2 trường trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh bị thanh tra dạy thêm

21/08/2017 14:15
Phương Linh
(GDVN) - Trong năm học 2016 – 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thanh tra 2 trường trung học phổ thông về hoạt động dạy thêm học thêm.

Sáng ngày 21/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2016 – 2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.

Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố - ông Lê Hồng Sơn cho biết, trong năm học 2016 – 2017, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đã tăng cường quán triệt, phổ biến chủ trương chấn chỉnh hoạt động dạy thêm học thêm đến từng đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Sở cũng đã chỉ đạo triển khai đế từng cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Trong các văn bản chỉ đạo về chuyên môn, sơ kết, tổng kết, Sở này thường xuyên đánh giá, chỉ đạo các đơn vị tập trung đẩy mạnh, phối hợp với chính quyền địa phương, làm tốt công tác tư tưởng, triển khai sâu rộng đến giáo viên, phụ huynh và học sinh các quy định.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư tặng bằng khen cho các học sinh xuất sắc năm học qua (Ảnh: P.L)
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư tặng bằng khen cho các học sinh xuất sắc năm học qua (Ảnh: P.L)

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quản lý hoạt động dạy thêm học thêm trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã ban hành văn bản hướng dẫn việc tổ chức, quản lý hoạt động dạy thêm học thêm, để chỉ đạo các cơ sở giáo dục quản lý tốt hoạt động này.

Ngoài ra, thành phố còn đẩy mạnh hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy, dạy học hướng vào cá thể người học, đổi mới kiểm tra, đánh giá, giúp nâng cao chất lượng dạy học trên lớp, giúp học sinh yên tâm về kiến thức trang bị trong trường, tăng cường giáo dục, hướng dẫn phương pháp tự học, phụ đạo học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi không thu phí.

Phối hợp với Viettel xây dựng trang web hỗ trợ học sinh học tập, củng cố kiến thức ngay tại nhà, từ đó góp phần hạn chế việc đi học thêm của học sinh.

Các cơ quan chức năng của thành phố và quận huyện thường xuyên đi cơ sở, nắm chặt tình hình, đưa nội dung kiểm tra hoạt động dạy thêm học thêm vào những đợt thanh tra, kiểm tra chuyên đề.

Quan điểm nhất quán của thành phố là xử lý kiên quyết tất cả các trường hợp dạy thêm không đúng quy định, đặc biệt xử lý ở mức cao nhất các trường hợp ép buộc học sinh học thêm.

Đến nay, trong năm học vừa qua, thành phố đã có 92 lượt kiểm tra hoạt động dạy thêm học thêm, thanh tra 2 trường trung học phổ thông về việc này.

Qua đó, đã phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý nghiêm trất cả các trường hợp vi phạm theo quy định.

Nói về nhiệm vụ trong năm học mới sắp tới, ông Lê Hồng Sơn khẳng định, năm học này, thành phố sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy, học tập, chú trọng các phương pháp dạy học tích cực, tổ chức dạy học tích hợp, dạy học liên môn, các hoạt động trải nghiệm, tiết học ngoài nhà trường, dạy các môn khoa học chú trọng thực hành, thí nghiệm.

Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, nhất là giáo viên khối 9, tăng cường các giải pháp để giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia, có các giải pháp thu hút học sinh rèn luyện thể thao, tham gia vào các hoạt động văn hóa văn nghệ, chú trọng hoạt động mang tính truyền thống dân tộc.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập, tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông, học sinh chuyên nghiệp thành phố”, đề án “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam”.

Dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khen thưởng, trao tặng các danh hiệu thi đua cao quí cho các học sinh, trường trung học phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong năm học vừa qua.

Phương Linh