50 tỷ đồng đón Arsenal: Bầu Đức - người tiên phong

10/03/2013 10:16
Nguyên Phong (ANTĐ)
Các CĐV Việt Nam sẽ được chứng kiến những “Pháo thủ thành London" bằng xương bằng thịt thi đấu trên SVĐ Mỹ Đình vào mùa hè này. Việt Nam là điểm dừng chân thứ 3 sau Singapore, Indonesia của Arsenal trong chuyến thi đấu tại châu Á, sau đó các cầu thủ Anh sẽ sang Nhật Bản.
Nếu không có gì thay đổi về thời gian, Arsenal sẽ bay sang Việt Nam bằng chuyên cơ vào khoảng 6h sáng 15-7. Một ngày sau buổi tập mở tại SVĐ Mỹ Đình  mà khán giả được vào xem tự do Arsenal sẽ đấu giao hữu vào 19h ngày 17-7.

Arsenal là CLB lớn ở châu Âu đầu tiên đưa đội hình mạnh nhất tới Việt Nam.
Arsenal là CLB lớn ở châu Âu đầu tiên đưa đội hình mạnh nhất tới Việt Nam.

Arsenal tuyên bố sẽ mang những ngôi sao tốt nhất tới Việt Nam trong chuyến du đấu tới. Danh sách dự kiến của 26 ngôi sao Pháo thủ đều là những trụ cột đang khoác áo đội hình 1 Arsenal như thủ thành Szczesny, trung vệ Mertesacker, Vermaelen, tiền vệ Wilshere, Cazorla, Arteta, tiền đạo Walcott, Podolski hay Giroud… Đây là lần đầu tiên mới có một đại diện đến từ giải ngoại hạng Anh đến Việt Nam dù trước đây, đã có vài CLB danh tiếng như Juventus, Porto B, Barcelona B, Olympiakos… nhưng chỉ một nửa trong số đó (Juventus, Olympic Brazil) đủ sức làm thỏa mãn sự ngưỡng mộ của người hâm mộ Việt Nam. Lời cam kết mang đội hình 1 cùng những huyền thoại như Robert Pires hay Steve Bould của Arsenal thực sự đã thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết trong giới tín đồ túc cầu giáo Việt Nam. Càng tuyệt vời hơn khi Pháo thủ ở lại Việt Nam tới 2 ngày và có rất nhiều hoạt động gắn liền với bóng đá và giới hâm mộ Việt Nam.

Đội bóng nước Anh gật đầu sang thi đấu ở Việt Nam với chi phí 2 triệu Euro (hơn 54 tỷ đồng). Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ không phải chi đồng nào (chỉ lo khâu tổ chức) còn HAGL và Eximbank sẽ cùng nhau... “chung chi” tiền “ra sân” cho đội khách. Vậy chắc 2 đối tác này chấp nhận chịu lỗ dù kể cả bán biển quảng cáo trên sân hay bán vé thì cũng khó đủ bù chi do phương châm của VFF cũng như HAGL là tiền vé sẽ ở mức hợp lý. Được biết giá vé trận này vào khoảng 700.000 đồng.

Sự nỗ lực của HAGL trong việc mời thành công Arsenal đến Việt Nam sẽ có lợi rất nhiều cho người hâm mộ Việt Nam sau này. Bởi các CLB lớn như Barcelona, M.U, Chelsea... sẽ không còn phải “lăn tăn” khi nhận được những lời mời sang Việt Nam thi đấu nữa. Ngoài Arsenal, có khả năng cả CLB AS Roma cũng sẽ đến Việt Nam vào mùa hè này khi mà các vấn đề liên quan đến chuyến du đấu của đội bóng Italia đang được triển khai một cách tương đối lạc quan. Đại diện của công ty môi giới  tiết lộ phí ra sân của đội bóng này vào khoảng 1-1,5 triệu USD dù  so về thương hiệu và mức độ yêu thích, số lượng CĐV, đội bóng đến từ Italia này chẳng thể bằng được Arsenal.

Bầu Đức là người đã đặt bảng quảng cáo chạy dòng chữ “Hoàng Anh Gia Lai Vietnam” trên sân Emirates của Arsenal 4 năm trị giá vài triệu Bảng. Nghe nói, BLĐ Arsenal khi ấy tỏ ra hoài nghi bởi vị khách đến từ Việt Nam trông... chẳng giống “đại gia” vì phong cách ăn mặc khá “bụi”. Nhưng khi tiền nhanh chóng đổ về tài khoản của CLB này không thiếu một xu, thì họ phải nhìn bầu Đức với ánh mắt cầu thị hơn nhiều.

Trước bầu Đức từng có rất nhiều người đã hứa hẹn về việc phát triển hình ảnh bóng đá Việt Nam như mời đội này đội nọ tới thi đấu. Bầu Hiển chẳng hạn, nhớ mấy năm trước, bầu Hiển tuyên bố gắn kết với đội bóng ở La Liga là Real Madrid để xây Học viện và hứa đưa các "sao" Real Madrid đến Việt Nam đá giao hữu, nhưng rồi chẳng thấy nhắc lại một lần. Còn bầu Thọ của Navibank.SG sau khi mua lại đội Quân khu 4 vào năm 2009 cũng hứa sẽ liên kết rồi mời Bayern Munich sang Việt Nam. Hay như đội bóng XSKT.Cần Thơ chơi ở hạng Nhất cũng từng mơ liên kết với Inter Milan, nhưng cũng chỉ dừng ở mức tuyên bố.

Có không ít đội bóng lớn ở Anh, giải đấu thu hút, tạo sức hút lớn nhất ở Việt Nam, như Man Utd, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham... cũng từng qua kênh môi giới sẵn sàng đến Việt Nam, nhưng cuối cùng đổ bể vì VFF không kham nổi mức phí ra sân, tiền bản quyền, tiền đi lại, ăn ở mà phía môi giới đưa ra. Người hâm mộ Việt Nam dù hâm mộ bóng đá có tiếng nhưng chỉ nhìn những thần tượng đến Indonesia, Thái Lan, Singapore, Malaysia chơi bóng, chứ không dừng lại Việt Nam để đá giao hữu.

Nay bầu Đức đưa CLB Arsenal nguyên bản đến thi đấu tại Việt Nam như là một nỗ lực mở mang bóng đá Việt Nam. Đây sẽ là bước tiên phong giúp Việt Nam dần trở thành điểm đến cho các chuyến du đấu thường niên của các đại gia nổi tiếng Premier League, Serie A hay La Liga. Sau Arsenal là AS Roma và MU hay Barca, Real trong tương lai gần sẽ là những cơ hội giao lưu cọ xát và giúp bóng đá Việt Nam phát triển, tiếp cận với trình độ bóng đá thế giới nhanh hơn nhiều. Lúc này, ở thời điểm bóng đá Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn, sự xuất hiện của Arsenal sẽ mang tới một cú hích tinh thần thật hữu ích.      
Nguyên Phong (ANTĐ)