Những điểm nhấn thú vị & clip bàn thắng: Rubin Kazan 3-2 Chelsea

12/04/2013 06:16
H.Q
(GDVN) - Một vài điều thú vị về trận đấu Rubin Kazan 3-2 Chelsea.
Một vài điều thú vị về trận đấu Rubin Kazan 3-2 Chelsea.
- Trận đấu diễn ra tại sân Luzhniki, nơi diễn ra trận chung kết Champions League 2008 mà Chelsea thất bại trước Manchester United.
- Rubin Kazan bị FIFA buộc phải đá trận này tại Moscow thay vì thi đấu ở thành phố Kazan. Họ đã phải di chuyển quãng đường 800km từ Kazan sang hướng Tây. Dù sức chứa sân đấu là 80.000 người, chỉ có 10.000 khán giả ở Luzhniki là CĐV của Kazan. Khó có thể tin được đây là một trận tứ kết cúp châu Âu với số người đến sân heo hút như vậy.
- Trước trận đấu, Rubin Kazan bất bại 19 trận ở cúp châu Âu khi đá tại sân nhà Tsentralnyi, nhưng đã thua 3 trong 4 trận gần nhất khi tới Moscow thi đấu.

- Fernando Torres đã có 3 bàn trong 2 lượt trận, và anh tỏ ra khá hăng hái trên sân. Thực tế trong cả trận đấu Torres chỉ có 1 lần dứt điểm (tình huống ghi bàn phút thứ 4), nhưng anh đã tạo ra 3 cơ hội dứt điểm cho đồng đội. Torres như đang nỗ lực để được xếp đá chính cho trận bán kết FA Cup với Manchester City vào Chủ nhật này.
- Khả năng kèm người của David Luiz là rất khó hiểu, anh có chiều cao tốt để tranh bóng bổng và trận này đối thủ của anh, Karadeniz, chỉ cao có 1m68, thế nhưng cầu thủ cao 1m88 này lại để cho Karadeniz đánh đầu trong bàn thắng ở phút 62.
- Vấn đề của David Luiz cũng là vấn đề chung của hàng thủ Chelsea. Chiều cao trung bình của họ là 1m82, hơn hẳn 1m80 của Rubin Kazan, nhưng tranh chấp bóng bổng giữa hai đội có tỷ lệ 50-50. Trong 22 lần dứt điểm của Kazan, có 7 lần là các cú đánh đầu, và trong đó có 2 bàn thắng và một cú đánh đầu đập trúng cột dọc (phút 65). Trong pha gỡ hòa 1-1 của Ivan Marcano, Ramires là người bị đánh bại trong pha bật lên.
- Nhân vật mới toanh của Chelsea, Nathan Ake, đã thể hiện rất khá về mặt phòng ngự bất chấp khởi đầu có phần hồi hộp (chuyền về hơi non phút thứ 3). Cầu thủ 19 tuổi người Hà Lan kết thúc trận đấu với 6 lần cướp bóng (ngang Ramires) và có 7 lần cắt bóng, cao nhất trận. Rafa Benitez giao cho Ake gần như là một mình kiểm soát khu vực phía trước cặp trung vệ chứ không để anh đá cặp cùng một tiền vệ phòng ngự khác theo thói quen sắp xếp của ông.
Góc ảnh động:
- Fernando Torres bấm bóng qua đầu Ryzhakov mở tỷ số.


- Ivan Marcano đánh đầu gỡ hòa.


- Victor Moses tái lập thế dẫn bàn cho Chelsea.


- Karadeniz đè David Luiz để đánh đầu gỡ hòa cho Rubin Kazan.


- Cesar Azpilicueta bị thổi penalty trong một pha bóng mà có vẻ như anh không hề phạm lỗi.

- Natcho đưa Kazan dẫn trước từ chấm 11m.


H.Q