Công Vinh: Văn Quyến ở lại, tôi cũng về SLNA

23/02/2013 08:50
Theo Khám phá
'Tôi cũng như rất nhiều người luôn trân trọng những gì mà anh Quyến đã làm được trong quá khứ và hy vọng anh ấy sẽ thành công.'

- Công Vinh đã có buổi tập thứ 2 cùng SLNA sau 4 năm xa cách, cảm giác của anh lúc này như thế nào?

SLNA là tập thể trẻ khát khao và chất lượng. Ở đây vẫn còn những đồng đội của tôi ngày xưa và những người bạn trên ĐTQG, vậy nên tôi cảm thấy rất hưng phấn trong 2 buổi tập đầu. Dù thế, sự thực so với 4 năm về trước khi còn khoác áo SLNA và lúc này khác nhau rất nhiều, bởi ngày xưa tôi tập luyện và thi đấu từ nhỏ, coi đội bóng như là nhà của mình. Hiện tại bây giờ ở SLNA so với 4 năm về trước chỉ còn 2 cầu thủ từng thi đấu nhiều với tôi đó là Huy Hoàng và thủ môn Đức Thắng, còn lại đa phần là các cầu thủ trẻ.

- Dù SLNA không phải là đội bóng quá xa lạ với Công Vinh, nhưng với quãng thời gian khá dài chia tay đội bóng quê hương, chắc hẳn anh sẽ có đôi chút bỡ ngỡ?

Do hiện tại đội bóng phần lớn là các gương mặt mới và trẻ, vậy nên tôi sẽ phải làm quen lại với con người, tính cách của từng cầu thủ trên sân cũng như lối đá. Tôi nghĩ SLNA vẫn còn đó Trọng Hoàng, Văn Bình, Âu Văn Hoàn, Đình Đồng, những người mà tôi đã gắn bó một thời gian trên ĐTQG, nên tôi nghĩ mọi người sẽ giúp tôi hòa nhập sớm với đội bóng.

Công Vinh và Trọng Hoàng trong buổi tập mới nhất cùng SLNA.
Công Vinh và Trọng Hoàng trong buổi tập mới nhất cùng SLNA.

- Anh là cầu thủ từng được đánh giá có chuyên môn tốt, nhưng nhiều người cũng đã lo ngại khả năng Công Vinh kiếm được vị trí chính thức trên hàng công của SLNA lúc này là điều không hề dễ dàng, khi HLV Hữu Thắng đang sở hữu 2 tiền đạo ngoại?

Tất nhiên, bóng đá là môn chơi tập thể và có tính cạnh tranh cao. Không chỉ khi tôi về SLNA, kể cả những lần chuyển đến Hà Nội.T&T, CLB bóng đá Hà Nội hay trên ĐTQG, không khi nào tôi mặc định là mình sẽ có 1 vị trí chính thức được. Tất cả đều phải thể hiện qua từng buổi tập, phong độ và phải nỗ lực hết mình mới có thể được ra sân thi đấu chính thức. Bóng đá là thế, nếu như tôi không tốt bằng người khác thì phải chấp nhận ngồi dự bị. Mặt khác tôi đã thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2004 đến nay, nên bản thân nghĩ không phải lo ngại những vấn đề đó và cũng không đòi hỏi việc được ra sân chính thức hay không, bởi nó còn phụ thuộc vào HLV trưởng.

- Chắc hẳn anh vẫn còn nhớ những cảm giác khi khoác áo đội bóng khác và trở về đối đầu với SLNA?

Từ khi tôi chuyển đến một đội bóng khác, mỗi lúc phải về thi đấu với SLNA, với tôi luôn là một sự khó khăn. Ra sân thi đấu, nhưng trong tôi luôn xuất hiện những trạng thái trái ngược nhau, nó luôn giằng xé tôi. Nên mọi lần ra sân đó, tôi đều không có được tâm lý thoải mái nhất. Còn hiện tại, sau khi được trở về đội bóng quê hương, với tôi lúc này mọi thứ hoàn toàn khác, bởi về với SLNA là tôi đã về nhà.

- Dư luận đang nhận định việc Công Vinh hồi hương, đã được lãnh đạo đội bóng SLNA lên kế hoạch từ rất sớm. Nhiều người còn cho rằng SLNA đã loại Văn Quyến để mở đường cho Công Vinh? Anh nghĩ sao về điều này?

Thực sự cách đây 1 tuần tôi mới chính thức làm việc với SLNA. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh theo kiểu tình cảm và việc tôi về đây chỉ thuần túy là vấn đề chuyên môn. Hơn nữa kể cả khi anh Quyến (cầu thủ Văn Quyến) vẫn còn ở lại tôi cũng sẽ về thi đấu cho SLNA. Tôi cũng như rất nhiều người luôn trân trọng những gì mà anh Quyến đã làm được trong quá khứ và hy vọng anh ấy sẽ thành công và nỗ lực hết mình để trở lại với thương hiệu của mình.

- Những ngày qua, giới truyền thông đã nhắc rất nhiều đến chiếc áo đấu của Công Vinh. Trước đó, có thông tin cho rằng Vinh đã nhận lại chiếc áo số 9 của SLNA từ Trọng Hoàng, nhưng sau đó Vinh đã chọn số 89. Công Vinh có thể chia sẻ đôi chút về vấn đề này?

Lúc đầu, sau khi ký hợp đồng với SLNA, Trọng Hoàng có nhã ý nhường lại chiếc áo số 9 cho tôi, nhưng đối với tôi được về thi đấu cho SLNA là một niềm hạnh phúc và việc được khoác số áo nào đều là những vấn đề nhỏ, quan trọng là mình thể hiện thế nào trên sân bóng mới quan trọng.

Với Trọng Hoàng, việc cậu ấy đã quyết định ở lại SLNA phần nào đã thể hiện được phẩm chất và tính cách con người của Hoàng. Mọi người cũng đã mong muốn Trọng Hoàng tạo dựng được thương hiệu của mình, nên tôi nghĩ chiếc áo số 9 Hoàng đang làm rất tốt và cần phải phát huy hơn nữa. Còn lúc này với tôi, chiếc áo số 89 có ý nghĩa nhất. Bởi việc về với SLNA là một sự kiện rất đặc biệt với tôi, mặt khác cũng phải tới phút 89 như trong bóng đá mọi chuyện mới chính thức được hoàn tất, nên tôi muốn lấy số 89 như một dấu mốc cho sự nghiệp của mình. 

- Nếu như không còn khoác chiếc áo số 9 mang thương hiệu CV9, anh có cảm thấy chạnh lòng không?

Như đã nói, số áo không phải là điều kiện tối quan trọng. Tôi chỉ nghĩ mình phải nỗ lực hết mình, mọi điều sẽ đến với những ai biết trân trọng và phấn đấu hết khả năng để chứng tỏ được năng lực của mình.

- Trở về SLNA, đồng nghĩa với việc Công Vinh sẽ phải xa cách gia đình nhỏ của mình. Vậy trong tương lai anh có ý định gắn bó hết sự nghiệp tại đây và đưa vợ con về Vinh sinh sống?

Trước khi trở về thi đấu cho SLNA, Thủy Tiên đã rất ủng hộ tôi và tin tưởng ở  quyết định của cá nhân tôi. Còn lại công việc và sự nghiệp của Thủy Tiên vẫn phải ở TP.HCM. Hiện tại do con gái của tôi còn nhỏ, nên việc ở lại TP.HCM sẽ tốt hơn về mặt khí hậu cũng như sự chăm sóc của gia đình. Công việc của mình, tôi vẫn phải làm thôi, nó cũng không khác gì khi tôi còn thi đấu cho CLB bóng đá Hà Nội ở mùa giải trước. 

- Cảm ơn anh về cuộc trao đổỉ !

Theo Khám phá