Một ngôi sao khước từ cả Arsenal, Chelsea và Man City

03/10/2012 08:26
Trần Long
(GDVN) - Ngôi sao này vừa có một cuộc cãi vã và xung đột trên sân tập với huấn luyện viên, và anh gần như chắc chắn sẽ rời CLB.
Đó là Fernando Llorente. Llorente vừa có một cuộc cãi vã với HLV Marcelo Bielsa của Athletic Bilbao đầu tuần này trên sân tập, và với việc chỉ còn chưa đến 12 tháng trong hợp đồng với đội bóng xứ Basque, gần như chân sút này chắc chắn ra đi.
Đó là Fernando Llorente. Llorente vừa có một cuộc cãi vã với HLV Marcelo Bielsa của Athletic Bilbao đầu tuần này trên sân tập, và với việc chỉ còn chưa đến 12 tháng trong hợp đồng với đội bóng xứ Basque, gần như chân sút này chắc chắn ra đi.
Vấn đề là cầu thủ 27 tuổi sẽ đi đâu. Llorente, một chuyên gia không chiến và có khả năng dứt điểm hai chân khá tốt, được coi là một sự lựa chọn lý tưởng với các CLB Premier League, trong đó có Arsenal, Chelsea và Man City. Họ có thể chờ đợi anh hết hợp đồng để sở hữu Llorente mà không tốn xu chuyển nhượng, hoặc mua đứt anh ngay trong tháng 1/2013 với mức giá thấp.
Vấn đề là cầu thủ 27 tuổi sẽ đi đâu. Llorente, một chuyên gia không chiến và có khả năng dứt điểm hai chân khá tốt, được coi là một sự lựa chọn lý tưởng với các CLB Premier League, trong đó có Arsenal, Chelsea và Man City. Họ có thể chờ đợi anh hết hợp đồng để sở hữu Llorente mà không tốn xu chuyển nhượng, hoặc mua đứt anh ngay trong tháng 1/2013 với mức giá thấp.
Tuy nhiên vấn đề là Llorente đánh tiếng rằng anh không muốn đến bất cứ đội nào trong 3 cái tên trên. Lý do là vì dù đó là 3 điểm đến rất hấp dẫn, Llorente sẽ không tới đó để ngồi dự bị. Trong khi đó, Juventus dù bất bại nhưng lại đang rất cần tiền đạo (mùa trước người ghi nhiều bàn nhất của họ lập công 9 lần), và nếu tới Juve thì Llorente sẽ được đá chính ngay.
Tuy nhiên vấn đề là Llorente đánh tiếng rằng anh không muốn đến bất cứ đội nào trong 3 cái tên trên. Lý do là vì dù đó là 3 điểm đến rất hấp dẫn, Llorente sẽ không tới đó để ngồi dự bị. Trong khi đó, Juventus dù bất bại nhưng lại đang rất cần tiền đạo (mùa trước người ghi nhiều bàn nhất của họ lập công 9 lần), và nếu tới Juve thì Llorente sẽ được đá chính ngay.
Giám đốc điều hành của Juventus là ông Beppe Marotta đã cho báo chí Italia biết rằng họ rất tự tin với việc chiêu mộ Llorente. Ngoài đề nghị về mức phí chuyển nhượng vào tầm 7 triệu bảng cho Athletic Bilbao (rất rẻ khi đánh giá về mặt tài năng, nhưng hợp lý khi đánh giá về thời hạn hợp đồng), Juve sẽ dành cho Llorente một khoản thu nhập 200.000 bảng/tuần sau thuế, cùng với đó là cơ hội dẫn dắt hàng công của CLB ngay sau khi gia nhập.
Giám đốc điều hành của Juventus là ông Beppe Marotta đã cho báo chí Italia biết rằng họ rất tự tin với việc chiêu mộ Llorente. Ngoài đề nghị về mức phí chuyển nhượng vào tầm 7 triệu bảng cho Athletic Bilbao (rất rẻ khi đánh giá về mặt tài năng, nhưng hợp lý khi đánh giá về thời hạn hợp đồng), Juve sẽ dành cho Llorente một khoản thu nhập 200.000 bảng/tuần sau thuế, cùng với đó là cơ hội dẫn dắt hàng công của CLB ngay sau khi gia nhập.
Nếu Juventus thực sự theo đuổi Llorente và có được anh, thì nhiều khả năng họ sẽ bỏ qua vụ chiêu mộ Nani của Man Utd, một nhân vật khác cũng đang có vấn đề nội bộ với CLB mà mới đây là vụ đánh Davide Petrucci ngay trên sân tập.
Nếu Juventus thực sự theo đuổi Llorente và có được anh, thì nhiều khả năng họ sẽ bỏ qua vụ chiêu mộ Nani của Man Utd, một nhân vật khác cũng đang có vấn đề nội bộ với CLB mà mới đây là vụ đánh Davide Petrucci ngay trên sân tập.
Trần Long