Dàn xếp tỷ số trận đấu của Liverpool

05/02/2013 13:00
H.Q
(GDVN) - Nhưng Liverpool không trực tiếp vướng vào scandal này…
Một loạt các cuộc điều tra nghi án dàn xếp tỷ số đã được tiến hành trong nửa thập kỷ qua và mới đây nhất, một bản danh sách 380 trận đấu đã được công bố là có dính líu tới dàn xếp tỷ số, mà đối tượng được cho là một đường dây cá cược rất tinh vi ở Đông Á.
Trong các trận đấu có tên, Liverpool - Debrecen tại Champions League 2009 là một trong số đó.

Dirk Kuyt ghi bàn thắng duy nhất cho Liverpool trong trận đấu được cho là đã bị dàn xếp từ phía Debrecen.
Dirk Kuyt ghi bàn thắng duy nhất cho Liverpool trong trận đấu được cho là đã bị dàn xếp từ phía Debrecen.

Theo bản báo cáo, thủ môn Vukasin Poleksic của Debrecen đã nhận một khoản tiền lớn để chắc chắn rằng mình sẽ thủng lưới nhiều hơn 2 bàn trong trận đấu này - điều này rốt cuộc không được thực hiện thành công. Liverpool thắng 1-0 và có 7 cú sút trúng đích, trong đó có 1 của Fernando Torres mà Poleksic đấm ra nhưng bị Dirk Kuyt đá bồi thành công. Steven Gerrard còn có một cú sút đập xà.
Một yếu tố nữa trong trận đấu này là HLV Rafa Benitez đã có những sự điều chỉnh con người với mục đích phòng thủ, do vậy tỷ số chỉ là 1-0.
Trong các tin nhắn mà cảnh sát thu thập được, những kẻ đứng đằng sau đường dây cá cược đã phàn nàn rằng Gerrard bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ăn bàn rõ ràng. Tuy nhiên những chứng cứ này không cho thấy Liverpool có dính dáng gì đến kết quả trận đấu.

Vukasin Poleksic, thủ môn của Debrecen thời điểm trận đấu năm 2009 diễn ra.
Vukasin Poleksic, thủ môn của Debrecen thời điểm trận đấu năm 2009 diễn ra.

Poleksic sau đó còn được trả tiền để dàn xếp trận đấu với Fiorentina, và đội bóng nước Ý thắng Debrecen 4-3. Hiện Vukasic Poleksic đã bị cấm thi đấu do những nghi ngờ về hoạt động dàn xếp tỷ số.
Trong 380 trận đấu mà cảnh sát châu Âu điều tra, một số trận đấu vòng loại World Cup, EURO và cụ thể có 2 trận đấu ở Champions League đã bị liệt kê. Hiện bản danh sách chính thức chưa được công bố vì lý do bảo mật, tuy nhiên những thông tin ban đầu cho biết một nhóm tội phạm ở Singapore đã kiếm hơn 6 triệu bảng từ dàn xếp tỷ số, trong đó chúng dùng gần 2 triệu bảng để hối lộ các trọng tài và cầu thủ.
H.Q