01h45 ngày 28/9, sân Old Trafford:

MU - Basel: Trở lại quỹ đạo chiến thắng

27/09/2011 07:18
Đỗ Âu
(GDVN) - Chấn thương khiến Rooney và Chicharito không thể góp mặt nhưng đối thủ của MU là Basel lại không có phong độ tốt ở giải quốc nội.
Old Trafford là pháo đài bất khả xâm phạm của MU tại Champions League sau thất bại 0-1 trước Besiktas ở vòng bảng cách đây 2 năm, nhưng mùa giải trước hầu như vị khách nào đến đây cũng để lại lỗ chỗ vết đạn ở Nhà hát.

Họ vẫn có thể sẽ thủng lưới đêm nay vì sự thiếu vắng của khá nhiều trụ cột. Vidic chưa bình phục ở vị trí trung vệ trong khi hàng tiền đạo mất liền một lúc 2 chân sút chủ lực là Wayne Rooney và Javier Hernandez. Mùa giải này mọi bàn thua của Quỷ Đỏ đều đến từ chân các tiền đạo chứng tỏ họ dù đã hạn chế được khả năng dứt điểm của đối phương nói chung nhưng vẫn chưa có những phương án ngăn chặn các tiền đạo hiệu quả.

Bên phía Basel, họ có trong tay đội hình tương đối đầy đủ nhưng phong độ gần đây là rất thất thường. Sau 10 trận đã đấu ở giải VĐQG Thụy Sĩ, Basel đã kiếm được 16/30 điểm tối đa và điều gây ngạc nhiên là họ ghi bàn trong cả 10 trận. Điều đó xác nhận thực tế rằng hàng phòng ngự Basel không có gì phải gờm.

Basel sẽ dựa chủ yếu vào vai trò của tiền vệ ngôi sao Xherdan Shaqiri lẫn kinh nghiệm chinh chiến của cựu binh Alexander Frei trên hàng tiền đạo. Nhưng chừng đó e là chưa đủ, và Basel cũng sẽ phải “dựng xe buýt” như nhiều đội bóng khác.

Đội hình dự kiến:
Đội hình dự kiến của MU
Đội hình dự kiến của MU
Đội hình dự kiến của Basel
Đội hình dự kiến của Basel
Dự đoán: MU thắng 2-0
Đỗ Âu