Chọn tất khó hơn chọn giày

03/01/2013 19:00
Theo 24h
Phối tất lạc điệu có thể phá luôn đôi giày hàng hiệu mắc tiền.

Các quí ông thời trang tiết lộ: Trong trang phục từ gót chân đến đỉnh đầu mua giày là khó nhất. Nhưng chọn tất để mix với giày lại khó hơn nữa.

Đừng nghĩ cứ chọn đôi tất sẫm màu là bạn sẽ an toàn. Màu và họa tiết tất có thể làm nên sự khác biệt cho phong cách. Cách phối tất với giày và trang phục mách nhiều về bạn. Bạn cá tính, sang trọng, sành điệu, năng động hay thảm họa thời trang? Chỉ cần liếc gu mix tất của bạn. Bạn có một đôi tất lửng họa tiết độc đáo? Nhưng cẩn thận có thể bị trừ điểm bởi đoạn tất lạ mắt đó làm chân bạn ngắn lại.

Phối tất lạc điệu có thể phá luôn đôi giày hàng hiệu mắc tiền.

Xu hướng tất năm nay ưa chuộng dáng tất cao cổ đến đầu gối. Mẫu tất nữ sinh này có ưu điểm: Kết hợp được với tất cả các loại giày, từ bệt đến giày thể thao, bốt thấp và cao cổ.

Tuy nhiên bạn cần lưu ý những điều sau:

- Tất lửng chạm đầu gối kẻ sọc thủy thủ hợp với giày bệt và không khí mùa hè. Màu giày tiệp với tông nền của tất.

Nguyên tắc: Tất đã có kẻ thì trang phục phải né họa tiết kẻ, hoa văn.

- Tất họa tiết quả trám không sắc nét kết hợp với bốt lõm cổ da lộn tiệp màu tăng độ lịch lãm cho những bộ đồ tông nâu và pastel.

-  Họa tiết nordie không bao giờ lỗi mốt. Tông nordie đỏ bã trầu trở nên mới lạ khi đi cùng bốt da nâu đỏ.

- Cạp tất 2cm màu cam nhô lên khỏi ống giày tạo hiệu ứng nổi loạn bất ngờ.

- Hiệu ứng tất lên nâu be sẽ khác hẳn nếu kéo dồn ống tất phía trên cổ bốt một cách sành điệu. 

- Tất cả cổ cùng tông tạo hiệu ứng với bốt lửng ôm sát thành bốt cao thanh lịch. 

- Nếu tất da chân tiệp màu tuyệt đối với xăng đan và giày sẽ ăn gian được chút chiều cao. 

- Đen, vàng, tím: màu hot của tất lụa thu đông 2012. 

- Tất da chân mõm cá (hở ngón) – cơn sốt cho thời trang mùa đông ấm áp. 

- Giày basket cao cổ đi cùng tất lửng họa tiết hoa – khẳng định chỉ số nữ tính.

3 cách phối tất sành điệu với 3 phong cách khác biệt
3 cách phối tất sành điệu với 3 phong cách khác biệt

Top mix giày – tất thảm họa

- Bốt đen, tất lửng đen kết hợp với tất da chân chấm bi: tạo thành 3 đoạn phân khúc buồn tẻ.

- Giày hoa đỏ + tất kim tuyến + tất quần ren đen

- Giày kim tuyến xanh + tất len trắng + quần đỏ

- Xăng đan màu be đánh nhau với họa tiết kẻ sọc sặc sỡ.

- Bốt tua da lộn, quần jeans ống bó đáng nhẽ ra đã đủ sành điệu nếu như họa tiết trắng chấm đen không chen vào.

Theo 24h