Góc ảnh: Bayern nã 7 bàn để vào tứ kết, Inter thua đau đớn vì luật sân khách

14/03/2012 06:32
Bão Quốc
(GDVN) - Bàn thắng của Brandao ở phút 90 đã khiến cho Inter phải rời cuộc chơi sớm trong lúc Bayern ung dung tiến bước tại Allianz Arena.
Dấu ấn nổi bật nhất của Champions League đêm qua là thắng lợi 7-0 của Bayern trước Basel
Dấu ấn nổi bật nhất của Champions League đêm qua là thắng lợi 7-0 của Bayern trước Basel
Với chiến thắng này, Bayern đã lập kỷ lục lượt trận thắng có cách biệt tổng tỷ số lớn nhất trong lịch sử Champions League
Với chiến thắng này, Bayern đã lập kỷ lục lượt trận thắng có cách biệt tổng tỷ số lớn nhất trong lịch sử Champions League
Mario Gomez ở các phút 44, 50, 61, 67
Mario Gomez ở các phút 44, 50, 61, 67
Robben với cú đúp ở phút 11 và 81
Robben với cú đúp ở phút 11 và 81
Thomas Mueller cũng đóng góp một bàn thắng ở phút 42
Thomas Mueller cũng đóng góp một bàn thắng ở phút 42
Thắng lợi với tổng tỷ số 7-1 này đưa Bayern vào vòng tứ kết với tâm lý rất cao
Thắng lợi với tổng tỷ số 7-1 này đưa Bayern vào vòng tứ kết với tâm lý rất cao
Tại Milan, Diego Milito san bằng tỷ số 1-1 sau 2 lượt trận giữa Inter và Marseille
Tại Milan, Diego Milito san bằng tỷ số 1-1 sau 2 lượt trận giữa Inter và Marseille
Nhưng sau khi Brandao dứt điểm chính xác cho Marseille ở đúng phút 90 của trận đấu, Inter đã sụp đổ
Nhưng sau khi Brandao dứt điểm chính xác cho Marseille ở đúng phút 90 của trận đấu, Inter đã sụp đổ
Một quả phạt đền thành công sau đó của Pazzini là không đủ để Inter sánh bước cùng hàng xóm Milan. Marseille giành thắng lợi nhờ luật bàn thắng sân khách với tổng tỷ số là 2-2
Một quả phạt đền thành công sau đó của Pazzini là không đủ để Inter sánh bước cùng hàng xóm Milan. Marseille giành thắng lợi nhờ luật bàn thắng sân khách với tổng tỷ số là 2-2
2 năm sau ngày đoạt cú ăn Ba lịch sử, Inter đã bị bật bãi ngay ở vòng 1/16 Champions League
2 năm sau ngày đoạt cú ăn Ba lịch sử, Inter đã bị bật bãi ngay ở vòng 1/16 Champions League
Còn với Didier Deschamps (trái) và các học trò, vận hội của các nhà cựu vô địch phải chăng đã đến?
Còn với Didier Deschamps (trái) và các học trò, vận hội của các nhà cựu vô địch phải chăng đã đến?
Bão Quốc