Tuyên bố đanh thép của 5 ‘ông bầu’ bóng đá Việt Nam

15/09/2011 18:14
Anh Thy
(GDVN) - Những người đàn ông tâm huyết với bóng đá Việt Nam đã ngồi lại để bàn về hướng đi mới để phát triển bóng đá nước nhà.
Chiều nay, báo Pháp Luật TP.HCM đã tổ chức hội thảo “Doanh nghiệp làm bóng đá và hướng đi cho bóng đá Việt Nam” với sự tham dự của bầu Kiên (Hà Nội ACB), bầu Đức (Hoàng Anh Gia Lai), bầu Thắng (Đồng Tâm Long An), ông Lê Tiến Anh (Khatoco Khánh Hòa) và ông Lê Hùng Dũng, tuy không phải là ‘ông bầu’ của bất kỳ đội bóng nào nhưng được xem như ‘ông bầu’ của bóng đá Việt Nam.

Giáo Dục Việt Nam điểm lại những phát biểu đáng chú ý nhất của 5 ‘ông bầu’.

Ông Nguyễn Đức Kiên (Hà Nội ACB):

* Tôi không có thời gian làm Chủ tịch VFF như anh Hỷ đề nghị. Rất cảm ơn anh Hỷ vì hiện tại tôi rất bận. Nhưng nếu 10-15 năm nữa khi nghỉ hưu, tôi có thời gian sẽ suy nghĩ nghiêm túc.

* Tôi, anh Đức, anh Thắng… chưa nói gì với nhau qua điện thoại nhưng tôi tin các anh ủng hộ tôi.

* Không hiểu sao VTV phát lại nội dung anh Lân Trung nói lại nội dung của tôi rất khác. Anh Lân Trung phát ngôn trên VTV về những gì tôi nói, tôi rất thất vọng.

* Tôi không thể hiểu nổi tại sao trước mỗi trận các ông bầu đem cọc tiền tỷ đến kêu đá tốt để thưởng.

* Là thành viên VFF, chúng tôi có quyền thay thế người trong ban chấp hành.

* Trưởng ban tổ chức giải phải là người của các câu lạc bộ đưa ra.

* Tôi, anh Đức, anh Thắng sẵn sàng đầu tư nhiều tiền hơn cho bóng đá.

* Chúng tôi không cố tình xúc phạm bất kỳ ai trong Liên đoàn.

* Tôi rất lo cho tương lai của bóng đá Việt Nam chứ không lo lắng cho một ai trên Liên đoàn.

* Chúng ta đã làm bóng đá thì đừng hời hợt. Làm như vậy xã hội sẽ coi thường.

* Nếu chúng ta đoàn kết, thì năm ba năm nữa bóng đá Việt Nam sẽ chắc chắn đi lên.

Ông Đoàn Nguyên Đức (HAGL):

> Clip: Bầu Kiên, bầu Đức, bầu Thắng… đàm đạo bóng đá sôi nổi

* Một ông chủ tịch bỏ ra 60, 70 chục tỷ làm bóng đá, mà chúng tôi vẫn rất sợ trọng tài.

* Chúng tôi 14 người chơi bóng đá mà các ông ấy (VFF) điều hành. Các công chủ bỏ tiền ra làm bóng đá mà không được bầu ra Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

* Tôi làm bóng đá đến giờ chưa hề có giấy mời từ VFF dự tổng kết.

* Tôi mà không chơi bóng đá thì thử hỏi ai chơi nữa.

* Cách đây 5 năm, ai cũng khẳng định V-League số 1 Đông Nam Á, nhưng bây giờ nhìn lại thua Thái Lan.

* Nguyên nhân V-League đi xuống là do trưởng ban tổ chức giải.

* Hòa Phát Hà Nội bỏ bóng đá là do trọng tài.

* B. Bình Dương hay Hà Nội T&T không thể nhiều tiền hơn tôi được.

* Tôi xây nguyên học viện bóng đá và khách sạn năm sao, chứng tỏ tôi rất yêu bóng đá. Tôi sẵn sàng làm mọi việc để bóng đá Việt Nam tốt lên.

Ông Võ Quốc Thắng (ĐT Long An):

* Có CLB bỏ cả trăm tỷ một mùa.

* Ở Thái Lan, mỗi năm một CLB chỉ cần bỏ ra 1 - 1,5 triệu USD, còn ở Việt Nam có khi bỏ 3 - 4 triệu USD, nhưng bây giờ bóng đá Việt Nam thua Thái Lan.

* Bóng đá là phải trong sạch nhưng tôi thấy CLB nào càng trong sạch càng bị ép.

* Tôi nuôi bóng đá chứ bóng đá chưa nuôi chúng tôi.

Ông Lê Hùng Dũng (Phó Chủ tịch VFF, Chủ tịch HĐQT Eximbank - nhà tài trợ chính của V-League):

* Với cái lối suy nghĩ “những người ngồi đó là những thằng ngu, ngồi mát ăn bát vàng…” thì không thể giải quyết được gì.

* Mùa sau, trưởng ban tổ chức giải chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Chủ tịch Hội đồng trọng tài chắc chắn sẽ có thay đổi.

* Chừng nào tôi còn ngồi ở vị trí này, tôi sẽ làm hết sức mình để nền bóng đá phát triển sớm nhất.

* VFF chỉ cố gắng tạo ra sân chơi bình đẳng.

* VFF cũng có trách nhiệm nhưng quyền và tiền của các ông chủ thì chúng tôi không thể quản lý.

* VFF sẽ hết sức để bảo vệ sự bình đẳng cho các mùa giải chừng nào tôi còn ở đây.

* Nếu Eximbank tiếp tục tài trợ thì chúng tôi sẽ có điều khoản như nếu có vấn đề thì trừ thẳng vào tài trợ 500 triệu.

Ông Lê Tiến Anh, Khatoco Khánh Hòa:

* Các anh phê phán trọng tài và ban tổ chức, tôi ủng hộ nhưng quan điểm của tôi mấu chốt là lỗi sai nằm ở cả hệ thống.

* Tôi đồng ý với anh Kiên và anh Đức, không thể đổ lỗi cho doanh nghiệp.
Anh Thy