Vòng chung kết U19 Quốc gia 2013

Thắng 'đấu súng' SLNA, Khánh hòa lên ngôi vô địch

04/04/2013 18:34
Tuấn Hữu
(GDVN) - Bất phân thắng bại sau 90 phút thi đấu, U19 K.Khánh Hòa đã xuất sắc đánh bại U19 SLNA ở loạt đấu súng cân não để lên ngôi vô địch.
Trước khi bước vào trận chung kết, U19 SLNA được đánh giá cao hơn đội bóng trẻ phố Biển rất nhiều. Bởi trước đó, U19 SLNA là đội bóng toàn thắng ở vòng chung kết và dù thi đấu ở sân vận động thành phố Kon Tum nhưng U19 SLNA nhận được sự cổ vũ của hàng ngàn CĐV xứ Nghệ. Hơn nữa, K.Khánh Hòa cũng từng bại trận trước chính U19 SLNA ở lượt đấu thứ 3 vòng bảng.

U19 K.Khánh Hòa (áo xanh) xuất sắc lên ngôi vô địch U19 Quốc gia 2013.
U19 K.Khánh Hòa (áo xanh) xuất sắc lên ngôi vô địch U19 Quốc gia 2013.

Thế nhưng, lối chơi chủ động phòng ngự chặt chẽ của U19 K.KH đã khiến đội bóng trẻ xứ Nghệ đã gặp rất nhiều khó khăn khi tổ chức các đợt tấn công về khung thành của thủ môn Võ Ngọc Cường dù chiếm phần lớn thời gian kiểm soát bóng. Bế tắc trong khâu ghi bàn, U19 SLNA còn phải nhận bàn thua đến từ tính huống phản công của U19 K.KH, bàn thắng được ghi do công của Lâm Ti Phông.

Sang hiệp hai, U19 SLNA vẫn chiếm thế chủ động và gây rất nhiều áp lực về phía khung thành của U19 K.KH. Những nỗ lực của đội bóng xứ Nghệ cuối cùng cũng được đền đáp với bàn thắng san bằng tỉ số của cầu thủ Đồng Văn Chung. Hai đội bất phân thắng bại sau 90 phút thi đấu.

Bước vào loạt đấu 11m, U19 SLNA có lợi thế tâm lý lớn khi cầu thủ Phạm Tỉnh của U19 K.KH thất bại ở lượt sút đầu tiên. Nhưng 2 cú sút hỏng liên tiếp của Đồng Văn Chung và Lê Văn Hiệp ở lượt sút thứ 3 và thứ 4 khiến thầy trò HLV Nguyễn Đình Dũng nhận thất bại đau đớn, U19 K.KH lên ngôi vô địch ngoạn mục. 

Kết quả chung cuộc Vòng chung kết U19 Quốc gia 2013:

Đội vô địch: U19 Khatoco Khánh Hòa, giải thưởng 50 triệu đồng.

Đội hạng nhì: U19 Sông Lam Nghệ An, giải thưởng 30 triệu đồng.

Đồng hạng ba: U19 Hà Nội T&T và U19 Hà Nội.

Giải phong cách: U19 Hoàng Anh Gia Lai.

Vua phá lưới: Đồng Văn Chung (U19 SLNA).

Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Lâm Ti Phông (U19 K.Khánh Hòa).

Thủ môn xuất sắc nhất giải: Võ Ngọc Cường (U19 K.Khánh Hòa).
Tuấn Hữu