Anh: Sinh viên có thể tốt nghiệp với khoản nợ lên tới 60.000 bảng

12/08/2011 23:47
(GDVN) - Những sinh viên bắt đầu học đại học ở Anh từ năm tới có thể tốt nghiệp với khoản nợ trung bình 60.000 bảng.

(GDVN) - Những sinh viên bắt đầu học đại học ở Anh từ năm tới có thể tốt nghiệp với khoản nợ trung bình 60.000 bảng.

Những sinh viên theo học tại các trường đại học ở Anh từ năm tới sẽ phải đóng mức chi phí lên tới 59.100 bảng – bao gồm tiền học phí, thiết bị, thuê nhà,... Mức chi phí này tăng gấp hai lần so với những sinh viên bắt đầu học đại học năm nay.

Quyết định tăng học phí của các trường đại học ở Anh quốc có thể khiến hàng nghìn sinh viên ở Anh, Xứ Wales và Bắc Ireland không thể theo học đại học vì họ không có đủ khả năng tài chính. Ông Sally Hunt, chủ tịch Hội các trường đại học và cao đăng ở Anh, lo ngại: “các khoản nợ của sinh viên hiện nay đã rất cao, nhưng tình trạng sẽ trở nên tồi tệ hơn khi học phí tăng.”

Nhiều sinh viên có thể phải từ bỏ giấc mơ đại học vì học phí tăng cao
Nhiều sinh viên có thể phải từ bỏ giấc mơ đại học vì học phí tăng cao

Mức chi phí đắt nhất cho một khóa học hiện nay thuộc về trường đại học Hoàng gia London với 57.110 bảng để hoàn thành một khóa học trung bình, tiếp theo là mức học phí 45.139 bảng/khóa học tại trường đại học Hoàng gia Veterinary.

Tuy nhiên, mức phí học đại học ở Anh từ năm 2012 sẽ trung bình thêm 9.000 bảng. Điều này đồng nghĩa, những trường đại học như đại học Hoàng gia London sẽ có mức học phí kỷ lục khoảng 68.000 bảng/khóa học, trong khi, mức học phí của các trường khác cũng tăng lên mức gần 60.000 bảng.

Để xoa dịu tình hình, Bộ giáo dục Anh đã cam kết sẽ tiếp tục cho sinh viên vay tiền học phí với lãi suất ưu đãi. Tuy nhiên, cơ quan này cũng cảnh báo nhiều sinh viên sẽ không đủ tiêu chuẩn để vay học phí cho cả 3 năm học.

Hà Anh (Telegraph)