Bầu Thụy đuổi việc HLV Lư Đình Tuấn bằng... 160 ký tự

04/04/2012 13:20
X.T (tổng hợp)
(GDVN) - Góp sức rất lớn vào thành tích của Sài Gòn FC, thế nhưng HLV Lư Đình Tuấn lại chẳng ngờ rằng mình bị Ban lãnh đạo CLB sa thải chỉ sau một tin nhắn điện thoại.
Như báo Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, tối qua (4/3), HLV Lư Đình Tuấn của CLB Sài Gòn FC đã bị mất việc sau chuỗi thành tích 3 trận thua liên tiếp. Ông Tuấn ‘nhím’ sẽ bị cho thôi làm HLV trưởng và chuyển sang làm Giám đốc kỹ thuật CLB.
Đây là một quyết định khá bất ngờ với giới truyền thông và ngay cả chính ông Lư Đình Tuấn. Ông Tuấn cho biết: “Đây là một quyết định quá bất ngờ với tôi. Tôi cho rằng mình đã làm hết sức và đem lại hiệu quả cho đội bóng trong thời gian qua. Nhưng bóng đá chuyên nghiệp là vậy. Ông chủ một khi đã không thích và sa thải thì đành chịu. Tuy nhiên, việc lãnh đạo nhắn tin chuyển công tác, tôi cho rằng đây là việc làm thiếu chuyên nghiệp”.
HLV Lư Đình Tuấn (trái) và Giám đốc điều hành Trần Tiến Đại (phải). Ảnh: Quang Minh
HLV Lư Đình Tuấn (trái) và Giám đốc điều hành Trần Tiến Đại (phải). Ảnh: Quang Minh
Lý giải về chuỗi thành tích kém cỏi sau 3 vòng đấu đã qua, ông Tuấn ‘nhím’ cho rằng: “Sau chuỗi trận thi đấu ấn tượng, các cầu thủ đã lơ là trong tập luyện. Trong đó, thủ môn Tấn Trường đã bị kỷ luật không được thi đấu trong trận với Bình Dương, trung vệ Lưu Ngọc Hùng đã rời đội 2 tháng nay… Hơn nữa, không may mắn cho Sài Gòn FC là trong ba trận vừa qua, vài trụ cột của đội bị chấn thương, thẻ phạt. Đội không có bộ khung tốt nhất khi ra sân. Đó là những nguyên nhân dẫn tới thất bại”.

Theo lời của ông Tuấn ‘nhím’ thì chính lãnh đạo CLB Sài Gòn FC đã nhắn tin điện thoại thông báo về việc chuyển công tác đối với ông. Ông Tuấn không nói ra danh tính của người này nhưng chắc hẳn đó phải là một vị lãnh đạo cấp cao của CLB Sài Gòn FC. Có lẽ người viết sẽ không đi sâu tìm hiểu về chuyện người đó là ai, nhưng nếu đúng như lời ông Tuấn nói rằng lãnh đạo đã dùng tin nhắn điện thoại để thông báo chuyện sa thải ông, thì quả thật đây là một việc thể hiện sự rất thiếu chuyên nghiệp của đội bóng Sài thành này.
Nói về quyết định cho ông Lư Đình Tuấn nghỉ làm HLV trưởng, ông Nguyễn Đức Thụy, chủ tịch CLB Sài Gòn FC cho biết: “Tôi đã giao toàn quyền, cả về quản lý con người lẫn kinh doanh cho GĐĐH Trần Tiến Đại. Nếu có sự kiện nào đó, anh Đại sẽ là người phát ngôn cho CLB. Chuyện thay HLV hay không thì chúng tôi cũng đã có những thỏa thuận từ trước nên tôi nghĩ không có vấn đề gì căng thẳng”. 
Trước đó, đã rộ lên thông tin rằng có chuyện cầu thủ Sài Gòn FC bán độ và hàng loạt các thông tin xấu như nội bộ đội bóng đang bất ổn, chậm tiền lương nhiều tháng... Tuy nhiên, ông Thụy đã phủ nhận hoàn toàn thông tin này và cho rằng mọi việc không có gì là bất thường. Việc cho ông Lư Đình Tuấn bị cho thôi không giữ chức HLV trưởng chỉ là do vấn đề chuyên môn. Dự kiến, danh tính của vị HLV trưởng mới sẽ được đội bóng Sài Gòn FC công bố trong nay mai.
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
X.T (tổng hợp)