Roy Hodgson vừa có cuộc họp báo ra mắt trong cương vị mới cùng ĐT Anh. Ông sẽ tiếp tục là HLV của West Bromwich cho tới hết mùa giải này (2 vòng đấu nữa), nhưng công việc tại đội tuyển của Hodgson sẽ được bắt đầu ngay lập tức. Trong một thông cáo của Liên đoàn bóng đá Anh (FA), Roy Hodgson đã được nhấn mạnh là HLV người Anh duy nhất làm việc ở Premier League vào thời điểm hiện tại đã từng giành giải thưởng HLV của năm do Hiệp hội HLV chuyên nghiệp bình chọn.
Roy Hodgson sẽ dẫn dắt đội tuyển Anh qua EURO 2012 và có thể là tới tận EURO 2016 |
Hodgson là sự lựa chọn bất ngờ của FA bởi Harry Redknapp, người đang nắm Tottenham, được dư luận coi là ứng cử viên số 1 sau sự ra đi của Fabio Capello. Mặc dù vậy kết quả này cũng không phải là điều quá khó hiểu bởi Redknapp đã đắn đo với các lựa chọn của mình, nên FA đã xoay sang Hodgson. Với việc Roy Hodgson chính thức lên làm HLV đội tuyển Anh, Stuart Pearce sẽ kết thúc nhiệm vụ HLV tạm quyền và trở lại với công việc quen thuộc ở đội U-21. Trận đấu đầu tiên của tuyển Anh dưới thời Hodgson sẽ là trước Na-Uy vào ngày 26/5 tới.
Roy Hodgson
- Sinh ngày 9/8/1974 (64 tuổi)
* Sự nghiệp huấn luyện
1976–1980 Halmstad
1982 Bristol City
1982 Oddevold
1983–1984 Örebro
1985–1989 Malmö FF
1990–1992 Neuchâtel Xamax
1992–1995 ĐT Thụy Sĩ
1995–1997 Inter Milan
1997–1998 Blackburn Rovers
1999 Inter Milan
1999–2000 Grasshopper (Thụy Sĩ)
2000–2001 Copenhagen (Đan Mạch)
2001 Udinese
2002–2004 ĐT Các tiểu vương quốc Arab thống nhất
2004–2005 Viking (Na-Uy)
2006–2007 ĐT Phần Lan
2007–2010 Fulham
2010–2011 Liverpool
2011–2012 West Bromwich
2012– ĐT Anh
* Thành tích ở cấp độ ĐTQG
- Thụy Sĩ (1992 - 1995): Hodgson gây ấn tượng tại CLB Neuchatel Xamax và được bổ nhiệm làm HLV của Thụy Sĩ. Ông giúp đội tuyển xứ đồng hồ vượt qua vòng loại World Cup 1994 trong bảng đấu có cả Italia và Bồ Đào Nha. Thụy Sĩ thậm chí đã giành tới 4 điểm trước Italia, đội sau đó đoạt ngôi Á quân Thế giới. Trước khi Thụy Sĩ đá vòng loại EURO 1996 thì Hodgson từ chức để tới Inter Milan.
Ở thời điểm xuất sắc nhất của ĐT Thụy Sĩ dưới sự dẫn dắt của Hodgson, họ đã đứng tận thứ 3 trên BXH FIFA.
- Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (2002 - 2004): Hodgson đến nhậm chức sau khi bị sa thải ở Udinese vì thừa nhận mình hối tiếc quyết định đến Serie A. UAE thất bại trong việc dự chung kết World Cup 2002 và chỉ vào được tới vòng 1 của Asian Cup 2004 và đứng thứ 5 ở cúp Vùng Vịnh.
- Phần Lan (2006-2007): Hodgson giúp Phần Lan tiến rất gần tới tấm vé dự EURO 2008 khi chỉ thiếu 3 điểm để lọt qua vòng loại. ĐT Phần Lan chỉ thắng 6 trận dưới quyền của Hodgson nhưng tất cả đều ở cấp độ quốc tế, trong đó có chiến thắng 3-1 trước Ba Lan (đôi sau đó đứng nhất bảng) cùng một trận hòa 1-1 đáng chú ý trước Bồ Đào Nha.
- Sinh ngày 9/8/1974 (64 tuổi)
* Sự nghiệp huấn luyện
1976–1980 Halmstad
1982 Bristol City
1982 Oddevold
1983–1984 Örebro
1985–1989 Malmö FF
1990–1992 Neuchâtel Xamax
1992–1995 ĐT Thụy Sĩ
1995–1997 Inter Milan
1997–1998 Blackburn Rovers
1999 Inter Milan
1999–2000 Grasshopper (Thụy Sĩ)
2000–2001 Copenhagen (Đan Mạch)
2001 Udinese
2002–2004 ĐT Các tiểu vương quốc Arab thống nhất
2004–2005 Viking (Na-Uy)
2006–2007 ĐT Phần Lan
2007–2010 Fulham
2010–2011 Liverpool
2011–2012 West Bromwich
2012– ĐT Anh
* Thành tích ở cấp độ ĐTQG
- Thụy Sĩ (1992 - 1995): Hodgson gây ấn tượng tại CLB Neuchatel Xamax và được bổ nhiệm làm HLV của Thụy Sĩ. Ông giúp đội tuyển xứ đồng hồ vượt qua vòng loại World Cup 1994 trong bảng đấu có cả Italia và Bồ Đào Nha. Thụy Sĩ thậm chí đã giành tới 4 điểm trước Italia, đội sau đó đoạt ngôi Á quân Thế giới. Trước khi Thụy Sĩ đá vòng loại EURO 1996 thì Hodgson từ chức để tới Inter Milan.
Ở thời điểm xuất sắc nhất của ĐT Thụy Sĩ dưới sự dẫn dắt của Hodgson, họ đã đứng tận thứ 3 trên BXH FIFA.
- Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (2002 - 2004): Hodgson đến nhậm chức sau khi bị sa thải ở Udinese vì thừa nhận mình hối tiếc quyết định đến Serie A. UAE thất bại trong việc dự chung kết World Cup 2002 và chỉ vào được tới vòng 1 của Asian Cup 2004 và đứng thứ 5 ở cúp Vùng Vịnh.
- Phần Lan (2006-2007): Hodgson giúp Phần Lan tiến rất gần tới tấm vé dự EURO 2008 khi chỉ thiếu 3 điểm để lọt qua vòng loại. ĐT Phần Lan chỉ thắng 6 trận dưới quyền của Hodgson nhưng tất cả đều ở cấp độ quốc tế, trong đó có chiến thắng 3-1 trước Ba Lan (đôi sau đó đứng nhất bảng) cùng một trận hòa 1-1 đáng chú ý trước Bồ Đào Nha.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
Đỗ Âu