Việt Nam đoạt 2 HCB Olympic Toán học SV quốc tế

11/08/2012 14:00
Theo TTX
(GDVN) -Thông tin từ trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia HN cho hay, 4 sinh viên của trường đại diện cho Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán học sinh viên quốc tế năm 2012 đã xuất sắc giành 2 huy chương Bạc và 2 bằng khen.
Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên quốc tế năm 2012 là kỳ thi Olympic lần thứ 19 (IMC). Đã có tổng cộng 207 trường đại học từ 47 nước trên thế giới từng tham gia kỳ thi này. Năm nay, IMC được tổ chức ở trường đại học American University (Blagoevgrad, Bulgaria) từ 26/7 đến 1/8 năm 2012. Mỗi trường ĐH được mời sẽ gửi một số sinh viên và một giáo viên. Các thí sinh tham gia với tư cách cá nhân cũng được chào đón. Đề thi gồm 2 phần và mỗi phần được làm trong thời gian 5 giờ. Các bài toán thuộc các lĩnh vực của Đại số, Giải tích (thực và phức), Hình học và Tổ hợp. Tham dự IMC lần này có 75 trường ĐH với 315 sinh viên tham gia. Đây là lần thứ 4, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN là đội tuyển duy nhất của Việt Nam tham dự IMC. Đoàn gồm 4 SV: Hoàng Đức Trung, K53 Tiến tiến Toán học (khóa 1) và 3 sinh viên K55 cử nhân khoa học tài năng gồm Trần Văn Độ, Phạm Minh Quang, và Nguyễn Đức Khánh.
Đoàn Việt Nam tham dự cuộc thi IMC 2012.
Đoàn Việt Nam tham dự cuộc thi IMC 2012.
TRA CỨU ĐIỂM THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012 Các thí sinh phải làm 10 bài (5 bài trong 5h mỗi ngày), gồm các kiến thức tương đối chuyên sâu về các
lĩnh vực: Đại số (Algebra), Giải tích thực và phức (Real and Complex Analysis), Tổ hợp (Combinatorics) và Hình học (Geometry). Theo sự phân loại của Hội đồng giám khảo (có tính tương đối, dựa vào lời giải đã có do Ban tổ chức cung cấp) thì có 4 bài ở mức độ cơ bản (các câu 1, 2, 6, 7), 3 bài ở mức độ nâng cao (câu 3,4,8) và 3 bài ở mức độ khó và rất khó (câu 5,9,10). Tuy có sự phân biệt về độ khó dễ như vậy, nhưng điểm tối đa cho mỗi bài vẫn là 10 điểm (tổng tối đa là 100 điểm). Kết quả sau cuộc tranh tài, 2 SV Phạm Minh Quang và Trần Văn Độ đã giành Huy chương Bạc, hai SV Hoàng Đức Trung và Nguyễn Đức Khánh được nhận bằng khen của ban tổ chức.>> Tham gia cuộc thi tìm hiểu Ireland để nhận giải thưởng lớn
Điểm nóng

Trường đại học bán... đồ nhậu ngay trong ký túc xá!

Hội cựu sinh viên Việt Nam du học tại Ireland
"Tranh tài" vẻ đẹp ghềnh đá đĩa ở Ireland và Việt Nam Vài nét về Cộng hòa Ireland (P2).
DHS Việt thưởng ngoạn Lễ hội pháo hoa Hanabi tại Nhật Ghé thăm trường ĐH Kỹ thuật lâu đời nhất nước Ý
Theo TTX