Du học hè ngắn hạn

04/05/2012 09:07
Theo: tiin.vn
(GDVN) - Du học hè đang là lựa chọn thú vị hấp dẫn rất nhiều các bạn học sinh Việt  Nam. Hãy cùng tìm hiểu về du học hè ngắn hạn, lợi ích của nó đối với teen.

Du học hè ngắn hạn là gì?

Mùa hè đến, teen bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho các kỳ nghỉ và du học hè ngắn hạn trở thành sự lựa chọn của khá nhiều người. Du học hè ngắn hạn là một chương trình đào tạo thực tế trong khoảng 3 – 6 tháng. Khi tham gia, teen sẽ được học tiếng Anh, tham quan các danh lam thắng cảnh, thực hành một số kỹ năng sống, giao lưu với học sinh, sinh viên và tìm hiểu về văn hóa lịch sử của nước bạn… Có thể coi các chuyến du học hè như là bước tập dượt cho teen nào muốn sau này du học dài hạn.


Những chương trình này được thực hiện chủ yếu dựa vào hợp tác giữa các đơn vị hay các công ty có mối quan hệ với các trường nước ngoài. Những đất nước thường được lựa chọn đầu tiên là Anh, Úc, Mỹ, New Zealand, Canada, Pháp… đặc biệt, quốc gia được các teen Việt đăng ký du học hè đông nhất là Singapore.

Du học hè ngắn hạn còn được gọi là du học “2 trong 1”, vừa học vừa du lịch. Có hai loại du học: học bổng và tự túc. Việc giành được học bổng thường rất gắt gao, do đó đa số teen chọn con đường tự túc nếu có điều kiện.

Vì sao teen thích?

Thanh Tú (21 tuổi) cho biết: “Vừa rồi mình có sang Singapore 3 tháng, tha hồ mà thực hành tiếng Anh với người bản địa. Mình đi nhiều, tìm hiểu về đồ ăn, cách sống, ứng xử… vì sau này mình tính sang đây du học”.

Vì quá ấn tượng với đất nước Singapore sạch đẹp, năng động và kỷ luật, nhiều bạn đã quyết định du học ở quốc đảo Sư tử. Hơn nữa, thủ tục du học tại Sing cũng nhanh, đơn giản, ít tốn kém.

Chọn Vương quốc Anh để du học hè, Ánh My cho biết bạn học được rất nhiều từ chuyến đi này. “Dù tiếng Anh đạt IELTS 7.0 nhưng qua đây mình phải mất hơn 1 tháng để thực sự hiểu được tiếng Anh của người bản địa. Những tháng sau đó mình làm quen được rất nhiều bạn bè, được đi rất nhiều nơi và hiểu hơn về văn hóa của người Anh”.

My cũng chia sẻ thêm, những khóa học ngắn hạn kiểu này chỉ thực sự bổ ích nếu học sinh tự tin, chịu học hỏi. Còn nếu đi du học ngắn hạn chỉ để chứng tỏ mình giàu, hay tìm tự do, khỏi ràng buộc của gia đình… quả thật là thú chơi tốn kém quá.

Hiện nay, nhiều trung tâm đào tạo ngoại ngữ, các tổ chức đào tạo quốc tế cũng đang tổ chức các chuyến du học hè ngắn hạn. Nhớ tham khảo kỹ trước khi quyết định nhé!

Điểm nóng
Những hình ảnh hài hước của các bạn sinh viên trên khắp thế giới (P12)
Danh sách 10 trường Đại học đào tạo ngành luật hàng đầu trên thế giới.
Top các phòng thí nghiệm mơ ước của du học sinh Top 10 " trường đại học xanh" ở Úc
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P4) Những ngành học hữu ích nhất nước Mỹ

Theo: tiin.vn