Từ sự kiện Arsenal đến Việt Nam du đấu

Dám chơi như bầu Đức

07/03/2013 13:55
Nguyễn Đỉnh
(GDVN) - Giấc mơ của bầu Đức là mỗi năm V-League kiếm được hàng trăm tỷ từ quảng cáo, là các sân cỏ V-League chật kín khán giả, là một ngày không xa cầu thủ Việt xuất hiện ở những giải VĐQG hàng đầu châu Âu và đội tuyển Việt Nam chơi ngang ngửa với các cường quốc Nhật Bản, Hàn Quốc…
1. Nhiều khán giả Việt đã cười khẩy trước thông tin Arsenal sẽ tới Mỹ Đình du đấu trong mùa hè này bởi cho rằng đội bóng Anh đã thất thế mới tìm đến Việt Nam. Arsenal hện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng, còn rất ít cơ hội tham dự Champions League và nhiều khả năng sẽ phải chơi ở sân chơi hạng hai Europa League trong mùa giải tới. Pháo thủ đã mất giá nên mới quá bộ tới Việt Nam?
Bầu Đức có công lớn trong việc đưa Arsenal đến Việt Nam.
Bầu Đức có công lớn trong việc đưa Arsenal đến Việt Nam.
Nhưng vẫn có một cách nhìn nhận khác cho sự kiện này. Sau một mùa giải trắng tay và gây thất vọng, Arsenal và HLV Arsene Wenger hẳn rất muốn tập trung tốt cho quá trình “làm nóng” để tránh lặp lại một thất bại nữa trong mùa bóng tới. CLB thành London sẽ ưu tiên chọn những đối thủ mạnh hơn và điều kiện tập luyện, thi đấu tốt hơn nhằm tạo đà cho mùa giải 2013/14. Vậy mà Pháo thủ vẫn sẽ mang sang Việt Nam đội hình mạnh nhất với những tên tuổi lớn Walcott, Podolski, Mertesacker… như lời giám đốc maketing của CLB, ông Angus Kinnear. Và hoàn toàn không có chuyện chỉ mang đội hình B tới Việt Nam như Juventus gần 20 năm về trước. Bao nhiêu năm qua các CLB hùng mạnh của xứ sương mù liên tục tới các quốc gia và vùng lãnh thổ lân cận như Thái Lan, Malaysia, Hong Kong… du đấu mà không hề để mắt đến quốc gia giàu tiềm năng như Việt Nam dù tình yêu với bóng đá và giải Ngoại hạng của người hâm mộ Việt chẳng hề kém cạnh, thể hiện qua số tiền các nhà đài chi cho bản quyền truyền hình (mà thực tế là móc từ túi khán giả) luôn thuộc hàng cao chót vót. Bởi thế chuyến đi của Arsenal vào tháng 7 tới đóng vai trò phát kiến một thị trường tiềm năng và trong tương lai người hâm mộ hoàn toàn có thể sẽ được chứng kiến những siêu sao hàng đầu như Van Persie, Rooney, David Silva… chơi bóng ở Việt Nam.2. Vậy ai là người đưa Arsenal tới Việt Nam? Đội bóng London chắc chắn sẽ không tới Việt Nam nếu không có mối quan hệ cộng tác với bầu Đức và CLB Hoàng Anh Gia Lai suốt gần chục năm qua. Bầu Đức từng bỏ tiền thuê biển quảng cáo trên sân Emirates để khiến Arsenal cũng như thế giới bóng đá biết đến Việt Nam. Bầu Đức “cả gan” chặt bỏ hàng chục héc-ta cao su, chi hàng trăm tỷ xây dựng học viện HAGL Arsenal JMG với giấc mơ xuất xưởng một thế hệ cầu thủ Việt được đào tạo bài bản từ gốc.
Mối quan hệ thân mật giữa bầu Đức và Arsenal cùng những điểm sáng từ đào tạo trẻ của HAGL đã thuyết phục Arsenal đến Việt Nam.
Mối quan hệ thân mật giữa bầu Đức và Arsenal cùng những điểm sáng từ đào tạo trẻ của HAGL đã thuyết phục Arsenal đến Việt Nam.
Sau 5 năm, giấc mơ của bầu Đức sắp trở thành hiện thực với những dấu hiệu tươi sáng từ lứa cầu thủ đầu tiên. Cuối năm 2012, 4 cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Đông Triều và Xuân Trường lên đường tới London tập luyện, thi đấu cọ xát với các cầu thủ xuất sắc nhất đội U-18 Arsenal. Kết quả thu được khá tích cực, đặc biệt cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh gây ấn tượng mạnh với HLV Wenger. Họ được xem là những “báu vật của bầu Đức” và theo lời giám đốc thương mại Tom Fox của Arsenal thì chính những ấn tượng mạnh mẽ với cầu thủ trẻ HAGL Arsenal JMG đã khiến HLV Wenger quyết định kéo quân đến Việt Nam.
* Mời bạn đọc gửi ý kiến phản hồi của bạn về bài báo này hoặc bình luận của bạn về sự kiện Arsenal tới Việt Nam qua hộp thảo luận cuối bài hoặc BẤM VÀO ĐÂY! Bài viết chất lượng, gõ bằng tiếng Việt có dấu sẽ được Báo GDVN đăng tải. Trân trọng!
10 năm về trước bầu Đức từng chi bạo để đưa những ngôi sao hàng đầu khu vực như Kiatisuk, Dusit… tới Việt Nam và biến HAGL thành đội bóng không có đối thủ. 10 năm sau cũng chính bầu Đức phá bỏ cách làm bóng đá kiểu “ăn xổi” để thay thế bằng một mô hình bóng đá phát triển bền vững với đào tạo trẻ đóng vai trò trung tâm. Nó đánh dấu sự chuyển mình từ bóng đá “nhập khẩu” sang “xuất khẩu”, vị doanh nhân 51 tuổi từng không ít lần nói về ước mơ được thấy nhiều cầu thủ Việt chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh. Cách đây 4 năm bầu Hiển từng đưa Công Vinh tới Bồ Đào Nha nhưng đó được xem là một chuyến học việc nhiều hơn là du đấu. Ai cũng hiểu rằng mọi cầu thủ trưởng thành từ những lò đào tạo truyền thống của Việt Nam không đủ trình độ kỹ thuật và thể lực chơi trọn vẹn một trận đấu ở các giải VĐQG châu Âu. Giấc mơ “xuất khẩu” cầu thủ Việt chỉ thực sự bắt đầu một khi các ông bầu chấp nhận làm bóng đá một cách bền vững, lấy đào tạo trẻ làm nòng cốt.3. Cách đây một năm rưỡi người viết từng dự Hội nghị chủ tịch 28 CLB giải VĐQG và hạng Nhất tại khách sạn Crowne, Hà Nội. Khi ấy bóng đá Việt đang sôi sục sau bài phát biểu của bầu Kiên tại buổi lễ tổng kết mùa giải. Có hai trường phái xuất hiện, một bên là các ông bầu cách mạng như bầu Đức, bầu Kiên, bầu Thắng… muốn thành lập một Công ty thay thế VFF tổ chức các giải chuyên nghiệp theo mô hình tiên tiến của Nhật Bản, một bên ra sức bảo vệ cách làm truyền thống.
Bầu Đức chỉ ra những yếu kém của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Hoàng Lâm
Bầu Đức chỉ ra những yếu kém của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Hoàng Lâm
Bầu Đức ngày hôm ấy đã đứng trước micro để đưa ra những phát biểu hùng hồn: “Bóng đá Việt Nam đã xuống cấp trầm trọng, vấn đề là VFF có dám nhìn thẳng vào sự thật hay không. Các tập đoàn kinh tế làm ăn không hiệu quả phải tái cấu trúc lại và tập đoàn HAGL đã hai lần phải tái cấu trúc. Thậm chí Chính phủ còn tái cấu trúc nền kinh tế. Vậy thì tại sao không tái cấu trúc bóng đá Việt Nam khi nó đã bộc lộ sự yếu kém rõ ràng”. Những phát biểu ấy cùng tuyên bố “sẵn sàng bỏ V-League, chỉ đầu tư đào tạo trẻ” đã gây ảnh hưởng lớn buộc VFF phải nhượng bộ, dẫn tới sự ra đời của Công ty VPF.

Bài phát biểu hơn 15 phút của bầu Đức tại Hà Nội tháng 9/2011.
Ông bầu Đoàn Nguyên Đức có công lớn trong sự thay đổi mang tính cách mạng của bóng đá Việt Nam dù đóng góp của ông thầm lặng hơn bầu Kiên. Giấc mơ của bầu Đức là mỗi năm V-League kiếm được hàng trăm tỷ từ quảng cáo, là các sân cỏ V-League chật kín khán giả, là một ngày không xa cầu thủ Việt xuất hiện ở những giải VĐQG hàng đầu châu Âu và đội tuyển Việt Nam chơi ngang ngửa với các cường quốc Nhật Bản, Hàn Quốc… Phải có thật nhiều những ông bầu tâm huyết dám nghĩ, dám làm và làm tận gốc như bầu Đức, bóng đá Việt Nam mới tránh bị tụt hậu và tạo đà tiến bước trong tương lai.
Nguyễn Đỉnh