Mùa 2008/09, Messi đã ghi 9 bàn ở Champions League và Barca vô địch. Ở mùa tiếp theo, Barca không chiến thắng nhưng tiền đạo người Argentina vẫn nhận danh hiệu Vua phá lưới với 8 bàn. Và ở mùa giải trước, Leo ghi những 12 bàn để đoạt chức vô địch châu Âu thứ hai trong kỷ nguyên của Pep Guardiola.
Messi (giữa) có cơ hội phá vỡ kỷ lục của Muller |
Với 3 mùa giải liên tiếp nhận danh hiệu chân sút xuất sắc nhất và mới chỉ 24 tuổi, Messi không những có thể cân bằng kỷ lục 4 lần đoạt danh hiệu của huyền thoại người Đức Gerd Muller mà còn có thể thiết lập cột mốc mới. Muller đứng đầu danh sách ghi bàn tại cúp C1 châu Âu trong 4 mùa (1972/73, 1973/74, 1974/75, 1976/77) và giúp Bayern đi tới 3 chức vô địch châu lục trong thời đại của Franz Beckenauer.
Hiện tại Messi đã có 6 bàn thắng, hơn Mario Gomez của Bayern 1 bàn và Bafetimbi Gomis của Lyon 2 bàn. Nếu tiếp tục trở thành vua phá lưới mùa này, Messi sẽ là người thứ 2 có 4 lần đoạt danh hiệu, và là người đầu tiên trong lịch sử làm được điều đó trong 4 năm liên tiếp.
Bên cạnh Muller, Messi đã ngang bằng thành tích với những chân sút huyền thoại khác như Eusebio trong màu áo Benfica, Jean-Pierre Papin ở Marseille và Andriy Shevchenko khi còn thi đấu cho cả Dynamo Kiev và AC Milan (xem bảng phía dưới để hiểu thêm chi tiết).
CẦU THỦ | CLB | SỐ LẦN | MÙA GIẢI |
Gerd Muller | Bayern Munich | 4 | 72-73, 73-74, 74-75, 76-77 |
Eusebio | Benfica | 3 | 64-65, 65-66, 67-68 |
Jean-Pierre Papin | Marseille | 3 | 89-90, 90-91, 91-92 |
Andriy Shevchenko | D. Kiev/AC Milan | 3 | 98-99, 2000-01, 05-06 |
Lionel Messi | Barcelona | 3 | 08-09, 09-10, 10-11 |
Hoàng Quân