Chùm ảnh hiếm về các du học sinh Việt Nam trên thế giới trước năm 1990

16/03/2012 07:54
Lê Phương (TH)
(GDVN) -Từ trước những năm 1990 của thế kỷ XX nước ta đã rất quan tâm đến việc đưa học sinh, sinh viên ra nước ngoài du học. Đây là chủ trương rất đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta nhằm học tập và trao đổi kinh nghiệm trên mọi lĩnh vực của các nước, đặc biệt lúc đó là các nước Xã hội chủ nghĩa mà đứng đầu là Liên bang xã hội chủ nghĩa Xô Viết (Liên Xô), ngoài ra còn một số nước khác cũng có du học sinh Việt Nam theo học như: Ba Lan, Tiệp Khắc, Đông Đức …
.Các bạn học cùng lớp khoa Luật, trường đại học tổng hợp Kisinhốp, Môn đô va năm 1987. Tác giả đứng giữa hàng thứ 2.
.Các bạn học cùng lớp khoa Luật, trường đại học tổng hợp Kisinhốp, Môn đô va năm 1987. Tác giả đứng giữa hàng thứ 2.
Các Du học sinh Việt Nam chụp ảnh lưu niệm trong một chuyến đi dã ngoại, ảnh chụp trong khoảng năm 1985-1989
Các Du học sinh Việt Nam chụp ảnh lưu niệm trong một chuyến đi dã ngoại, ảnh chụp trong khoảng năm 1985-1989
LHS ở Nga những năm 1983, nhân vật trong ảnh tính từ trái qua: Bắc Hà - Dũng Gami - Duy Phương - Nguyệt Hằng
LHS ở Nga những năm 1983, nhân vật trong ảnh tính từ trái qua: Bắc Hà - Dũng Gami - Duy Phương - Nguyệt Hằng
Một đám cưới được các bạn du học sinh tổ chức tại Liên xô vào những năm 80 của thế kỷ XX. Nhân vật trong ảnh là Nguyễn Thúy Hạnh.
Một đám cưới được các bạn du học sinh tổ chức tại Liên xô vào những năm 80 của thế kỷ XX. Nhân vật trong ảnh là Nguyễn Thúy Hạnh.
Các bạn du học sinh Việt Nam tại Odessa (Ukraina) chụp ảnh lưu niệm trên một dòng sông. Ảnh chụp đầu những năm 1980 của thế kỷ XX.
Các bạn du học sinh Việt Nam tại Odessa (Ukraina) chụp ảnh lưu niệm trên một dòng sông. Ảnh chụp đầu những năm 1980 của thế kỷ XX.
Du học sinh Việt Nam chụp ảnh lưu niệm ở Nga cuối những năm 1980. Người trong ảnh là anh: Đỗ Anh Tuấn - Hiện công tác tại VNPT, 23 Phan Chu Chinh, HN.
Du học sinh Việt Nam chụp ảnh lưu niệm ở Nga cuối những năm 1980. Người trong ảnh là anh: Đỗ Anh Tuấn - Hiện công tác tại VNPT, 23 Phan Chu Chinh, HN.
Lớp học viên Việt Nam với học viên Mông Cổ cùng cô giáo Nga văn-ảnh chụp năm 1980
Lớp học viên Việt Nam với học viên Mông Cổ cùng cô giáo Nga văn-ảnh chụp năm 1980
Du học sinh Trần Diệu Hồng tại Matcova năm 1983
Du học sinh Trần Diệu Hồng tại Matcova năm 1983
Du học sinh tại trường Hoá CN Moskva (Liên Xô) ảnh chụp những năm 1980. Nhân vật trong ảnh là: Nguyễn Bích Vân.
Du học sinh tại trường Hoá CN Moskva (Liên Xô) ảnh chụp những năm 1980. Nhân vật trong ảnh là: Nguyễn Bích Vân.
Đội bóng của Lưu học sinh Việt Nam ở Praha, Tiệp Khắc. Ảnh chụp năm 1985
Đội bóng của Lưu học sinh Việt Nam ở Praha, Tiệp Khắc. Ảnh chụp năm 1985
Đội bóng của Lưu học sinh Việt Nam ở Podebrady, Tiệp khắc. Ảnh chụp năm 1985
Đội bóng của Lưu học sinh Việt Nam ở Podebrady, Tiệp khắc. Ảnh chụp năm 1985
Chụp ảnh lưu niệm trong một buổi lễ gặp mặt các bạn Lưu học sinh Việt Nam ở Tiệp. Ảnh chụp năm 2006 tại Hà Nội.
Chụp ảnh lưu niệm trong một buổi lễ gặp mặt các bạn Lưu học sinh Việt Nam ở Tiệp. Ảnh chụp năm 2006 tại Hà Nội.
Các Lưu học sinh ở Nga những năm 80 của thế kỷ 20.
Các Lưu học sinh ở Nga những năm 80 của thế kỷ 20.
Một số du học sinh Việt Nam cùng với các du học sinh các nước đi thăm nông trang ở ngoại ô Matxcơva. Ảnh chụp năm 1982
Một số du học sinh Việt Nam cùng với các du học sinh các nước đi thăm nông trang ở ngoại ô Matxcơva. Ảnh chụp năm 1982
Học viên các nước xã hội chủ nghĩa khóa học 1980-1984 tại học viện frunde- Học viên Việt Nam đứng thứ 6 hàng thứ nhất từ trái sang
Học viên các nước xã hội chủ nghĩa khóa học 1980-1984 tại học viện frunde- Học viên Việt Nam đứng thứ 6 hàng thứ nhất từ trái sang
Hình ảnh những du học sinh đầu tiên của Việt Nam ở Úc, trong ảnh là Ông Trần Kiêm Tịnh và các sinh viên Việt Nam đầu tiên ở Úc năm 1957. (Nguồn: Văn khố Quốc gia Úc)
Hình ảnh những du học sinh đầu tiên của Việt Nam ở Úc, trong ảnh là Ông Trần Kiêm Tịnh và các sinh viên Việt Nam đầu tiên ở Úc năm 1957. (Nguồn: Văn khố Quốc gia Úc)
Học viên Việt Nam tại trung tâm tập huấn Vuwsstren Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Liên Xô năm 1987-1988- đứng thứ 3 hàng thứ 3 từ trái sang
Học viên Việt Nam tại trung tâm tập huấn Vuwsstren Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Liên Xô năm 1987-1988- đứng thứ 3 hàng thứ 3 từ trái sang
Bức ảnh đoàn Lưu học sinh Việt Nam đầu tiên sang học tại Liên Xô năm 1953.(Ảnh cục văn thư lưu trữ)
Bức ảnh đoàn Lưu học sinh Việt Nam đầu tiên sang học tại Liên Xô năm 1953.(Ảnh cục văn thư lưu trữ)
Lễ ký Hiệp định trao đổi văn hóa - giáo dục giữa Việt Nam và Liên xô, tháng 12 năm 1958.(Ảnh: Cục văn thư lưu trữ)
Lễ ký Hiệp định trao đổi văn hóa - giáo dục giữa Việt Nam và Liên xô, tháng 12 năm 1958.(Ảnh: Cục văn thư lưu trữ)
Những du học sinh Việt Nam ở Úc những năm 1990 của thế kỷ XX.(Ảnh do anh Phạm Gia Minh cung cấp)
Những du học sinh Việt Nam ở Úc những năm 1990 của thế kỷ XX.(Ảnh do anh Phạm Gia Minh cung cấp)
Lê Phương (TH)