Những “lò” đào tạo nhiều triệu phú nhất nước Anh

12/08/2012 06:00
Theo dantri
(GDVN) - “Vắng mặt” trong Top 10 trường ĐH dễ kiếm việc nhất nước Anh nhưng cả hai “ông lớn” Oxford và Cambridge đều hiện diện ở nhóm đầu các trường đào tạo giới nhà giàu ở Anh.
10. Đại học Open: Trường được đánh giá là phù hợp với những người ưa sự bận rộn. Khoảng 1,9% giới siêu giàu ở Anh tốt nghiệp ĐH Open, trong đó có người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng Jerry Hall, vợ cũ của Mick Jagger. Cô có bằng Cử nhân ngành Nhân văn của ĐH Open
10. Đại học Open: Trường được đánh giá là phù hợp với những người ưa sự bận rộn. Khoảng 1,9% giới siêu giàu ở Anh tốt nghiệp ĐH Open, trong đó có người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng Jerry Hall, vợ cũ của Mick Jagger. Cô có bằng Cử nhân ngành Nhân văn của ĐH Open
9. Đại học Southampton: "Gương mặt mới" trong Top 10 năm nay. Khoảng 2,3% các triệu phú người Anh xuất thân từ ngôi trường này, trong đó có Gordon Pell, người nhận bằng tốt nghiệp loại ưu
9. Đại học Southampton: "Gương mặt mới" trong Top 10 năm nay. Khoảng 2,3% các triệu phú người Anh xuất thân từ ngôi trường này, trong đó có Gordon Pell, người nhận bằng tốt nghiệp loại ưu
 

8. Đại học Aston: Ngôi trường nổi tiếng có trụ sở tại thành phố Birmingham này từng đào tạo 2,3% triệu phú. Nổi tiếng nhất trong số này phải kể đến cựu ông chủ tập đoàn BP Tony Hayward, người theo học ngành Địa chất ở đây. Ông từng được BP trả mức lương hàng năm trên 1 triệu bảng và bỏ túi khoản thưởng 2 triệu bảng vào năm 2009.
8. Đại học Aston: Ngôi trường nổi tiếng có trụ sở tại thành phố Birmingham này từng đào tạo 2,3% triệu phú. Nổi tiếng nhất trong số này phải kể đến cựu ông chủ tập đoàn BP Tony Hayward, người theo học ngành Địa chất ở đây. Ông từng được BP trả mức lương hàng năm trên 1 triệu bảng và bỏ túi khoản thưởng 2 triệu bảng vào năm 2009.
7. Đại học Manchester: Ngôi trường có 40.000 sinh viên theo học này đào tạo 2,4% giới triệu phú tại Anh. Nhân vật tiêu biểu từng theo học tại đây là Nhà kinh tế học Joseph Stiglitz
7. Đại học Manchester: Ngôi trường có 40.000 sinh viên theo học này đào tạo 2,4% giới triệu phú tại Anh. Nhân vật tiêu biểu từng theo học tại đây là Nhà kinh tế học Joseph Stiglitz
 
6. Đại học Leeds: Ông trùm dầu mỏ quá cố người Ấn Độ Subir Raha, người từng học Thạc sỹ QTKD, nằm trong số 2,7% triệu phú mà Đại học Leeds có công đào tạo
6. Đại học Leeds: Ông trùm dầu mỏ quá cố người Ấn Độ Subir Raha, người từng học Thạc sỹ QTKD, nằm trong số 2,7% triệu phú mà Đại học Leeds có công đào tạo
5. Đại học Glasgow: Khoảng 3,1% triệu phú ở Anh tự hào đã từng là sinh viên của ngôi trường lâu đời này, trong đó phải kể đến cựu CEO Ngân hàng Hoàng gia Scotland Fred Goodwin.
5. Đại học Glasgow: Khoảng 3,1% triệu phú ở Anh tự hào đã từng là sinh viên của ngôi trường lâu đời này, trong đó phải kể đến cựu CEO Ngân hàng Hoàng gia Scotland Fred Goodwin.
 
4. Đại học Edinburg: Đây là ngôi trường mà 3,5% triệu phú ở Anh từng theo học, trong đó có nhà môi giới nghệ thuật Jay Jopling – người từng học chuyên ngành Lịch sử nghệ thuật tại đây. Nhà môi giới này sở hữu khối tài sản ước 100 triệu bảng
4. Đại học Edinburg: Đây là ngôi trường mà 3,5% triệu phú ở Anh từng theo học, trong đó có nhà môi giới nghệ thuật Jay Jopling – người từng học chuyên ngành Lịch sử nghệ thuật tại đây. Nhà môi giới này sở hữu khối tài sản ước 100 triệu bảng
 
3. Đại học Cambridge: 4,3% số triệu phú ở Anh tốt nghiệp từ một trong hai ngôi trường danh tiếng nhất nước Anh này. Lord Sainsbury, người thừa kế siêu thị Sainsbury, đồng thời là cựu Bộ trưởng Bộ Lao động cũng là cựu sinh viên Cambridge
3. Đại học Cambridge: 4,3% số triệu phú ở Anh tốt nghiệp từ một trong hai ngôi trường danh tiếng nhất nước Anh này. Lord Sainsbury, người thừa kế siêu thị Sainsbury, đồng thời là cựu Bộ trưởng Bộ Lao động cũng là cựu sinh viên Cambridge
2. Đại học London: Từng đứng đầu Top 10 năm ngoái, ĐH London đã tụt xuống vị trí thứ hai, nhường "ngôi" cho ĐH Oxford. Dù vậy, 7,5% triệu phú Anh từng học tại đây cho thấy uy tín và chất lượng của trường này
2. Đại học London: Từng đứng đầu Top 10 năm ngoái, ĐH London đã tụt xuống vị trí thứ hai, nhường "ngôi" cho ĐH Oxford. Dù vậy, 7,5% triệu phú Anh từng học tại đây cho thấy uy tín và chất lượng của trường này
 
1. Đại học Oxford: Trường đại học lâu đời nhất trong cộng đồng các nước nói tiếng Anh này hoàn toàn có quyền tự hào khi đào tạo 7,8% giới nhà giàu tại Anh. Với danh tiếng và truyền thống của mình, Oxford từng đào tạo những nhà văn, nhà tư tưởng, nhà khoa học và cả các doanh nhân vĩ đại nhất thế giới, trong đó có nhà tỷ phú Nat Rothschild
1. Đại học Oxford: Trường đại học lâu đời nhất trong cộng đồng các nước nói tiếng Anh này hoàn toàn có quyền tự hào khi đào tạo 7,8% giới nhà giàu tại Anh. Với danh tiếng và truyền thống của mình, Oxford từng đào tạo những nhà văn, nhà tư tưởng, nhà khoa học và cả các doanh nhân vĩ đại nhất thế giới, trong đó có nhà tỷ phú Nat Rothschild
Theo dantri