Những bài toán khó Chelsea cần lời giải tại Allianz Arena

19/05/2012 10:30
Vespa
(GDVN) - Chelsea đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử, nhưng để đánh bại được Bayern, điều trước tiên họ cần làm là đánh bại những điểm yếu của… chính mình.
THÔNG TIN CẬP NHẬT LIÊN TỤC VỀ TRẬN CHUNG KẾT CHAMPIONS LEAGUE: BAYERN MUNICH - CHELSEA
Chelsea chật vật tìm lại mình trong tình cảnh thiếu 4 quân bài chủ chốt
Ai cũng rõ đại diện nước Anh thất thế so với Bayern ra sao. Không chỉ phải chơi trên sân của đối thủ, họ còn thiếu đi 4 gương mặt gần như không thể thay thế trải đều trên 2 hàng hậu vệ và tiền vệ. Nếu như là những David Luiz, Bosingwa, Essien hay Mikel thì không nói, đây lại là Terry, Ivanovic, Meireles và Ramires. Họ gần như là những lựa chọn bất di bất dịch của HLV Di Matteo trên chặng đường tiến vào chung kết tại Allianz Arena. Những tấm thẻ phạt đã lấy đi của họ cơ hội dự trận đấu danh giá nhất, và cũng coi như đã lấy đi của Chelsea 4/11 cơ hội đăng quang.
Terry và Ivanovic không chỉ là 2 hậu vệ hàng đầu, mà còn đóng góp rất nhiều cho mặt trận tấn công của Chelsea
Terry và Ivanovic không chỉ là 2 hậu vệ hàng đầu, mà còn đóng góp rất nhiều cho mặt trận tấn công của Chelsea
Nói vậy là bởi dù với bất cứ phương án nào thì HLV Di Matteo xem ra vẫn không thể giúp cỗ máy Chelsea vận hành trơn tru khi có Terry, Ivanovic, Meireles và Ramires. Terry và Ivanovic mùa này là hai… cây săn bàn hàng đầu ở tuyến phòng ngự đội nhà với lần lượt 5 và 6 bàn trên tất cả các mặt trận. Còn Meireles và Ramires, họ không chỉ mang lại những bàn thắng, những đường kiến tạo, mà còn là cả một khoảng không để Lampard, người đã 34 tuổi, không bị mất nhiều sức và có thể rảnh chân tung ra những đường tiếp đạn cho hàng công. Nói bộ tứ trên cực kỳ quan trọng với Chelsea còn bởi lúc này, không một ai đủ sức thay thế họ. Ở hàng thủ, gần như chắc chắn HLV Di Matteo sẽ chỉ còn biết mong David Luiz và Gary Cahill không gặp một trắc trở nào nữa để tái xuất tại Allianz Arena. Họ chính là cặp trung vệ số 1 và duy nhất của Chelsea thời điểm này. Cole sẽ đảm nhiệm hành lang trái còn Bosingwa trấn giữ cánh phải. Đó được xem là bộ tứ khả dĩ nhất mà Chelsea có được. Giờ này, họ chỉ biết khẩn cầu sao cho chấn thương hay một biến cố nào đó xảy ra để bộ tứ vệ bất dắc dĩ kia vẹn toàn trước giờ xung trận. Trong khi trên hàng tiền vệ, bài toán với Di Matteo lại hóc búa hơn.Đâu là giải pháp khả dĩ nhất cho hàng tiền vệ? Hóc búa là bởi Di Matteo có nhiều đáp án cho khu trung tuyến hơn tuyến thủ, nhưng khổ nỗi chẳng đáp án nào mang lại sự vẹn toàn. Như người ta vẫn nói, có duy nhất 1 lựa chọn thì đôi khi vẫn đỡ hơn là có nhiều nhưng chẳng lựa chọn nào ưng ý. Đó chính là vấn đề The Blues đang đối mặt. Vài ngày qua, trong các buổi tập, những Mikel, Essien, Malouda hay Romeu đã được thay phiên nhau thử sức trong sơ đồ hình kim cương với trọng trách thay thế Ramires và Meireles. Mỗi người mỗi điểm mạnh, điểm yếu, song chắc chắn không ai có thể bì lại được sự năng động và khả năng gây đột biến của 2 nhân vật bị treo giò. Essien - Mikel có thể là lựa chọn an toàn nhất, bởi thu hồi bóng vẫn là sở trường của bộ đôi này.
Chelsea gần như không có phương án thay thế hoàn hảo nào cho Ramires và Meireles
Chelsea gần như không có phương án thay thế hoàn hảo nào cho Ramires và Meireles
Nhưng như vậy, hàng tiền vệ của Chelsea sẽ phải chơi rất thấp, khiến khả năng kết nối và làm bóng của Lampard cũng như Mata bị ảnh hưởng. Chưa nói đến việc một Essien đã xuống phong độ bên cạnh một Mikel chậm chạp có thể bị những Kroos hay Schweinsteiger lanh lẹn qua mặt bất cứ lúc nào. Romeu thì nhanh nhẹn và nhiệt huyến hơn hai đàn anh. Chỉ có điều, việc dùng anh ở một trận đấu tối quan trọng như chung kết xem ra là quá mạo hiểm, khi kinh nghiệm cũng như kỹ năng điều tiết trận đấu của tiền vệ 20 tuổi này vẫn còn rất hạn chế. Nếu Di Matteo ưa thích đôi công hơn, ông có thể sử dụng Malouda trong vai trò tiền vệ con thoi. Khi đó Lampard sẽ được giải phóng khỏi trục giữa và nhô cao hơn hỗ trợ Mata cũng như Drogba (hoặc Torres). Hạn chế của phương án này là ở tuổi 31, Malouda khó lòng khiến người ta quên đi hình bóng của Ramires, người vẫn luôn lên công về thủ ổn định suốt mùa giải này. Hơn nữa, Malouda vốn là một cầu thủ chạy cánh, và việc kéo anh vào trục giữa chẳng khác nào làm cùn đi những kỹ năng xử lý bóng của tiền vệ thuận chân trái này. Nhưng xét cho cùng, Di Matteo chỉ có vậy. Và mỗi lựa chọn sẽ phụ thuộc vào tư tưởng tiếp cận cuộc chơi của ông. Nhiều khả năng Chelsea sẽ ưu tiên phòng thủ. Đồng nghĩa Essien-Mikel sẽ xuất phát ngay từ đầu, Lampard đá thấp để mình Mata lo nhiệm vụ tiếp đạn cho tiền đạo cắm.Hóa giải Robbery, bằng cách nào? Những phương án trên mới là để Chelsea tìm lại cách vận hành và qua đó là phong độ đã thể hiện suốt chặng đường vừa qua tại Champions League. Còn trước mắt, không chỉ phải đi tìm lại chính mình, họ còn phải tìm ra cách ngăn chặn đôi cánh huyền ảo Robben-Ribery của Hùm xám. Nếu hòa hợp được hai yếu tố đó, cơ hội chiến thắng của Chelsea sẽ được cải thiện rất nhiều. Vì không thể phủ nhận, Bayern dựa phần lớn vào khả năng tiếp đạn từ đôi cánh, nơi mà Robben và Ribery có thể xâp nhập để tạo cơ hội cho đồng đội, hoán đổi vị trí hoặc trực tiếp ghi bàn.
Robben và Ribery là những cá thể xuất sắc, nhưng họ vẫn cần một người đóng vai trò kết nối họ với nhau
Robben và Ribery là những cá thể xuất sắc, nhưng họ vẫn cần một người đóng vai trò kết nối họ với nhau
Theo giới chuyên môn, Chelsea có 2 hậu vệ cánh đủ tốc độ và một chút quái để hạn chế đôi cánh của Hùm xám. Cole thừa kinh nghiệm và sự hiểu biết về đồng đội cũ Robben. Trong khi Bosingwa, nếu không quá ham tấn công, cũng có thể đổ bê tông cho hành lang phải của mình. Nhưng chuyện đâu có đơn giản như vậy? Cách vận hành hàng công của Bayern là sự hoán đổi liên tục giữa Robben - Ribery - Kroos. Robbery có thể xuyên cánh, có thể đánh thẳng trục dọc, song họ vẫn cần một điểm nối. Và vai trò đó thuộc về Kroos, người được xem là hoa tiêu cho từng đợt lên bóng của Hùm xám. Những đường xẻ nách hay điều tiết bóng từ chân tiền vệ 22 tuổi này thường đặt Robben cũng như Ribery vào những vị trí thuận lợi để bộ đôi này có thể tận dụng tối đa kỹ năng gây đột biến của mình. Phân tích như vậy để thấy tầm quan trọng của hai chốt chặn nơi trục giữa The Blues. Xem ra Essien hay Mikel sẽ phải thay nhau chăm sóc Kroos, hoặc có thể là cả Schweinsteiger. Có như vậy, Robben và Ribery dù có đổi cánh song vẫn sẽ bị rơi vào cảnh đơn độc, khi họ mất đi đường gạch nối quan trọng nhất. Cộng thêm tư tưởng đá thấp của Ashley Cole – Bosingwa, đôi cánh huyền ảo Robbery xem ra sẽ khó lòng tung bay ở Allianz Arena. Nhưng, bóng đá đâu phải chỉ dựa trên những bài toán, những con tính đơn giản trên sa bàn. Vẫn biết rằng Chelsea nắm rõ những phương án là vậy, còn khả năng họ áp dụng và tuân thủ chiến thuật đến đâu thì lại là chuyện hoàn toàn khác.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Vespa