Đội trưởng tuyển Việt Nam 'thơm lây' nhờ Quả Bóng Vàng

08/01/2013 08:08
Hà Đinh
(GDVN) - Đội trưởng Minh Đức của tuyển Việt Nam là một trong số ít người đã bầu theo đúng thứ tự Messi đoạt Quả bóng vàng FIFA 2012, sau đó đến Ronaldo và Iniesta.
3 chàng trai nhận QBV, QBB và QBĐ.
3 chàng trai nhận QBV, QBB và QBĐ.
KẾT QUẢ BẦU CHỌN QUẢ BÓNG VÀNG FIFA 2012: 1. Messi: 41,60% 2. Cristiano: 23,68% 3. Iniesta: 10,91%

KẾT QUẢ BẦU CHỌN QUẢ BÓNG VÀNG FIFA 2012:
1. Messi: 41,60%
2. Cristiano: 23,68%
3. Iniesta: 10,91%

Đội trưởng tuyển Việt Nam, Nguyễn Minh Đức là một trong số ít người đưa ra sự lựa chọn chính xác 100% khi bầu Messi đoạt Quả bóng vàng 2012, tiếp đến là Ronaldo và Iniesta.
Đội trưởng tuyển Việt Nam, Nguyễn Minh Đức là một trong số ít người đưa ra sự lựa chọn chính xác 100% khi bầu Messi đoạt Quả bóng vàng 2012, tiếp đến là Ronaldo và Iniesta.
Trong khi đó, cựu HLV tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng cũng bầu Messi đoạt Quả bóng vàng và Ronaldo đoạt Quả bóng bạc nhưng người xếp ở vị trí thứ 3 là Xavi chứ không phải Iniesta.
Trong khi đó, cựu HLV tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng cũng bầu Messi đoạt Quả bóng vàng và Ronaldo đoạt Quả bóng bạc nhưng người xếp ở vị trí thứ 3 là Xavi chứ không phải Iniesta.
Nhà báo Trương Anh Ngọc (Báo Thể thao & Văn hóa) lại bầu Andrea Pirlo đoạt Quả bóng đồng, 2 vị trí ở trên vẫn là Messi và Ronaldo.
Nhà báo Trương Anh Ngọc (Báo Thể thao & Văn hóa) lại bầu Andrea Pirlo đoạt Quả bóng đồng, 2 vị trí ở trên vẫn là Messi và Ronaldo.
Theo quy định, mỗi nước thành viên của FIFA có 3 cá nhân được tham gia bầu chọn Quả bóng vàng 2012 là HLV tuyển quốc gia, đội trưởng tuyển quốc gia và một nhà báo thể thao.
Theo quy định, mỗi nước thành viên của FIFA có 3 cá nhân được tham gia bầu chọn Quả bóng vàng 2012 là HLV tuyển quốc gia, đội trưởng tuyển quốc gia và một nhà báo thể thao.
Hà Đinh