Họ đã nói gì trước đại chiến Barca - Milan đêm nay?

12/03/2013 08:00
Lan Chi
(GDVN) - Milan sẽ không đến Camp Nou với tư tưởng thủ hòa, còn chủ nhà chắc chắn sẽ dồn hết lực để có ghi được ít nhất 3 bàn thắng vào lưới đối thủ từ nước Ý.
Ngay khi cùng AC Milan đặt chân đến Barcelona, Phó chủ tịch Milan Adriano Galliani đã hết lời khen ngợi siêu sao Messi: “Một thử thách lớn lại đến, được chơi với Barcelona là một vinh hạnh và tôi không nghĩ chúng tôi có thể thắng 2-0 một lần nữa, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Messi như một con mãnh thú không biết mệt mỏi. Hãy cầu mong ngày mai anh ta sẽ nghỉ ngơi vì chúng tôi sẽ phải đối đầu với đội bóng mạnh nhất thế giới. Tôi mong đợi một bầu không khí rất ấm áp. Với 100.000 cổ động viên phủ kín sân vận động, đó sẽ là một trở ngại khi chúng tôi thi đấu với đội bóng mạnh nhất thế giới.”

Ngay khi cùng AC Milan đặt chân đến Barcelona, Phó chủ tịch Milan Adriano Galliani đã hết lời khen ngợi siêu sao Messi: “Một thử thách lớn lại đến, được chơi với Barcelona là một vinh hạnh và tôi không nghĩ chúng tôi có thể thắng 2-0 một lần nữa, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Messi như một con mãnh thú không biết mệt mỏi. Hãy cầu mong ngày mai anh ta sẽ nghỉ ngơi vì chúng tôi sẽ phải đối đầu với đội bóng mạnh nhất thế giới. Tôi mong đợi một bầu không khí rất ấm áp. Với 100.000 cổ động viên phủ kín sân vận động, đó sẽ là một trở ngại khi chúng tôi thi đấu với đội bóng mạnh nhất thế giới.”

Milan sẽ thiếu vắng sự phục vụ của tiền đạo Pazzini ở trận lượt về này do chấn thương nhưng PCT Galliani tin rằng người thay thế Pazzini sẽ chơi tốt và Milan vẫn sẽ OK: “Đó là một điều vô cùng đáng tiếc. Chấn thương đã khiến anh ấy không thể có mặt tại thời khắc quyết định này. Chúng tôi mất một nhân tố quan trọng nhưng người thay thế anh ấy chắc chắn sẽ chơi tốt.”

Milan sẽ thiếu vắng sự phục vụ của tiền đạo Pazzini ở trận lượt về này do chấn thương nhưng PCT Galliani tin rằng người thay thế Pazzini sẽ chơi tốt và Milan vẫn sẽ OK: “Đó là một điều vô cùng đáng tiếc. Chấn thương đã khiến anh ấy không thể có mặt tại thời khắc quyết định này. Chúng tôi mất một nhân tố quan trọng nhưng người thay thế anh ấy chắc chắn sẽ chơi tốt.”

Kevin Constant thì khẳng định chắc chắn AC Milan sẽ không chơi phòng ngự để bảo toàn thành quả trong trận đấu với Barcelona trên sân Nou Camp: “Chúng tôi đang tập trung vào cuộc đối đầu với Barcelona. Toàn đội cũng nhận thức được rằng trận đấu tới đây sẽ rất khác so với trận lượt đi. Chúng tôi đã dẫn trước 2-0 nhưng sẽ không đến đó chỉ để bảo vệ thành quả. Chúng tôi sẽ tiếp cận trận đấu với một tâm lý đúng đắn. Tỉ lệ kiểm soát bóng của họ rất cao nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để hạn chế điều đó. Barcelona đang phải trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong mùa giải. Tuy nhiên, Milan vẫn phải cảnh giác vì họ là đội bóng mạnh nhất thế giới. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ phải chơi một trận đấu hay và giành vé đi tiếp. Dù vậy, Milan vẫn sẽ phải tận dụng tối đa lợi thế của mình. Họ chắc chắn sẽ cố gắng tấn công và ghi bàn càng nhanh càng tốt. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị tinh thần để đối phó với điều đó.”

Kevin Constant thì khẳng định chắc chắn AC Milan sẽ không chơi phòng ngự để bảo toàn thành quả trong trận đấu với Barcelona trên sân Nou Camp: “Chúng tôi đang tập trung vào cuộc đối đầu với Barcelona. Toàn đội cũng nhận thức được rằng trận đấu tới đây sẽ rất khác so với trận lượt đi. Chúng tôi đã dẫn trước 2-0 nhưng sẽ không đến đó chỉ để bảo vệ thành quả. Chúng tôi sẽ tiếp cận trận đấu với một tâm lý đúng đắn. Tỉ lệ kiểm soát bóng của họ rất cao nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để hạn chế điều đó. Barcelona đang phải trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong mùa giải. Tuy nhiên, Milan vẫn phải cảnh giác vì họ là đội bóng mạnh nhất thế giới. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ phải chơi một trận đấu hay và giành vé đi tiếp. Dù vậy, Milan vẫn sẽ phải tận dụng tối đa lợi thế của mình. Họ chắc chắn sẽ cố gắng tấn công và ghi bàn càng nhanh càng tốt. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị tinh thần để đối phó với điều đó.”

Bên phía Barca, trả lời phỏng vấn với tờ Titan Sports của Trung Quốc, trung vệ Pique tin rằng Barca sẽ lật ngược thế cờ, giành chiến thắng 3-0 trước AC Milan và chiến thắng này toàn đội sẽ giành tặng Tito Vilanova: “Toàn đội sẽ thi đấu hết mình cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Và chúng tôi muốn dành tặng Tito một chiến thắng với tỉ số 3-0. Milan là một đội bóng mạnh và giàu thành tích trong lịch sử. Chúng tôi biết rõ đây sẽ là trận đấu rất khó khăn. Tất cả chúng tôi đều yêu quí và rất nhớ Tito. Chẳng dễ dàng gì khi phải thi đấu mà không có sự chỉ đạo của HLV. Nó giống như một công ty mà thiếu đi sự điều hành của giám đốc. Nhưng chúng tôi tin tưởng sẽ vượt qua được khó khăn này. Chúng tôi không muốn HLV phải chịu bất kì một áp lực nào vì sức khỏe của Tito là điều được đặt lên trên hết. Toàn đội sẽ chờ đến khi ông ấy khỏi hẳn.”

Bên phía Barca, trả lời phỏng vấn với tờ Titan Sports của Trung Quốc, trung vệ Pique tin rằng Barca sẽ lật ngược thế cờ, giành chiến thắng 3-0 trước AC Milan và chiến thắng này toàn đội sẽ giành tặng Tito Vilanova: “Toàn đội sẽ thi đấu hết mình cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Và chúng tôi muốn dành tặng Tito một chiến thắng với tỉ số 3-0. Milan là một đội bóng mạnh và giàu thành tích trong lịch sử. Chúng tôi biết rõ đây sẽ là trận đấu rất khó khăn. Tất cả chúng tôi đều yêu quí và rất nhớ Tito. Chẳng dễ dàng gì khi phải thi đấu mà không có sự chỉ đạo của HLV. Nó giống như một công ty mà thiếu đi sự điều hành của giám đốc. Nhưng chúng tôi tin tưởng sẽ vượt qua được khó khăn này. Chúng tôi không muốn HLV phải chịu bất kì một áp lực nào vì sức khỏe của Tito là điều được đặt lên trên hết. Toàn đội sẽ chờ đến khi ông ấy khỏi hẳn.” 

Mặc dù Barca đang gặp rất nhiều khó khăn sau khi thất thủ 0-2 tại San Siro nhưng Dani Alves khẳng định đội nhà hoàn toàn có thể vượt qua Milan nếu các cầu thủ đoàn kết: “Nếu chơi với đúng phong độ của mình, chúng tôi sẽ thành công. Barca có những cầu thủ đẳng cấp và tôi không nghĩ cuộc đua đã kết thúc, ít nhất là cho đến khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Chúng tôi thực sự muốn đánh bại Milan, đó sẽ là chiến công của 1 đội bóng lớn. Hãy chờ xem điều gì xảy ra vào tối thứ ba, nhưng có một điều chắc chắc rằng, nếu loại được Milan, chúng tôi sẽ có sự tôn trọng của cả thế giới, còn không, thì ít ra chúng tôi cũng chiến đấu với đúng đẳng cấp của mình. Tôi tin vào đội bóng của tôi. Chúng tôi đang chơi không đúng với nhịp điệu thường thấy và khi đó Barca là một đội bóng bình thường. Nhưng khi Barca đoàn kết và là chính mình vào đêm nay, chúng tôi có cơ hội để vượt qua Milan”.

Mặc dù Barca đang gặp rất nhiều khó khăn sau khi thất thủ 0-2 tại San Siro nhưng Dani Alves khẳng định đội nhà hoàn toàn có thể vượt qua Milan nếu các cầu thủ đoàn kết: “Nếu chơi với đúng phong độ của mình, chúng tôi sẽ thành công. Barca có những cầu thủ đẳng cấp và tôi không nghĩ cuộc đua đã kết thúc, ít nhất là cho đến khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Chúng tôi thực sự muốn đánh bại Milan, đó sẽ là chiến công của 1 đội bóng lớn. Hãy chờ xem điều gì xảy ra vào tối thứ ba, nhưng có một điều chắc chắc rằng, nếu loại được Milan, chúng tôi sẽ có sự tôn trọng của cả thế giới, còn không, thì ít ra chúng tôi cũng chiến đấu với đúng đẳng cấp của mình. Tôi tin vào đội bóng của tôi. Chúng tôi đang chơi không đúng với nhịp điệu thường thấy và khi đó Barca là một đội bóng bình thường. Nhưng khi Barca đoàn kết và là chính mình vào đêm nay, chúng tôi có cơ hội để vượt qua Milan”.

Cũng như Pique, hậu vệ 29 tuổi người Brazil này thừa nhận CLB xứ Catalan đang gặp khá nhiều khó khăn kể từ khi HLV Tito Vilanova tạm rời xa băng ghế chỉ đạo để điều trị bệnh: “Khi bạn có một hệ thống hoạt động tốt, một HLV mà bạn có thể nhắm mắt để nghe và làm theo điều ông nói thì đội bóng đó chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Nhưng khi vắng ông, như đội bóng vắng Messi hay ở văn phòng mất vài tài liệu tham khảo quan trọng, bạn chỉ có thể cố gắng làm điều tốt nhất có thể mà thôi.

Cũng như Pique, hậu vệ 29 tuổi người Brazil này thừa nhận CLB xứ Catalan đang gặp khá nhiều khó khăn kể từ khi HLV Tito Vilanova tạm rời xa băng ghế chỉ đạo để điều trị bệnh: “Khi bạn có một hệ thống hoạt động tốt, một HLV mà bạn có thể nhắm mắt để nghe và làm theo điều ông nói thì đội bóng đó chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Nhưng khi vắng ông, như đội bóng vắng Messi hay ở văn phòng mất vài tài liệu tham khảo quan trọng, bạn chỉ có thể cố gắng làm điều tốt nhất có thể mà thôi. 

Trả lời Mundo Deportivo, tiền vệ Xavi cho biết Barca cần phải chơi tấn công phủ đầu mới mong lật ngược thế cờ trước Milan: “Thực tế là tôi vẫn lạc quan mặc dù lượt đi tỉ số là 2-0. Chúng tôi vẫn có 90 phút, thậm chí có thể là 120 phút. Mọi chuyện đều có thể xảy ra trong một trận đấu. Họ có khả năng ghi bàn bất cứ lúc nào bởi họ thật sự mạnh. Milan có khả năng không chiến rất tốt và họ có thể tận dụng bất kì sai lầm nào mà bạn phạm phải. Chúng tôi cần phải cẩn thận, không thể đánh mất chính mình, cũng như không để cho họ có bất kì cơ hội nào để phản công, các đợt tấn công của chúng tôi phải có mục đích và chúng tôi phải chủ động khi ở trên sân. Đây là Champions League, niềm kiêu hãnh của chúng tôi đã bị tổn thương từ những kết quả không tốt ở lượt đi và hai trận thua liên tiếp trước Real Madrid, nên chúng tôi muốn tìm lại cảm giác cạnh tranh để chiến thắng của một đội bóng lớn. Không còn cơ hội nào tốt hơn để chứng tỏ điều đó ngoài trận đấu với AC Milan. Có lẽ Tito Vilanova đã có một vài ý tưởng cho trận đấu này, tấn công sang cánh hoặc kiểm soát khu trung tuyến, tôi cũng không rõ nữa. Nhưng chúng tôi phải tấn công và ghi bàn sớm.”

Trả lời Mundo Deportivo, tiền vệ Xavi cho biết Barca cần phải chơi tấn công phủ đầu mới mong lật ngược thế cờ trước Milan: “Thực tế là tôi vẫn lạc quan mặc dù lượt đi tỉ số là 2-0. Chúng tôi vẫn có 90 phút, thậm chí có thể là 120 phút. Mọi chuyện đều có thể xảy ra trong một trận đấu. Họ có khả năng ghi bàn bất cứ lúc nào bởi họ thật sự mạnh. Milan có khả năng không chiến rất tốt và họ có thể tận dụng bất kì sai lầm nào mà bạn phạm phải. Chúng tôi cần phải cẩn thận, không thể đánh mất chính mình, cũng như không để cho họ có bất kì cơ hội nào để phản công, các đợt tấn công của chúng tôi phải có mục đích và chúng tôi phải chủ động khi ở trên sân. Đây là Champions League, niềm kiêu hãnh của chúng tôi đã bị tổn thương từ những kết quả không tốt ở lượt đi và hai trận thua liên tiếp trước Real Madrid, nên chúng tôi muốn tìm lại cảm giác cạnh tranh để chiến thắng của một đội bóng lớn. Không còn cơ hội nào tốt hơn để chứng tỏ điều đó ngoài trận đấu với AC Milan. Có lẽ Tito Vilanova đã có một vài ý tưởng cho trận đấu này, tấn công sang cánh hoặc kiểm soát khu trung tuyến, tôi cũng không rõ nữa. Nhưng chúng tôi phải tấn công và ghi bàn sớm.”

Cùng quan điểm với đội phó của Barca, Iniesta rất tự tin cho rằng đội nhà sẽ đánh bại Milan để đi tiếp ở Champions League: “Chúng tôi có những kết quả không tốt và rõ ràng nó vô cùng bất lợi, nhưng tâm lý và niềm tin cần có là chúng tôi sẽ có thể lội ngược dòng. Sẽ rất khó nhưng không phải là bất khả thi. Chúng tôi phải chơi trận đấu này như trận cuối cùng vậy. Đó là tâm lý mà đội bóng phải giữ vững từ đầu đến cuối trận. Tôi nghĩ các CĐV cũng sẽ tự tin vào khả năng lội ngược dòng của chúng tôi.”

Cùng quan điểm với đội phó của Barca, Iniesta rất tự tin cho rằng đội nhà sẽ đánh bại Milan để đi tiếp ở Champions League: “Chúng tôi có những kết quả không tốt và rõ ràng nó vô cùng bất lợi, nhưng tâm lý và niềm tin cần có là chúng tôi sẽ có thể lội ngược dòng. Sẽ rất khó nhưng không phải là bất khả thi. Chúng tôi phải chơi trận đấu này như trận cuối cùng vậy. Đó là tâm lý mà đội bóng phải giữ vững từ đầu đến cuối trận. Tôi nghĩ các CĐV cũng sẽ tự tin vào khả năng lội ngược dòng của chúng tôi.”

Lan Chi