Cảm động cô bạn gái tận tình chăm sóc Xuân Hiếu trong bệnh viện

28/09/2012 16:37
Hà Trang
(GDVN) - Bị tai nạn giao thông nặng và phải nằm điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy là một điều không may với hậu vệ Bùi Xuân Hiếu. Tuy nhiên, cầu thủ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai vẫn thấy ấm lòng nhờ sự quan tâm của CLB chủ quản HAGL, sự chăm sóc tận tình của gia đình và đặc biệt là cô bạn gái của mình.
Xuân Hiếu đang nằm điều trị trong bệnh viện Chợ Rẫy.
Xuân Hiếu đang nằm điều trị trong bệnh viện Chợ Rẫy.
Do mất quá nhiều máu nên Xuân Hiếu ngủ li bì và xanh hơn.
Do mất quá nhiều máu nên Xuân Hiếu ngủ li bì và xanh hơn.
Sau hai ngày chuyển vào khu điều trị theo yêu cầu của bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM, Xuân Hiếu có thể ngồi dậy cười nói thoải mái hơn khi mới nhập viện Quy Nhơn (Bình Định).
Sau hai ngày chuyển vào khu điều trị theo yêu cầu của bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM, Xuân Hiếu có thể ngồi dậy cười nói thoải mái hơn khi mới nhập viện Quy Nhơn (Bình Định).
Tuy nhiên, Xuân Hiếu vẫn tỏ ra rất đau.
Tuy nhiên, Xuân Hiếu vẫn tỏ ra rất đau.
Cho dù rất cố gắng để tự vận động, nhưng chấn thương bả vai và đốt sống cổ khiến Xuân Hiếu không thể tự ngồi dậy, nên phải nhờ đến sự giúp đỡ của những người trong gia đình và cô bạn gái.
Cho dù rất cố gắng để tự vận động, nhưng chấn thương bả vai và đốt sống cổ khiến Xuân Hiếu không thể tự ngồi dậy, nên phải nhờ đến sự giúp đỡ của những người trong gia đình và cô bạn gái.
Bạn gái Xuân Hiếu tên Duyên, cô sinh viên năm 3 khoa Môi trường, trường Đại học Đà Lạt. Duyên ân cần chăm sóc bạn trai trên giường bệnh.
Bạn gái Xuân Hiếu tên Duyên, cô sinh viên năm 3 khoa Môi trường, trường Đại học Đà Lạt. Duyên ân cần chăm sóc bạn trai trên giường bệnh.
Xuân Hiếu đã có thể uống sữa, ăn cơm và nói chuyện bình thường.
Xuân Hiếu đã có thể uống sữa, ăn cơm và nói chuyện bình thường.
Nếu như bả vai và cổ không có vấn đề gì trong những ngày tới, Xuân Hiếu có thể xin xuất viện để về nhà hồi phục.
Nếu như bả vai và cổ không có vấn đề gì trong những ngày tới, Xuân Hiếu có thể xin xuất viện để về nhà hồi phục.
Hà Trang