Hoạt động của học sinh Đức dịp Noel

10/12/2017 08:43
Đinh Tuyết Mai
(GDVN) - Tất cả mọi hình thức hoạt động ngoại khóa của học sinh trong dịp Noel đã mang lại một ý nghĩa rất tốt đẹp.

LTS: Nhân dịp Noel, nhà giáo Đinh Tuyết Mai từ Cộng hoà Liên bang Đức chia sẻ bài viết về hoạt động của học sinh Đức để quyên tiền giúp trẻ mồ côi có một ngày lễ ý nghĩa và vui vẻ.

Toà soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Weihnachten - Noel là một dịp lễ gia đình lớn ở Đức và rất nhiều nước trên thế giới.

Vào dịp này, học sinh và sinh viên được nghỉ từ 10 đến 14 ngày. Người lao động được nghỉ buổi chiều 24/12 và 2 ngày (25 - 26/12).

Tương tự như dịp Tết Nguyên đán cổ truyền ở Việt Nam, vào dịp Noel, tất cả mọi thành viên trong gia đình sum họp tại quê hương để thăm hỏi sức khỏe và chia sẻ hạnh phúc, niềm vui mới, tặng quà và cùng thưởng thức các món ăn Noel truyền thống…

Vào đầu tháng 12, nhiều trường trung học cơ sở và trung học chất lượng cao (Gymnasium) ở Cộng hoà Liên bang Đức, đã tuần tự tổ chức các hoạt động ngoại khóa bổ ích để quyên góp tiền ủng hộ các bạn trẻ không còn cha mẹ, phải sống ở trại trẻ mồ côi (Kinderheim).

Với số tiền quyên góp nhận được, ban giám đốc các trại trẻ mồ côi sẽ tổ chức buổi liên hoan “gia đình” long trọng và mua quà tặng Noel cho từng em.

Nhờ vậy, trẻ em mồ côi được hưởng không khí Noel như một buổi lễ truyền thống gia đình lớn, các em sẽ không bị tủi thân, sẽ phấn khởi bước vào năm mới, vui khỏe và học tập tốt hơn.

Trong phòng khách của trại trẻ mồ côi, một cây thông rực rỡ được dựng lên với rất nhiều gói quà Noel đặt dưới gốc thông.

Quà tặng bên cây thông Noel ở trại trẻ mồ côi
Quà tặng bên cây thông Noel ở trại trẻ mồ côi

Các cô bác tấp nập nướng bánh Noel tại nhà bếp cuả trại trẻ. Trẻ mồ côi sẽ có đầy đủ bánh Noel để thưởng thức trong suốt thời gian nghỉ lễ.

Tương tự như ở Việt Nam ăn mứt và bánh chưng trong mấy ngày Tết.

Biểu tượng các loại bánh Noel
Biểu tượng các loại bánh Noel

Hoạt động quyên tiền ủng hộ trẻ mồ côi của học sinh phổ thông:

Hình thức hoạt động quyên tiền của các trường phổ thông rất phong phú.

Tùy thuộc vào khả năng tổ chức của từng trường, sáng kiến của đội ngũ giáo viên và học sinh mà hoạt động ngoại khóa dịp Noel rất khác nhau.

Một vài ví dụ cụ thể để bạn đọc dễ hình dung:

1) Tổ chức ca nhạc trong nhà thờ:

Cứ vào tối thứ Bảy của tháng 12 hằng năm, được sự ủng hộ của nhà thờ, các buổi ca nhạc không thu tiền vé vào cửa, được giáo viên nhạc và học sinh của các trường phổ thông tại địa phương trình diễn trong nhà thờ.

Người đến tham dự tự giác góp tiền ủng hộ trẻ mồ côi tùy theo lòng từ thiện của mỗi người.

Buổi ca nhạc thường kéo dài khoảng 2 tiếng với nhiều tiết mục của các khối học sinh.

Đồng ca của học sinh lớp 5 đến lớp 7, trường trung học cơ sở
Đồng ca của học sinh lớp 5 đến lớp 7, trường trung học cơ sở
Tiết mục độc đáo của học sinh năng khiếu ca, nhạc trường Gymnasium
Tiết mục độc đáo của học sinh năng khiếu ca, nhạc trường Gymnasium

2) Tổ chức tối ca nhạc “đêm Noel” tại trường:

Ở các trường phổ thông có hội trường lớn và phương tiện để tổ chức ca nhạc đầy đủ, Nhà trường thường độc lập tổ chức “Đêm Noel” để quyên góp tiền ủng hộ trẻ mồ côi.

Từ đầu tháng 11, giấy mời có ghi rõ chương trình đêm ca nhạc được gửi tới chính quyề địa phương và phụ huynh.

Thời gian tổ chức “đêm Noel” thường vào tối thứ Bảy của tháng 12.

Thêm vào đó một phông quảng cáo lớn “đêm Noel” được dựng ở cổng trường để mời khách...

Các tiết mục trình diễn của giáo viên và học sinh được chuẩn bị rất hoàn tất và phong phú.

Người điều khiển chương trình đêm Noel măc quần áo của ông già tuyết.

Ông già tuyết điều khiển chương trình “đêm Noel”
Ông già tuyết điều khiển chương trình “đêm Noel”
Toàn cảnh hội trường đêm Noel
Toàn cảnh hội trường đêm Noel
Tốp ca trình diễn những bài hát Noel
Tốp ca trình diễn những bài hát Noel

3) Tổ chức nướng và bán bánh phục vụ trong thời gian Noel:

Học sinh khối trên (lớp 8 đến lớp 10) của một số trường trung học cơ sở, tấp nập nướng bánh để bán tại các điểm công cộng như: các tòa nhà thị chính, ngân hàng, công sở, nhà thờ, bến xe, nhà ga, các xí nghiệp lớn…

Số tiền lợi nhuận thu được sẽ dùng để ủng hộ các trại trẻ mồ côi.

Các loại bánh Noel đầy hấp dẫn phục vụ hoạt động quyên góp
Các loại bánh Noel đầy hấp dẫn phục vụ hoạt động quyên góp
Nhóm học sinh bán bánh trước cổng một xí nghiệp lớn để thu tiền quyên góp
Nhóm học sinh bán bánh trước cổng một xí nghiệp lớn để thu tiền quyên góp

Tất cả mọi hình thức hoạt động ngoại khóa của học sinh trong dịp Noel đã mang lại một ý nghĩa rất tốt đẹp.

Qua những hoạt động này, học sinh nâng cao được ý thức tập thể, lòng nhân ái và ý thức giúp đỡ người gặp khó khăn.

Đồng thời những hoạt động ngoại khóa của giáo viên và học sinh đã nhắc nhở mọi người: nâng cao trách nhiệm xã hội “mình vì mọi người, mọi người vì mình” để góp phần giúp đỡ trẻ em mồ côi…

Tôi nghĩ rằng: có thể các trường học Việt Nam, tùy theo điều kiện có thể, nên tổ chức các hoạt đông ngoại khóa bổ ích tương tự, phù hợp vào dịp Tết Nguyên đán, để quyên góp tiền ủng hộ các trẻ em tàn tật hoăc mồ côi.

Chăm lo, giúp đỡ trẻ em mồ côi và tàn tật là một vấn đề rất phức tạp, nan giải toàn cầu.

Mỗi quốc gia, mỗi người, đều cố gắng với khả năng có thể cộng với hoạt động của các tổ chức từ thiện, trường học, hoạt động xã hội của thanh thiếu niên…, để giúp đỡ trẻ em có số phận kém may mắn không bị bỏ rơi ngoài xã hội.

Đinh Tuyết Mai