Vẻ đẹp huyền ảo của sân Aliianz Arena đăng cai chung kết Cúp C1

18/05/2012 12:26
Trần Dũng
(GDVN) - Allianz Arena, sân nhà của Bayern Munich sẽ là nơi diễn ra chung kết Champions League 2011/12 giữa đội chủ nhà với Chelsea. Cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguy nga, tráng lệ của SVĐ này qua một đoạn clip sau.

Ngắm Allianz Arena: 'Trái tim' của bóng đá châu Âu đêm 19/5

Ngắm Allianz Arena: 'Trái tim' của bóng đá châu Âu đêm 19/5


Sân Allianz Arena nằm ở phía bắc thành phố Munich được khánh thành vào ngày 30/5/2005 với tổng kinh phí xây dựng lên tới 340 triệu euro. Được tạo nên từ 2874 tấm nhựa ETFE, sân có sức chứa lên tới 69.901 chỗ ngồi.

Hiện nay, Allianz Arena là sân nhà của hai câu lạc bộ FC Bayern Munich và TSV 1860 Munich cũng như ĐTQG Đức. Bên ngoài sân có thể phát sáng màu đỏ khi Bayern thi đấu, màu xanh khi 1860 Munich đá và màu trắng khi tuyển Đức thi đấu. Riêng với trận chung kết Champions League diễn ra tới đây, SVĐ Allianz Arena sẽ có gam màu trắng đặc biệt. Thảm cỏ gần SVĐ sẽ được phủ màu xanh lá cây và màu xanh dương xen kẽ.

Trận chung kết Champions League giữa Bayern - Chelsea (diễn ra vào lúc 1h45 ngày 20/5) không chỉ mang lại cho NHM những pha bóng đẹp, kịch tính trên sân cỏ mà còn hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc lung linh, huyền ảo từ SVĐ.

Cận cảnh bên trong SVĐ.


Cùng khám phá vẻ đẹp nguy nga, tráng lệ của SVĐ này qua một đoạn clip sau.
Trần Dũng