HLV Goetz 'kết' 60 phút đầu tiên của U23 Việt Nam

21/09/2011 00:01
Theo VnExpress
U23 VN khởi đầu giải bóng đá quốc tế TP. HCM bằng trận thua 0-1 trước SV Hàn Quốc nhưng với HLV Goetz thì màn trình diễn của các học trò làm ông hài lòng.
Trước khi giải bóng đá quốc tế TP HCM khởi tranh chiều nay, U23 Việt Nam chỉ mới tập trung một tuần. Thầy trò HLV Goetz có một trận giao hữu hòa 1-1 với U21 Hoàng Anh Gia Lai. Với lực lượng biến động 2 gương mặt trả về và 3 cầu thủ bổ sung, các cầu thủ trụ cột như Thành Lương, Long Giang, Trọng Hoàng, Đức Thiện...bị thương nên HLV Goetz xem giải đấu là sân chơi để U23 Việt Nam lắp ghép đội hình. Trước trận đấu với Sinh viên Hàn Quốc, HLV người Đức cho rằng, ông không đặt nặng việc thắng thua của các cầu thủ tại giải đấu mang tính chất giao hữu này, bởi đây là sân chơi giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam cọ xát hướng đến đấu trường chính SEA Games 26 tại Indonesia.
U23 Việt Nam (áo đỏ) thua nhưng HLV Goetz hài lòng. Ảnh: VSI
U23 Việt Nam (áo đỏ) thua nhưng HLV Goetz hài lòng. Ảnh: VSI

Thế nên, sau trận thua trận trước Sinh viên Hàn Quốc, HLV Falko Goetz vẫn tỏ ra hết sức bình thản. Thậm chí ông còn ngợi khen các cầu thủ của mình đã có trận đấu tốt. Nở nụ cười tươi trong phòng họp báo HLV Falko Goetz phát biểu: "Hôm nay các cầu thủ U23 Việt Nam chơi tốt 60 phút đầu và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, tiếc là các tiền đạo không tận dụng được. 30 phút cuối trận đấu, các cầu thủ có chơi lơ là, không tập trung, trong đó dẫn đến bàn thua. Tuy nhiên chỉ với một tuần tập luyện, tôi hài lòng màn trình diễn của các học trò".

Theo HLV Goetz, chỉ thời gian ngắn tập luyện, các cầu thủ không thể học hết các phương án trong tấn công và phòng ngự. Ông cũng chưa thể giúp các cầu thủ đi sâu vào chi tiết từng tình huống cụ thể: "Trước trận đấu, tôi không kỳ vọng các cầu thủ thể hiện 100 % phong độ, bởi họ mới tập luyện bên nhau. Sinh viên Hàn Quốc có thể hình và sức mạnh tốt hơn nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn chơi tốt trong suốt 2/3 thời gian trận đấu. Đấy là điều giúp tôi hài lòng. Chúng tôi còn nhiều thời gian tập luyện để giúp đội mạnh mẽ hơn. Tôi xin cám ơn khán giả đã đến sân và cổ vũ cho đội hôm nay", HLV Goetz phát biểu.

Ở tình huống bàn thua, hàng thủ U23 Việt Nam đã chững lại vì tưởng tiền đạo của Sinh viên Hàn Quốc rơi vào thế việt vị. "Tôi sẽ xem lại tình huống này. Nếu đây là bàn thắng hợp lệ của Sinh viên Hàn Quốc thì tôi sẽ rút ra bài học kinh nghiệm cho các cầu thủ. Còn nếu bàn thắng ghi trong thế việt vị thì đây là trận thua đáng tiếc cho U23 Việt Nam", HLV Goetz nói.
HLV Goetz nghiêm khắc chỉ bảo học trò. Ảnh: VSI
HLV Goetz nghiêm khắc chỉ bảo học trò. Ảnh: VSI

Trong trận ra quân hôm nay, HLV của đội chủ nhà không có được tất cả những lựa chọn ưng ý nhất. Trung vệ Long Giang cùng bộ đôi tiền vệ Thành Lương và Trọng Hoàng đều chấn thương không thể thi đấu. "Việc căng cơ của Thành Lương không đến nổi nghiêm trọng nhưng tôi không thể mạo hiểm. Tôi sẽ thử nghiệm Thành Lương ở giải đấu sắp tới. Còn Trọng Hoàng thì trước trận đấu hôm nay cậu ta bị đau nhẹ ở cổ chân. Trận đấu sắp tơi, Trọng Hoàng có thể sẽ ra sân. Tôi hy vọng các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ thể hiện tốt hơn ở hai trận đấu còn lại tại giải", HLV Goetz cho hay.

HLV Kim Jong Pil của Sinh viên Hàn Quốc cũng khen ngợi các cầu thủ của mình: "U23 Việt Nam có lối chơi nhanh và kỹ thuật, nhưng các cầu thủ của tôi có sức mạnh. Tôi cho rằng hôm nay, các cầu thủ của tôi vẫn chưa thể hiện hết khả năng của mình, bởi chúng tôi chỉ tập trung 2 tuần, chưa có nhiều cọ xát, mặt sân thi đấu hôm nay cũng không tốt. Tuy nhiên, các cầu thủ của tôi đã thi đấu với tinh thần khát khao chiến thắng nên đã có kết quả tốt".
Theo VnExpress