Tây Ban Nha và Del Bosque đều đi vào lịch sử

02/07/2012 06:13
Bích Bích
(GDVN) - Tây Ban Nha đã trở thành đội bóng vô địch châu Âu nhiều lần nhất, trong khi HLV Del Bosque đã sưu tầm đủ những danh hiệu cao quý nhất và trở thành HLV thành công bậc nhất thế giới.
Với chức vô địch EURO 2012 vừa giành được ở Kiev sau khi đánh bại Italia, Tây Ban Nha đã có tổng cộng 3 lần vô địch EURO, thành tích này giúp họ sánh ngang Đức và trở thành đội bóng thành công nhất ở giải đấu này.

Trước khi lên ngôi ở EURO 2012, Tây Ban Nha đã giành chiến thắng trên sân nhà ở giải vô địch châu Âu 1964 và sau 44 năm, họ vô địch lần thứ 2 tại EURO 2008 ở Áo và Thụy Sĩ. Đội tuyển Đức đã 3 lần vô địch giải đấu này vào các năm 1972, 1980 (mang tên Tây Đức) và 1996 (CHLB Đức).

Cả Tây Ban Nha và Del Bosque đều đi vào lịch sử.
Cả Tây Ban Nha và Del Bosque đều đi vào lịch sử.

Trong khi ấy, HLV Vicente del Bosque cũng vừa mới cân bằng thành tích vô địch cả EURO và World Cup của HLV huyền thoại người Đức Helmut Schoen. Helmut Schoen đã cùng đội tuyển Tây Đức đăng quang ở EURO 1972 và World Cup 1974.

Del Bosque thậm chí còn trội hơn tiền bối Helmut Schoen khi ông giúp Tây Ban Nha bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu, thành tích vô tiền khoáng hậu ở 13 kỳ EURO trước đó. Ngay chính Helmut Schoen cũng không thể bảo vệ vương miện vào năm 1976 khi để Tiệp Khắc của huyền thoại Antonin Panenka đánh bại, dù khi đó trong đội hình Tây Đức có bộ 3 siêu đẳng Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Paul Breitner.
Bích Bích