Khi Pep Guardiola ‘ngán’ Chelsea và Man City

17/01/2013 10:07
Thanh Điệp
(GDVN) - Chelsea và Man City dù là những cái tên có sức hút rất lớn với các HLV, nhưng nguy cơ tiềm ẩn những rủi ro không phải là hiếm bởi tính kiên nhẫn với họ là một thứ xa xỉ.
Không ồn ào, không tỏ ra quá nóng vội, và cũng không đặt ra những mức lương khủng để “dụ dỗ”, như Chelsea, hay Man City nhưng cuối cùng Bayern lại có được sự phục vụ của Pep Guardiola, một trong những HLV “hot” nhất thế giới trong thời điểm hiện tại.

Câu chuyện về tương lai của Pep Guardiola thực sự đã tốn không ít giấy mực của báo giới trong những tháng qua. Sau khi chia tay Barca mùa hè 2012, Pep đã tuyên bố sẽ dành 1 năm để nghỉ ngơi, đến nay thời hạn cũng đã sắp hết, và cuối cùng như đã hứa, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng đã tìm được cho mình một đội bóng mới. Và đó là cái tên gây không ít bất ngờ, không phải là Chelsea, Man City mà chính “Hùm xám” Bayern Munich mới là những người giành chiến thắng.

Sau Barca, Pep sẽ thành công với Bayern?
Sau Barca, Pep sẽ thành công với Bayern?

Việc chiến lược gia người Tây Ban Nha chọn đội bóng nước Đức đã chấm dứt mọi tinh đồn về việc ông sẽ lựa chọn xứ sương mù làm bến đỗ tiếp theo của mình. Trong số những đại diện của bóng đá Anh thì Chelsea và Man City là những đội bóng muốn có Pep nhất.

Ở Chelsea, ông chủ Abramovich đã ngưỡng mộ Pep từ lâu và tỷ phú người Nga sẵn sàng dành cho cựu chiến lược gia của Barcelona mức lương vào loại cao nhất thế giới. Trong khi đó, Man City cũng đang sốt sắng tìm một nhà cầm quân mới khi HLV Mancini gây thất vọng trong thời gian gần đây.

Nhưng thật bất ngờ, vượt qua mọi đồn thổi, chính Bayern mới là những người chiến thắng với một thông báo ngắn gọn. "HLV Jupp Heynckes đã quyết định sẽ ra đi khi bản hợp đồng hiện tại kết thúc vào 30/6/2013. Và để thay thế, BLĐ đội bóng đã quyết định bổ nhiệm HLV Pep Guardiola vào vị trí HLV trưởng của đội bóng theo một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, bắt đầu từ ngày 1/7/2013".

Với thông tin này, rõ ràng đội bóng nước Đức đã chính dập tắt mọi hy vọng của Chelsea và Man City.

Sự kết hợp lý tưởng

Pep Guardiola là một trong những HLV tài năng nhất thế giới bóng đá hiện tại, đặc biệt là với những gì ông đã có cùng Barcelona. Được bổ nhiệm lên thay Frank Rijkaard vào hè 2008, cựu tiền vệ phòng ngự này đã có những thành công tột đỉnh trên băng ghế chỉ đạo. Trong tổng số 15 danh hiệu lớn nhỏ mà ông đã có cùng với đội bóng quê hương sau 4 năm dẫn dắt phải kể tới 2 chức vô địch Champions League và 3 lần liên tiếp lên ngôi tại La Liga mà đỉnh cao là “cú ăn sáu vĩ đại” năm 2009. Với bảng vàng thành tích đó, việc Pep trở thành niềm mơ ước của các đội bóng lớn trên thế giới là điều tất yếu.

Pep sợ rơi vào tình cảnh như Mancini nếu đến City.
Pep sợ rơi vào tình cảnh như Mancini nếu đến City.

Việc Pep chọn Bayern có thể gây không ít bất ngờ cho nhiều người, nhưng xét cho cùng đó là một sự lựa chọn hợp lý của HLV này.

Chelsea và Man City dù là những cái tên có sức hút rất lớn với các HLV, nhưng nguy cơ tiềm ẩn những rủi ro không phải là hiếm. Ai cũng biết với những đội bóng nhà giàu này, tính kiên nhẫn là một thứ xa xỉ. Các ông chủ sẵn sàng đẩy bất cứ cái tên nào ra đường chỉ sau vài trận thất vọng. Mặt khác, môi trường bóng đá Anh với phong cách “chạy và sút” được cho là khó phù hợp với tư duy chiến thuật thiên về kỹ thuật của ông.

Bayern không chỉ là thế lực số 1 ở nước Đức, là một trong những đội bóng lớn nhất châu Âu, mà còn có rất nhiều yếu tố thuận lợi cho những thành công của Pep trong tương lai. Đến với Bayern tức là Pep đã lựa chọn một đội bóng có tính ổn định bậc nhất. Tiền với Bayern không là vấn đề, với tiềm lực tài chính hùng hậu của mình đội bóng nước Đức có thể mua về bất cứ cái tên đình đám nào mà ông mong muốn. Mặt khác, không chỉ đang sở hữu những cầu thủ rất chất lượng, Bayern còn có một lò đào tạo cầu thủ trẻ hàng đầu ở châu Âu, tương tự như La Masia. Đó là cơ sở cho những thành công mới của Pep trên băng ghế chỉ đạo.

Trong vài năm trở lại đây, Hùm xám đang sở hữu dàn cầu thủ rất chất lượng, nhưng những thành công vẫn chưa đến với họ mà nguyên nhân chính được cho là thiếu một HLV tài năng, và với sự xuất hiện của một nhà vô địch thực thụ như Pep, cơ hội để đội bóng xứ Bavaria lấy lại uy danh không còn xa nữa...
Thanh Điệp