Ngôi trường dạy thiết kế thời trang nổi tiếng trên thế giới.

28/06/2012 09:59
hotcourses.vn
(GDVN) - Bạn muốn trở thành nhà thiết kế trang phục, được có cơ hội học tập với những nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới? Hãy cùng khám phá những ngôi trường nổi tiếng về lĩnh vực này nhé.
1. Central St. Martins College of Art and Design (London, Anh). Tại đây, bạn có thể theo học các ngành học liên quan đến Mỹ thuật, Thiết kế thời trang và vải, Đồ họa, Truyền thông, Biểu diễn. Sinh viên tiêu biểu của ngôi trường được thành lập từ năm 1989 này là Stella MacCartney, John Galliano, Alexander McQueen, Phoebe Philo, Paul Smith. Học phí trung bình 20.000 – 25.000 $/năm.
1. Central St. Martins College of Art and Design (London, Anh).
Tại đây, bạn có thể theo học các ngành học liên quan đến Mỹ thuật, Thiết kế thời trang và vải, Đồ họa, Truyền thông, Biểu diễn. Sinh viên tiêu biểu của ngôi trường được thành lập từ năm 1989 này là Stella MacCartney, John Galliano, Alexander McQueen, Phoebe Philo, Paul Smith. Học phí trung bình 20.000 – 25.000 $/năm.

2. Parsons The New School for Design (New York, Hoa Kỳ). Học phí 40.000$/năm. Parsons là trường cũ của những nhà thiết kế lẫy lừng Donna Karan, Marc Jacobs, Tom Fore và Alexander Wand. Ngôi trường thiết kế thời trang này được xem là nơi có học phí đắt đỏ nhất thế giới với những “thầy cô” tên tuổi như Donna Karan.
2. Parsons The New School for Design (New York, Hoa Kỳ).
 Học phí 40.000$/năm. Parsons là trường cũ của những nhà thiết kế lẫy lừng Donna Karan, Marc Jacobs, Tom Fore và Alexander Wand. Ngôi trường thiết kế thời trang này được xem là nơi có học phí đắt đỏ nhất thế giới với những “thầy cô” tên tuổi như Donna Karan.

3. Bunka Fashion College (Tokyo, Nhật Bản). Học phí: từ $13.000 đến $20.000. Cựu sinh viên nổi tiếng có Kenzo, Chisato Tsumori và Yohji Yamamoto. Ngôi trường sở hữu một bảo tàng phục trang với hơn 20.000 mẫu hàng, thư viện với những đầu sách thời trang quý nhất Nhật Bản cùng một Trung tâm tư liệu thời trang chuyên thu thập, triển lãm các thiết bị, tài liệu về vải vóc, phim ảnh và phục trang…
3. Bunka Fashion College (Tokyo, Nhật Bản).
 Học phí: từ $13.000 đến $20.000. Cựu sinh viên nổi tiếng có Kenzo, Chisato Tsumori và Yohji Yamamoto. Ngôi trường sở hữu một bảo tàng phục trang với hơn 20.000 mẫu hàng, thư viện với những đầu sách thời trang quý nhất Nhật Bản cùng một Trung tâm tư liệu thời trang chuyên thu thập, triển lãm các thiết bị, tài liệu về vải vóc, phim ảnh và phục trang…
4. Royal Academy of Fine Arts (Antwerpen, Bỉ) Với duy nhất 140 sinh viên thời trang với học phí vào khoảng $8000/năm cho sinh viên quốc tế. Đây là một trong những trường đào tạo ngành thời trang lâu đời nhất châu Âu, được thành lập vào năm 1663.
4. Royal Academy of Fine Arts (Antwerpen, Bỉ)
Với duy nhất 140 sinh viên thời trang với học phí vào khoảng $8000/năm cho sinh viên quốc tế. Đây là một trong những trường đào tạo ngành thời trang lâu đời nhất châu Âu, được thành lập vào năm 1663.
5. Fashion Institute of Technology (Đại lộ số 7, Đại lộ danh vọng của ngành thời trang, New York, Hoa Kỳ) . Với khoảng 10.000 sinh viên, 5 khoa và hơn 30 chuyên ngành. Những tên tuổi làm rạng danh nhà trường gồm: Reem Acra, Francusco Costa, Nina Garcia (Elle), Carolina Herrera, Calvin Klein, Michael Kors, Ralph Rucci. Học phí $13.000/năm.
5. Fashion Institute of Technology (Đại lộ số 7, Đại lộ danh vọng của ngành thời trang, New York, Hoa Kỳ)
. Với khoảng 10.000 sinh viên, 5 khoa và hơn 30 chuyên ngành. Những tên tuổi làm rạng danh nhà trường gồm: Reem Acra, Francusco Costa, Nina Garcia (Elle), Carolina Herrera, Calvin Klein, Michael Kors, Ralph Rucci. Học phí $13.000/năm.
6. Ecole De La Chambre Syndicale (Paris, Pháp) Có sĩ số 240 sinh viên và mức học phí $14.000/năm. Nhà thiết kế thành công có Andre Courreges, Issey Miyake, Valentino, Yves Saint Laurent, Nicole Miller.
6. Ecole De La Chambre Syndicale (Paris, Pháp)
  Có sĩ số 240 sinh viên và mức học phí $14.000/năm. Nhà thiết kế thành công có Andre Courreges, Issey Miyake, Valentino, Yves Saint Laurent, Nicole Miller.
7. Instituto Marangoni (Milan, Ý). Viện bao gồm 2000 sinh viên với mức học phí là $26.000/năm. Sinh viên tiêu biểu: Domenico Dolce, Franco Moschino. Theo trang web của trường, 90% sinh viên tốt nghiệp từ Marangoni đều nắm giữa những vị trí được trả lương hậu hĩnh của nền công nghiệp thời trang.
7. Instituto Marangoni  (Milan, Ý).
Viện bao gồm 2000 sinh viên với mức học phí là $26.000/năm. Sinh viên tiêu biểu: Domenico Dolce, Franco Moschino. Theo trang web của trường, 90% sinh viên tốt nghiệp từ Marangoni đều nắm giữa những vị trí được trả lương hậu hĩnh của nền công nghiệp thời trang.
8. ESMOD (Paris, Pháp), Ngôi trường về thời trang lâu đời nhất nước Pháp có mức học phí $16.000/năm và sinh viên nổi bật: Christophe Decarnin.
8. ESMOD (Paris, Pháp),
Ngôi trường về thời trang lâu đời nhất nước Pháp có mức học phí $16.000/năm và sinh viên nổi bật: Christophe Decarnin.
9. University of Westminster (London, Anh). Mức học phí 17000 $/ năm với những cái tên nổi bật của làng thời trang: Vivienne Westwood, Christopher Bailey, Michael Herz, Stuart Vevers (Mulberry, Loewe), Katie Hillier, Sophie Dean
9. University of Westminster  (London, Anh).
Mức học phí 17000 $/ năm với những cái tên nổi bật của làng thời trang: Vivienne Westwood, Christopher Bailey, Michael Herz, Stuart Vevers (Mulberry, Loewe), Katie Hillier, Sophie Dean
10. London College of Fashion (London, Anh). Đây là ngôi trường được biết đến nhờ những chương trình đào tạo stylist, nhà báo và nhà thiết kế chuyên về lĩnh vực giày. Sinh viên “con cưng” có thể kể tới Jimmy Choo. Học phí là $20.000/năm.
10. London College of Fashion (London, Anh).
Đây là ngôi trường được biết đến nhờ những chương trình đào tạo stylist, nhà báo và nhà thiết kế chuyên về lĩnh vực giày. Sinh viên “con cưng” có thể kể tới Jimmy Choo. Học phí là $20.000/năm.
hotcourses.vn