VPF giới thiệu 'quân sư' Nhật và ra mắt Ban tư vấn đạo đức

22/02/2013 06:09
Lan Chi
(GDVN) - Chiều 21/2 tại Tp Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam - VPF đã ra mắt bộ nhận diện thương hiệu và Ban tư vấn đạo đức.
Chiều ngày 21/02/2013, "Lễ ra mắt bộ nhận diện thương hiệu và Ban tư vấn đạo đức của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam - VPF” đã được tổ chức tại Hội trường lầu 2, toà nhà Truyền thông Thanh Niên, 345/134 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam - VPF.
Chiều ngày 21/02/2013, "Lễ ra mắt bộ nhận diện thương hiệu và Ban tư vấn đạo đức của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam - VPF” đã được tổ chức tại Hội trường lầu 2, toà nhà Truyền thông Thanh Niên, 345/134  Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam - VPF. 
Lễ ra mắt cũng có sự góp mặt của đông đảo phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn báo đài trung ương và địa phương.

Lễ ra mắt cũng có sự góp mặt của đông đảo phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn báo đài trung ương và địa phương.

Ngay sau nghi thức mở logo, giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới của VPF, lễ ra mắt Ban tư vấn đạo đức đã được diễn ra trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn BĐVN cùng đông đảo quan khách cũng như các cơ quan báo đài.

Ngay sau nghi thức mở logo, giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới của VPF, lễ ra mắt Ban tư vấn đạo đức đã được diễn ra trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn BĐVN cùng đông đảo quan khách cũng như các cơ quan báo đài. 

Theo quy chế, Ban tư vấn đạo đức sẽ hoạt động độc lập với nguồn kinh phí tự vận động. Trong đó, hai hoạt động hàng đầu sẽ là phối hợp phòng chống và ngăn ngừa tiêu cực bằng việc tư vấn cho Hội đồng quản trị VPF và Ban tổ chức giải về các trận đấu nhạy cảm, các sự việc liên quan đến đạo đức của các đối tượng là thành viên của giải có thể nảy sinh trong quá trình thi đấu, tập trung theo dõi và có hướng xử lý các thông tin qua từng trận đấu, từng vòng đấu để có đánh giá tương đối đầy đủ về các biểu hiện phi thể thao, đề nghị cách giải quyết các sự cố lên Ban kỷ luật.

Theo quy chế, Ban tư vấn đạo đức sẽ hoạt động độc lập với nguồn kinh phí tự vận động. Trong đó, hai hoạt động hàng đầu sẽ là phối hợp phòng chống và ngăn ngừa tiêu cực bằng việc tư vấn cho Hội đồng quản trị VPF và Ban tổ chức giải về các trận đấu nhạy cảm, các sự việc liên quan đến đạo đức của các đối tượng là thành viên của giải có thể nảy sinh trong quá trình thi đấu, tập trung theo dõi và có hướng xử lý các thông tin qua từng trận đấu, từng vòng đấu để có đánh giá tương đối đầy đủ về các biểu hiện phi thể thao, đề nghị cách giải quyết các sự cố lên Ban kỷ luật. 

Hoạt động thứ hai là chấm điểm đạo đức cho các CLB trong giải một cách chính xác nhất qua từng vòng đấu và sẽ công bố hàng tháng để các CLB có hướng phấn đấu, điều chỉnh. Cuối đợt tổng điểm đạo đức được xếp hạng của các CLB sẽ là cơ sở để VPF và BTC giải xác định mức hỗ trợ kinh phí.

Hoạt động thứ hai là chấm điểm đạo đức cho các CLB trong giải một cách chính xác nhất qua từng vòng đấu và sẽ công bố hàng tháng để các CLB có hướng phấn đấu, điều chỉnh. Cuối đợt tổng điểm đạo đức được xếp hạng của các CLB sẽ là cơ sở để VPF và BTC giải xác định mức hỗ trợ kinh phí.   

Ban tư vấn đạo đức của VPF gồm 7 thành viên, do nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên làm Trưởng ban, chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh làm Phó trưởng Ban thường trực, chuyên gia Trần Văn Mui làm Phó trưởng Ban cùng các ủy viên: Nhà báo Vũ Quang Huy (Đài truyền hình kỹ thuật số - VTC), Nguyễn Thọ Trung (Báo Người Lao Động), Phan Đăng (Báo Công an Nhân dân) và Trần Quang Tuyến (Báo Thanh Niên). Trên tinh thần chỉ đạo của VPF, Ban tư vấn đạo đức đã được thành lập và bước đầu đi vào hoạt động từ ngày 21/01/2013. Ngay sau khi thành lập, Ban tư vấn đạo đức đã hoàn thiện việc xây dựng quy chế và những nhiệm vụ cụ thể để có thể bắt tay vào mùa giải mới.

Ban tư vấn đạo đức của VPF gồm 7 thành viên, do nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên làm Trưởng ban, chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh làm Phó trưởng Ban thường trực, chuyên gia Trần Văn Mui làm Phó trưởng Ban cùng các ủy viên: Nhà báo Vũ Quang Huy (Đài truyền hình kỹ thuật số - VTC), Nguyễn Thọ Trung (Báo Người Lao Động), Phan Đăng (Báo Công an Nhân dân) và Trần Quang Tuyến (Báo Thanh Niên). 

Trên tinh thần chỉ đạo của VPF, Ban tư vấn đạo đức đã được thành lập và bước đầu đi vào hoạt động từ ngày 21/01/2013. Ngay sau khi thành lập, Ban tư vấn đạo đức đã hoàn thiện việc xây dựng quy chế và những nhiệm vụ cụ thể để có thể bắt tay vào mùa giải mới.

Cũng trong chiều qua, VPF đã giới thiệu chuyên gia bóng đá người Nhật Kayuoshi Tanabe.
Cũng trong chiều qua, VPF đã giới thiệu chuyên gia bóng đá người Nhật Kayuoshi Tanabe.
Lan Chi