Tấn Trường bị gạt khỏi đội hình vì lén gặp người lạ trước trận đấu

28/03/2012 15:51
Đức Phong (Bóng đá)
Hỏi thẳng Tấn Trường thì anh cho biết: “Đến giờ tôi cũng không biết tại sao. Tôi vẫn tập luyện tốt, chuẩn bị cho trận đấu bình thường. Hôm thi đấu với B.BD, trước giờ ra sân, tôi được BHL gọi lên gặp và thông báo quyết định sẽ không đăng ký ở trận đó."
Có một nghịch lý ở đời là chuyện nhạy cảm, khó nói… lại luôn là đề tài khiến người ta phải nói nhiều. Đó là lý do mà hậu trường vụ Tấn Trường đột nhiên “mất tích” trở nên ồn ào những ngày qua.
Tấn Trường cũng không hiểu tại sao anh không được ra sân.
Tấn Trường cũng không hiểu tại sao anh không được ra sân.

Câu hỏi tại sao Tấn Trường không thi đấu ở trận Sài Gòn FC gặp kỳ phùng địch thủ Becamex Bình Dương được chúng tôi nêu ra ngay sau trận đấu đó với bầu Thụy và GĐĐH Trần Tiến Đại. Bầu Thụy lắc đầu và chỉ qua GĐĐH Tiến Đại. Còn ông Tiến Đại thì xua tay bảo: “Chuyện nhạy cảm! Lúc này không thể nói được gì, tôi xin khất lại sau”. Hai lãnh đạo của CLB với bộ mặt ưu tư, nặng trĩu lên xe ôtô ra về để lại cho cánh báo giới sự ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
2 ngày sau, câu chuyện về việc tuyển thủ quốc gia đang giữ vị trí số 1 trong khung gỗ của SG.FC mất suất, không được đăng ký trong danh sách thi đấu một cách đột ngột càng lúc càng gây sự chú ý từ dư luận.
Đến hôm qua, có nguồn tin cho rằng, trước giờ thi đấu Tấn Trường đi uống cafe với một người nào đó, để rồi lãnh đạo CLB phải hạ lệnh cho BHL “cất” thủ môn này. Lại một tin đồn khác râm ran trên Internet cho rằng, Tấn Trường đang chịu án kỷ luật ngầm bởi “dám” thắc mắc chuyện CLB trả lương, thưởng chậm hơn quy định, đã thế thời gian qua anh lại chểnh mảng luyện tập...
Hỏi thẳng Tấn Trường thì anh cho biết: “Đến giờ tôi cũng không biết tại sao. Tôi vẫn tập luyện tốt, chuẩn bị cho trận đấu bình thường. Hôm thi đấu với B.BD, trước giờ ra sân, tôi được BHL gọi lên gặp và thông báo quyết định sẽ không đăng ký ở trận đó. Sau đấy, tôi lên khán đài xem trận đấu cùng mẹ và vợ. Khán giả cũng hỏi tôi rất nhiều về chuyện tôi có bị chấn thương hay không. Thực tình lúc đó, tôi chẳng biết trả lời sao nữa. Tôi có hỏi BHL thì các HLV trả lời không biết, hỏi GĐĐH Trần Tiến Đại thì anh ấy bảo sẽ trả lời sau, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy nói gì”.
Liên quan đến tin đồn Tấn Trường gặp một người nào đó ở quán cà phê trước giờ thi đấu khiến lãnh đạo CLB “cất” anh lên khán đài, thủ môn này cho biết: “Tôi đang ngồi trong quán café với 2 người bạn thì được gọi về để thông báo quyết định. Chuyện một cầu thủ trước giờ thi đấu gặp gỡ bạn bè cũng là bình thường, tôi không vi phạm kỷ luật gì của CLB cả. Riêng về chuyện thắc mắc lương, thưởng chậm hay nợ thì CLB không nợ gì tôi. Còn những trận vừa qua, chúng tôi thua liên tiếp thì làm gì có thưởng mà chậm…”
Các cầu thủ của Sài Gòn FC cũng bất ngờ, không rõ lý do vì sao Tấn Trường không được đăng ký thi đấu. Mọi chuyện vẫn chờ câu trả lời từ GĐĐH Trần Tiến Đại, nhưng để liên lạc với ông Đại thời điểm hiện tại quả là rất khó, không chỉ với phóng viên mà với chính một số thành viên của đội bóng.
Việc SG.FC thua B.BD không thuộc lỗi của thủ thành Minh Nhựt - người bắt thay Tấn Trường. Bởi bàn thua đến từ một pha phản công rất sắc của B.BD và Tăng Tuấn đã băng lên cực kỳ đúng lúc để ghi bàn duy nhất của trận đấu. Tuy nhiên, câu hỏi vì sao thủ thành Tấn Trường không ra sân trong trận cầu cực kỳ quan trọng với họ vẫn râm ran.
Nội bộ Sài Gòn FC kín bưng nhưng im lặng không hẳn lúc nào cũng là dấu hiệu tốt. Thói quen tò mò càng làm người ta đưa ra rất nhiều suy luận và đồn đoán sau một vụ cất quân bất ngờ của đội bóng Sài thành.

Dấu hỏi cho vị thuyền trưởng

Đang được sử dụng nhưng Leandro, Hoàng La không có tên trong danh sách thi đấu. Đó là chuyện mà HLV Lê Thụy Hải từng làm ở Becamex Bình Dương. Trên đây là một trong những ví dụ điển hình về chuyện “mất tích” của cầu thủ. Tuy nhiên, nếu theo dõi kỹ những động tĩnh, nội tình của các CLB thì chí ít BHL cũng hiểu được lý do.
Vụ Tấn Trường sẽ ảnh hưởng đến tiếng nói của HLV Lư Đình Tuấn?
Vụ Tấn Trường sẽ ảnh hưởng đến tiếng nói của HLV Lư Đình Tuấn?

Riêng chuyện Tấn Trường không được đăng ký thi đấu thì đến các thành viên BHL đội Sài Gòn FC cũng không biết được nguyên nhân. Người ta cho rằng, quyết định không để Tấn Trường thi đấu đến từ chính vị lãnh đạo cao nhất của CLB là ông bầu Nguyễn Đức Thụy.
Tuy nhiên, vấn đề là tiếng nói của HLV trưởng Lư Đình Tuấn trong trường hợp này đang bị đặt dấu hỏi. HLV Đình Tuấn có thể sẽ “mất điểm” với chính các học trò khi không đủ sức bảo vệ họ hoặc không thể thuyết phục được lãnh đạo về những quyết định thuộc về chuyên môn và thẩm quyền của mình.
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Đức Phong (Bóng đá)