Kỳ 2: “Ngó” ký túc xá của dân kỹ thuật Bách Khoa

05/11/2011 01:00
Minh Thường
(GDVN) - Ký túc xá ĐH Bách Khoa được xây dựng trong những năm 1960, là sản phẩm của tình hữu nghị Việt - Xô.
Khu ký túc xá (KTX) có tổng cộng 10 nhà, 6 nhà do Liên Xô (cũ) giúp đỡ xây dựng (B3, B5, B6, B7, B8, B13), 4 nhà do nhà nước đầu tư xây (B9, B10, B5B, B13B). B10 là tòa nhà cao nhất với 5 tầng, B5B, B13B có một tầng, các nhà còn lại có bốn tầng.  

Kỳ 2: “Ngó” ký túc xá của dân kỹ thuật Bách Khoa    ảnh 1

Nhà B13, 1 trong 10 nhà của ký túc xá ĐH Bách Khoa
Trong 10 nhà  có 4 nhà khép kín (B3, B6, B9, B10) và 6 nhà không khép kín (B5, B7, B8, B13, B5B, 
B13B). Theo dự định, tháng 11 này nhà B5 sẽ được sửa chữa thành các phòng khép kín.  
Phòng kép kín của nam sinh viên Bách Khoa
Phòng kép kín của nữ sinh viên Bách Khoa

KTX ĐH Bách Khoa có 435 phòng với 4.300 sinh viên nội trú, nữ chiếm 1.000/4.300 em. Năm ngoái KTX đón 1.000/4.000 sinh viên nhập học vào ở, năm học này vẫn tiếp nhận được 1.000 em nhưng trên gần 6.000 sinh viên năm thứ nhất.  

Khu vệ sinh của phòng kép kín

Sinh viên được ưu tiên ở KTX là các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người ở vùng sâu, vùng xa, tỉnh xa. Nhà trường có chính sách vận động sinh viên năm cuối ra ngoài ở để lấy chỗ cho các em sinh viên năm thứ nhất vừa bỡ ngỡ nhập học. Từ năm thứ 4-5, hầu như chỉ những sinh viên thuộc diện chính sách được ở lại KTX.    
Kỳ 2: “Ngó” ký túc xá của dân kỹ thuật Bách Khoa    ảnh 5

 Tủ đựng đồ của sinh viên phòng kép kín

Mỗi phòng ký túc có 10 người, giá phòng chia làm 3 mức: phòng không kép kín: 80.000 đồng/sinh viên/tháng; phòng khép kín đầu tư ít: 100.000 đồng/sinh viên/tháng; phòng khép kín có trang bị tủ để đồ, bàn: 120.000 đồng/sinh viên/tháng. Điện giá 1.600 đồng/số, nước 10.000 đồng/tháng (khoảng 3-3,5m3). Gần như tất cả các phòng đều được lắp đặt mạng Internet cáp đồng. Sắp tới KTX sẽ kết hợp với một công ty viễn thông để cung cấp Wiffi cho sinh viên.    

Sinh viên Lê Khả Long

Sinh viên Lê Khả Long, lớp Kỹ thuật tàu thủy năm thứ 2, cho biết: “Điều kiện sinh hoạt của ký túc xá tốt, giá cả lại phải chăng. Nội quy ở đây thì rất nghiêm, mọi người đều tuân thủ và sống vui vẻ, hòa đồng với nhau”.   

Phòng nam ở khu vệ sinh chung

Phòng nữ ở khu vệ sinh chung

Sinh viên nội trú có sân bóng đá (B9), sân bóng chuyền, bóng rổ (B7) và các sân chơi cầu lông, đá cầu. Trường có kế hoạch trong thời gian  tới sẽ đầu tư sân cỏ nhân tạo phục vụ sinh viên. Sinh viên được chơi thể thao từ 4g30-6g chiều các ngày trong tuần và cả ngày thứ 7, chủ nhật với mức giá ưu đãi.

Hàng hiên là nơi sinh viên phơi quần áo đón nắng.

Bên cạnh đó, KTX còn có câu lạc bộ Văn hóa với phòng tự học, phòng hội thảo, phục vụ sinh viên nội trú, KTX cũng như các khoa viện khác tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ.  

Khu vệ sinh chung

Cả chục năm nay KTX đều thuê công ty vệ sinh dọn dẹp, làm sạch khu vệ sinh, hành lang, cửa 2 lần/ngày, kể cả thứ 7, chủ nhật, ngày lễ.    

Nhà tắm ở khu vệ sinh chung, mỗi phòng một nhà tắm

Ban ngày KTX có cán bộ quản lý, đêm có đội thanh niên xung kích trực giữa cửa ra vào, cứ 11 giờ đêm là đóng cửa. Ở cổng ngoài cũng có bảo vệ. 

 Thầy Phạm Thanh Nghì - giám đốc Trung tâm Quản lý KTX ĐH Bách Khoa

Thầy Phạm Thanh Nghì - giám đốc Trung tâm Quản lý KTX cho biết: “KTX quản lý sinh viên trên tinh thần giáo dục, thuyết phục là chính. Sinh viên bị lập biên bản đến lần thứ 3 chứng tỏ cố ý, không chịu tu dưỡng, rèn luyện sẽ bị đuổi ra ngoài, dành chỗ cho những người chấp hành nội quy”.

Minh Thường