Đội hình tiêu biểu 11 “ông già” của bóng đá thế giới

09/03/2013 09:09
Thanh Tùng

(GDVN) - Đây là những cầu thủ đã ở tuổi 35 trở lên nhưng vẫn đang thi đấu tốt ở môi trường bóng đá đỉnh cao.

Thủ môn – Brad Friedel (41 tuổi): Cầu thủ già nhất đang thi đấu ở Premier League. Friedel được nhớ đến bởi chuỗi trận “Người Sắt” 310 trận liên tiếp ở giải Ngoại hạng. Và nếu không vì đã quá già, thủ thành người Mỹ này chắc chắn sẽ cho đội trưởng ĐTQG Pháp Hugo Lloris lên ghế dự bị.
Thủ môn – Brad Friedel (41 tuổi): Cầu thủ già nhất đang thi đấu ở Premier League. Friedel được nhớ đến bởi chuỗi trận “Người Sắt” 310 trận liên tiếp ở giải Ngoại hạng. Và nếu không vì đã quá già, thủ thành người Mỹ này chắc chắn sẽ cho đội trưởng ĐTQG Pháp Hugo Lloris lên ghế dự bị.
Hậu vệ phải – Javier Zanetti (39): “Máy kéo” đang là người dẫn đầu danh sách khoác áo đội tuyển Argentina, và điều ấy có lý do. Zanetti đã giữ cho mình phong độ ổn định trong một thời gian rất dài cũng như sự bền bỉ và sức mạnh của anh luôn được thể hiện khi vào sân.
Hậu vệ phải – Javier Zanetti (39): “Máy kéo” đang là người dẫn đầu danh sách khoác áo đội tuyển Argentina, và điều ấy có lý do. Zanetti đã giữ cho mình phong độ ổn định trong một thời gian rất dài cũng như sự bền bỉ và sức mạnh của anh luôn được thể hiện khi vào sân.
Hậu vệ trái – Ian Harte (35): Cái chân trái của Harte sẽ còn in đậm trong ký ức của những người đã từng chứng kiến anh thi đấu trong màu áo Leeds United. Và anh vẫn đang ở Premier League, trong màu áo Reading.
Hậu vệ trái – Ian Harte (35): Cái chân trái của Harte sẽ còn in đậm trong ký ức của những người đã từng chứng kiến anh thi đấu trong màu áo Leeds United. Và anh vẫn đang ở Premier League, trong màu áo Reading.
Trung vệ - Jamie Carragher (35): Một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất (cả theo nghĩa tích cực lẫn tiêu cực) trong lịch sử Liverpool, và có một điều rất đáng nể là Carragher đang lấy lại phong độ trong thời gian gần đây và khiến Martin Skrtel phải lên báo phàn nàn rằng mình không được ra sân.
Trung vệ - Jamie Carragher (35): Một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất (cả theo nghĩa tích cực lẫn tiêu cực) trong lịch sử Liverpool, và có một điều rất đáng nể là Carragher đang lấy lại phong độ trong thời gian gần đây và khiến Martin Skrtel phải lên báo phàn nàn rằng mình không được ra sân.
Trung vệ - Alessandro Nesta (36): Không nghi ngờ gì, đây là một trong những trung vệ tuyệt vời nhất từng đặt chân lên sân bóng đá. Những người Canada thực sự may mắn.
Trung vệ - Alessandro Nesta (36): Không nghi ngờ gì, đây là một trong những trung vệ tuyệt vời nhất từng đặt chân lên sân bóng đá. Những người Canada thực sự may mắn.
Tiền vệ phải – David Beckham (37): Chỉ với tài năng đá phạt của anh, Beckham vẫn đưa Los Angeles Galaxy tới 2 MLS Cup liên tiếp trước khi được Paris Saint-Germain mời về.
Tiền vệ phải – David Beckham (37): Chỉ với tài năng đá phạt của anh, Beckham vẫn đưa Los Angeles Galaxy tới 2 MLS Cup liên tiếp trước khi được Paris Saint-Germain mời về.
Tiền vệ trái – Ryan Giggs (39): Cần gì phải giới thiệu Giggs nữa?
Tiền vệ trái – Ryan Giggs (39): Cần gì phải giới thiệu Giggs nữa?
Tiền vệ giữa – Paul Scholes (38): Nếu phải tạo một đội hình trong mơ (Dream Team), đừng quên cho Paul Scholes vào.
Tiền vệ giữa – Paul Scholes (38): Nếu phải tạo một đội hình trong mơ (Dream Team), đừng quên cho Paul Scholes vào.
Tiền vệ giữa – Clarence Seedorf (36): Giành chức vô địch Champions League 4 lần với 3 đội khác nhau, chỉ có thể là Seedorf.
Tiền vệ giữa – Clarence Seedorf (36): Giành chức vô địch Champions League 4 lần với 3 đội khác nhau, chỉ có thể là Seedorf.
Tiền đạo – Alessandro Del Piero (38): 333 bàn thắng trong 23 năm là quá đủ để được coi là huyền thoại, và Del Piero thậm chí vẫn còn chưa dừng lại khi đặt chân tới Australia.
Tiền đạo – Alessandro Del Piero (38): 333 bàn thắng trong 23 năm là quá đủ để được coi là huyền thoại, và Del Piero thậm chí vẫn còn chưa dừng lại khi đặt chân tới Australia.
Tiền đạo – Thierry Henry (35): Chúng ta nên gọi anh là “Ông già Vàng”, bởi ở tuổi này, anh vẫn có thể ghi bàn hoặc kiến tạo trong chớp mắt. 32 bàn thắng và 20 kiến tạo trong 69 trận ở MLS, còn con số nào thuyết phục hơn thế để chứng minh điều đó?
Tiền đạo – Thierry Henry (35): Chúng ta nên gọi anh là “Ông già Vàng”, bởi ở tuổi này, anh vẫn có thể ghi bàn hoặc kiến tạo trong chớp mắt. 32 bàn thắng và 20 kiến tạo trong 69 trận ở MLS, còn con số nào thuyết phục hơn thế để chứng minh điều đó?
Thanh Tùng