kêu cứu từ xa nhanh hơn thông báo tới ban quản lý tòa nhà vì hộp báo cháy không sử dụng được. Từ sau vụ cháy ở CT5B, chúng tôi cứ thấp thỏm không biết một ngày nào mình lại rơi vào hoàn cảnh giống họ. Ống chữa cháy tạm thời không có nước. Cháy xảy ra thì người dân chưa được tập huấn PCCC, chết là cái chắc" - chị Hà, cư dân sống tại đây cho biết.
Ống cứu hỏa chưa lắp xong.
Ống cứu hỏa chưa lắp xong.
Chủ đầu tư coi nhẹ công tác PCCC Một số người dân sống tại đây vô cùng lo lắng khi thực tế hệ thống PCCC chưa hoàn thiện và làm cho có để che mắt cơ quan chức năng.
Khu đô thị Xa La do Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư.

 Dự án chung cư xa la bao gồm 14 tòa chung cư và nhiều khu liền kề, biệt thự tạo thành một tổng thể hoàn chỉnh với đầy đủ các công trình hạ tầng xã hội như: trường mầm non, nhà trẻ, trường tiểu học, trung tâm thương mại, khách sạn, khu sân vận động bóng đá thể thao, bãi đỗ xe, công viên cây xanh, nhà văn hóa… và các cơ sở đầu mối kỹ thuật.
Công dụng thực tế của hệ thống PCCC hầu như không sử dụng được. Theo quan sát của một vị khách tới thăm chung cư CT6 Xa La: Trong căn hộ không hề có đầu báo cháy nào, ra hàng lang cũng không có, xuống tầng hầm garage cũng không thấy. Xem lại mấy hộp chuông và nút ấn báo cháy ở hành lang thì thấy có mỗi vỏ hộp bằng sắt, còn bên trong trống không. Quan sát hộp cầu thang bộ thấy có thiết kế trục kỹ thuật cho ống thông gió tăng áp, cũng thấy đã mở miệng để lắp louver nhưng nhìn vào bên trong lại  không có gì ngoài mấy bức vách bê tông. Theo một vị cán bộ tại Sở cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Hà Nội: Hiện phương tiện xe chữa cháy chỉ đảm bảo cứu hỏa đến độ cao 53m, ứng với tầng 17. Việc trang bị thang cao 73m cho xe cứu hỏa của Hà Nội là không khả thi vì xe rất nặng, có thể gây sập cống, đứt dây điện, đường cua xe dài không thuận tiện với địa hình đường đông ngõ nhỏ. Lực lượng chữa cháy hiện nay cũng còn rất mỏng cả về lực lượng và phương tiện, đều chưa đáp ứng được công tác PCCC. Thiếu xe chữa cháy chuyên dùng, như xe chữa cháy hóa chất, xe bọt, xe chữa cháy dùng trong tầng cao nhất định chưa có, chỉ “lợi dụng” xe thang. Vì thế, chỉ có thể trang bị thang cứu hỏa từ 53m trở xuống. Việc cứu hỏa tại các chung cư chủ yếu dựa vào các trang thiết bị tại chỗ như hệ thống bình xịt bọt, ống nước... Nếu chủ đầu tư các khu chung cư không coi trọng công tác PCCC khi xảy ra cháy thì người dân chỉ còn cách tự cứu mình.  Trong mọi điều kiện hệ thống PCCC phải hoạt động, thường xuyên kiểm tra khả năng hoạt động của hệ thống báo cháy, chữa cháy, hệ thống kỹ thuật phù trợ cho việc PCCC. Việc chưa hoàn thiện hệ thống PCCC đã bàn giao nhà cần được xem xét kỹ lại tiêu chuẩn PCCC của tòa nhà.
* Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Ngọc An